Giải cứu trường đầu ra đắt hàng, đầu vào bí bách

Tỷ lệ học sinh học nghề ra trường có việc làm từ hệ trung cấp đạt khoảng trên 80%. Một số ngành nghề cung không đủ cầu như sửa chữa ô tô, điện tử điện lạnh… Nhưng trường nghề lại bị thí sinh lạnh nhạt, bí đầu vào

Trước thực trạng trường nghề thiếu đầu vào, khó tuyển sinh dù tỉ lệ ra trường có việc làm rất cao, PV có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Văn Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

-Đứng trước những khó khăn trong tuyển sinh và đào tạo của các trường nghề hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và trực tiếp là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có những động thái chia sẻ, tạo điều kiện như thế nào cho các trường để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội?

Ông Đỗ Văn Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) cho biết: “Công tác tuyển sinh của các trường nhất là các trường nghề đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch khi mà học sinh có khoảng thời gian tạm thời không được đến trường.

Đối với đào tạo nghề nghiệp, hàng năm các trường nghề đều phải tư vấn đến các trường THCS, THPT, thậm chí đến từng nhà nhưng vì dịch bệnh nên vừa qua không thể đến được. Vì thế, các trường không thể thực hiện được theo kế hoạch.

Hàng năm, chúng tôi thường tổ chức công tác tuyển sinh từ đầu năm nhưng tháng 2,3 năm nay bị gãy kế hoạch.

Các trường cũng bị hẫng hụt vì ảnh hưởng do giãn cách xã hội, thậm chí sau đó có học sinh bỏ trường, bỏ lớp luôn. Chất lượng đào tạo cũng bị ảnh hưởng”.

Theo ông Giang, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đã hướng dẫn các trường tăng cường các biện pháp tuyển sinh trực tuyến trong bối cảnh hiện nay.

Được biết tỷ lệ học sinh học nghề ra trường có việc làm từ hệ trung cấp đạt khoảng trên 80%. Một số ngành nghề cung không đủ cầu như sửa chữa ô tô, điện tử điện lạnh…

{keywords}
Sửa chữa ô tô đang là ngành rất hot, cung không đủ cầu.

“Như chúng ta đã biết, lao động có tay nghề nhất là tay nghề chất lượng cao có nhiều ưu thế hơn lao động phổ thông như được chi trả mức lương cao hơn, công việc ổn định hơn. Tôi hi vọng thời gian tới các bậc phụ huynh và học sinh nhận thức rõ được vấn đề này thay vì tâm lý “sính” đại học”, ông Giang nhìn nhận.

Cũng theo ông Giang, để giải quyết được câu chuyện cơ sở vật chất tụt hậu trong đào tạo nghề, các trường cần chủ động tạo mối quan hệ với doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp vào giảng dạy cũng như hướng dẫn tác phong, nâng cao tay nghề…

“Tôi khẳng định liên kết nhà trường, người học và doanh nghiệp là khâu đột phá và phải thực hiện thật tốt. Hàng năm các trường có kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp lớn. Kể cả người thầy, bây giờ không chỉ đứng trên bục giảng mà ít nhất phải xuống cùng sản xuất ở doanh nghiệp xem ngành nghề này doanh nghiệp yêu cầu gì ở người học. Thầy mà không giỏi sao đào tạo được nhân lực chất lượng cao?

Nói thế để chúng ta thấy phải luôn luôn thay đổi, đón đầu xu thế, đón đầu nhu cầu của người dùng lao động chứ không phải cứ đào tạo trong lạc hậu rồi sinh viên tốt nghiệp ra trường lại phải đào tạo lại rất mất thời gian.

Chúng tôi được biết có những trường cao đẳng có chương trình kết nối đến hàng nghìn doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, cam kết việc làm với sinh viên. Điều này cần được quan tâm và tôi mong tiếp tục được hưởng ứng.

Với người học, dù bất kể đối tượng nào được xuống doanh nghiệp là được trải nghiệm, được rèn luyện bản lĩnh người thợ, các kĩ năng mềm, biết quan sát thực tế. Điều này người học được rất nhiều lợi ích.

Về phía nhà trường cũng được nhiều lợi ích. Nhiều trường có máy móc hiện đại từ doanh nghiệp mà không tốn chi phí đầu tư.

Còn doanh nghiệp kết nối theo đơn đặt hàng, các doanh nghiệp không tốn tiền đào tạo nhân lực theo ý mình mà vẫn tuyển được thợ làm tốt việc. Điều này tạo các cú hích trong đào tạo, để cùng nhau phát triển”, ông Giang phân tích.

-Luật Giáo dục sửa đổi đã quy định về chương trình đào tạo 9+, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Chương trình này cụ thể như thế nào?

Về vấn đề này, ông Đỗ Văn Giang chia sẻ: “Luật Giáo dục năm 2019 đã được Quốc hội thông qua, trong đó có quy định về đào tạo 9+. Đây là chương trình đào tạo song hành lý thuyết và học nghề cùng trong nhà trường với nhau để người học được tiếp cận với kiến thức và kĩ năng. Học sinh tốt nghiệp THCS có thể đăng ký tham gia. 

Việc học sinh lớp 9 có thể học thẳng lên cao đẳng là hướng mở hứa hẹn sẽ có thay đổi trong dạy và học trung cấp, cao đẳng nghề ở Việt Nam. Nếu các em muốn tốt nghiệp THCS học xong ra có bằng cao đẳng thì tối đa mất 5 năm. Chương trình đào tạo được các trường xây dựng hết sức linh hoạt”.

Ông Giang lưu ý thêm, các em hoàn toàn yên tâm vì học xong chương trình sẽ có kiến thức thực tế, tiếp cận trong giao tiếp, kỹ năng mềm. Vì thế, các em hoàn toàn có thể đáp ứng được việc làm theo yêu cầu doanh nghiệp.

Được biết, ưu điểm của chương trình 9+ là mô hình đào tạo song hành học nghề và văn hóa sau khi học sinh tốt nghiệp THCS, có thể tiếp tục liên thông lên bậc cao đẳng, rút ngắn thời gian đào tạo, ra trường sớm hơn và cơ hội việc làm tốt hơn. Ngoài ra, học sinh vừa tiết kiệm học phí vừa ra trường sớm hơn để đóng góp vào nền kinh tế.

Hoàng Thanh

Trường nghề

Trường nghề "khát" sinh viên dù hàng nghìn cử nhân ĐH làm xe ôm, chạy bàn

Mùa tuyển sinh 2020 lại bắt đầu nhưng các trường nghề vẫn rất khó khăn trong việc chiêu mộ sinh viên, ngay cả với trường có cơ sở vật chất hiện đại, tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao như Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !