Mẹ đảm Quảng Ninh tự tay may cả bộ sưu tập váy 'cưng xỉu' cho hai con gái

Dù chưa qua bất cứ khóa đào tạo nào về may mặc nhưng bằng tình yêu thương và niềm đam mê mà chị Huyền đã tự mày mò, thiết kế những bộ váy áo cưng xỉu cho hai cô con gái.

Có con gái là niềm mơ ước của rất nhiều bà mẹ bởi các nàng công chúa thường sẽ tình cảm, quấn quýt lại suốt ngày xúng xính váy áo “cùng phe” với mẹ.

Chị Nguyễn Khánh Huyền (Quảng Ninh) may mắn sinh hạ được hai cô con gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Vậy nên chị rất thích sắm váy áo xinh xinh diện cho con gái bất kể là lúc các con ở nhà hay ra ngoài. Dần dần chị tự mua máy may về để tự may đồ cho các con.

{keywords}
Góc thỏa mãn đam mê may váy cho các con của chị Huyền.

“Ngày nhỏ mình cũng cắt phá bao quần áo để xem mọi người may thế nào, khi trở thành mẹ của hai cô công chúa thì mình càng ấp ủ mơ ước được tự tay may đồ cho con.

Mỗi ngày mình luôn cố gắng để tạo cho các con những kỷ niệm và kí ức đẹp nhất về tuổi thơ trong đó có việc mẹ may váy áo cho các con.

Tuy mới biết may vá nhưng mình cũng học vẽ rồi thi thoảng liên tưởng mình giống nhà thiết kế đồ cho hai cô công chúa nhỏ.

Kể từ cái ngày mình lọ mọ học may trên mạng là 2 công chúa chẳng được mua quần áo bên ngoài gì cả, các tác phẩm của mẹ là bất di bất dịch con phải mặc”, chị Huyền hài hước chia sẻ.

{keywords}
Thiết kế ngẫu hứng cho chuyến đi đồi thông.
{keywords}
Con gái mặc đồ mẹ may đi muôn nơi.

Ngày con gái út chưa đi lớp, chị Huyền chỉ mong xong việc nhà, các con đi ngủ để ngồi vào cái bàn may. Sau này nhiều khi chị mải mê may hết mấy tiếng đồng hồ.

Đến giờ chị Huyền cũng không nhớ là mình đã may bao nhiêu bộ váy cho mình và các con, chỉ biết là mỗi khi nhìn các con xúng xính váy áo là chị rất vui.

Các mẫu váy mà chị Huyền thiết kế đều là do ngẫu hứng, còn màu sắc và mẫu vải thì chị chọn những chất vải mát mẻ, mềm mại để các con thoải mái vận động.

{keywords}
Vải linen được chị Huyền sử dụng nhiều lần.
{keywords}
Thêm “tạp dề” bên ngoài phù hợp để đi hái dâu.

“Giờ hai bạn đều đi học rồi nên cứ lúc nào rảnh rỗi, muốn giải trí nghỉ ngơi là mình lại cắt cắt may may, thế là hôm sau 2 chị em có váy xinh đi học.

Với mình có con đúng là điều tuyệt vời, nhờ có con mà hầu như tất cả các bà mẹ trong đó có mình luôn trở nên phi thường, cố gắng hoàn thiện mọi thứ để dành những điều tốt đẹp nhất cho con”, chị Huyền tâm sự.

Cùng ngắm thêm một số bộ váy áo do bà mẹ trẻ tự tay may cho con gái nhé:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 Hoàng Thanh

Lừa đảo trực tuyến đang nhắm đến trẻ em và người cao tuổi

Không chỉ là nạn nhân trực tiếp của các vụ lừa đảo trực tuyến, trẻ em và người già còn có thể bị các đối tượng xấu sử dụng thông tin cá nhân để tấn công lừa đảo những người thân của họ.

Á hậu tiết lộ bí quyết gắn kết tình cảm vợ chồng khi hôn nhân căng thẳng

Sau sinh, Á hậu Ngọc Khánh có dấu hiệu trầm cảm, chồng của cô cũng căng thẳng do con khó nuôi. Để hâm nóng tình cảm, cả hai đặt ra quy tắc nắm tay nhau trong lúc ngủ.

Tạm giữ kẻ tống tiền người tình đã có chồng bằng clip ân ái

Trong thời gian yêu nhau, Phạm Viết Khoa đã quay lại nhiều video clip ân ái với người tình rồi dùng nó để đe dọa, tống tiền người tình.

Có môn nào dạy cho người ta bớt buông lời cay nghiệt không?

Thiên hạ vẫn đang bàn đủ thứ chuyện về giáo dục, môn nào chính, môn nào phụ, nên học môn nào, bỏ môn nào; nhưng có môn nào dạy cho người ta bớt buông lời cay nghiệt không?

Lời chúc Ngày Gia đình Việt Nam hay, ý nghĩa

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hãy gửi tới người thân yêu của chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất.

6 tác động xấu đối với đàn ông khi quá lâu không làm 'chuyện ấy'

Một số nghiên cứu chỉ ra đàn ông quan hệ tình dục đều đặn có thể tăng cường sức khỏe, tăng tuổi thọ. Như vậy, nếu họ lười làm "chuyện ấy" có thể gặp một số bất lợi về cả thể chất lẫn tinh thần.

Những điều kiêng kỵ và nên làm trong tết Đoan ngọ 2023

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong tết Đoan ngọ, ngoài chuẩn bị mâm cúng chu đáo để dâng lên tổ tiên, thần linh mọi người cần chú ý những việc sau để nhận về may mắn, tránh xui xẻo.

Khung giờ vàng cúng tết Đoan ngọ năm 2023

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, có 4 khung giờ đẹp để cúng tết Đoan ngọ năm 2023.

Tết Đoan ngọ 2023 rơi vào ngày nào?

Hàng năm, tết Đoan ngọ diễn ra vào ngày 5/5 âm lịch. Năm 2023, tết Đoan ngọ rơi vào thứ Năm, ngày 22/6 dương lịch.

Thoát khỏi địa ngục bạo hành sau đám cưới cổ tích làm dâu hào môn

Từ câu chuyện của Thủy Hương, chuyên gia tâm lý cảnh báo, mỗi phụ nữ khi bị bạo hành thì đừng cam chịu. Hãy phá vỡ sự im lặng, tìm đến trợ giúp pháp lý, chuyên gia tâm lý hoặc cơ quan công an để được tư vấn, bảo vệ kịp thời.

Đang cập nhật dữ liệu !