Gia Lai: Phát hiện thêm 2 quyết định do GĐ sở kí "vội vã" trước khi nghỉ hưu

Ngoài 3 quyết định bổ nhiệm cán bộ trái quy định, cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 quyết định do bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở LĐTBXH Gia Lai ký ban hành trước ngày nghỉ hưu.

Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở LĐTBXH Gia Lai (Ảnh: Tạ Vĩnh Yên/báo Giao Thông).

Sáng nay (14/1/2020), một lãnh đạo thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Gia Lai cho biết, vừa phát hiện thêm 2 quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy định tại Sở LĐTBXH Gia Lai.

Cụ thể, Quyết định số 01/QĐ-SLĐTBXH ngày 2/1/2020 bổ nhiệm, điều động ông Lê Thanh Truyền, Phó giám đốc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy, giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm; Quyết định số 02/QĐ-SLĐTBXH ngày 2/1/2020 bổ nhiệm bà Phùng Thị Thạch Anh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy, giữ chức vụ Phó giám đốc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy.

Cả 2 quyết định trên đều do bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở LĐTBXH Gia Lai ký, có thời hạn 5 năm, hiệu lực thi hành từ ngày 2/1/2020.

Hai quyết định do bà Thanh ký ban hành.

Như Infonet đã đưa tin, bà Trần Thị Hoài Thanh (Giám đốc Sở LĐTBXH Gia Lai) được thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng và bắt đầu nhận sổ hưu từ ngày 1/2/2020.

Tuy nhiên, trước khi nghỉ hưu theo chế độ, bà Thanh đã ký và ủy quyền cho cấp dưới ký 3 quyết định bổ nhiệm: ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm, giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động việc làm; ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng sở, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm; điều động ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai, giữ chức vụ Chánh văn phòng Sở.

Ngay sau khi phát hiện sai phạm về bổ nhiệm cán bộ tại Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai, Sở Nội vụ tỉnh này đã đề nghị hủy bỏ tất cả các Quyết định nêu trên. Đồng thời rà soát các trường hợp tương tự, nếu có sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 6, Điều 5 Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nêu rõ: “Kể từ khi có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyển công tác, phải báo cáo bằng văn bản và phải được cấp trên trực tiếp đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp”.

Minh Châu
Từ khóa: Trần Thị Hoài Thanh Giám đốc Sở LĐTBXH Gia Lai bổ nhiệm sai quy định

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !