Giám đốc lái xe công ty tự gây tai nạn, xử lý thế nào?

Do mải nghe điện thoại, khi điều khiển xe công ty chạy trên đường về quê, chồng tôi đã tông vào dải phân cách và bị thương nặng được đi cấp cứu.

Hỏi:

Chồng tôi làm giám đốc một công ty. Hôm đó gia đình có việc, chồng tôi tự lái xe về quê, chiếc xe này đăng ký tên công ty của chồng tôi.

Do mải nghe điện thoại, khi xe chạy trên đường đã tông vào dải phân cách giữa đường, chồng tôi bị thương nặng được đi cấp cứu.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, thiệt hại sơ bộ đối với phần dải phân cách bị tông hỏng là 10 triệu đồng, còn thiệt hại do sửa chữa chiếc xe ô tô là 300 triệu đồng.

Vậy xin hỏi, trong trường hợp này, chồng tôi có bị xử lý hình sự về việc gây thiệt hại tài sản hay không?

Lưu Hương Ly (Quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Giám đốc lái xe công ty tự gây tai nạn, xử lý thế nào? 1

Ảnh minh họa

Thiếu tá Nguyễn Việt Tiệp (Phó đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) trả lời:

Đây được xác định là vụ tai nạn giao thông (TNGT) tự gây. Đối với trường hợp này, khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT địa bàn sẽ đến khám nghiệm hiện trường, rà soát lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera… để xác định diễn biến, nguyên nhân vụ tai nạn.

Tiếp đó, lực lượng CSGT sẽ tra cứu chủ phương tiện có tên trong đăng ký xe, nguồn gốc của phương tiện, ai là người điều khiển xe, sau đó mời lên cơ quan công an giải quyết vụ việc.

Cơ quan công an sẽ tiến hành làm việc với đơn vị quản lý đường để xác định thiệt hại mà chiếc ô tô trong vụ tai nạn gây ra. Trường hợp, cơ quan quản lý đường xác định thiệt hại khoảng 10 triệu đồng thì người điều khiển phương tiện sẽ tiến hành bồi thường cho đơn vị quản lý đường theo quy định.

Quá trình điều tra khám nghiệm hiện trường, nếu cảnh sát xác định người điều khiển là giám đốc công ty, tên trong giấy đăng ký xe là của công ty do người điều khiển làm giám đốc thì sẽ không khởi tố vụ án về hành vi gây thiệt hại tài sản của người khác, do phần thiệt hại về phương tiện 300 triệu đồng do giám đốc công ty tự chịu trách nhiệm sửa chữa.

Theo baogiaothong.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !