Bà mẹ U50 trổ tài tỉa hoa hồng từ trái cây đẹp như tranh vẽ

Nhìn những bông hoa hồng nhiều màu sắc được chính tay người phụ nữ U50 tỉ mỉ tạo hình từ củ, quả, dân mạng không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Chị Tống Khánh Linh (SN 1974, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) khiến nhiều người ngạc nhiên xen lẫn thích thú vì chia sẻ hàng loạt sản phẩm hoa hồng do chính tay mình tạo tình từ trái cây.

{keywords}
 
{keywords}
Những bông hoa xinh xắn được tạo hình từ trái cây.

Những bông hoa hồng đẹp mắt, nhiều màu sắc, được cắt tỉa, tạo hình từ nhiều loại quả như thanh long, xoài, kiwi.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Dưới bàn tay khéo léo của chị Linh, bông hoa nào hiện lên trông cũng thật ‘có hồn’ và đẹp sắc nét chẳng kém gì ‘bản gốc’.

Chị Linh tâm sự: ‘Mình thích mày mò lắm nên mỗi lần vào bếp đều tự nghĩ ý tưởng sáng tạo các món ăn sao cho trông đặc biệt hơn. Ngày trước, mình đã làm hoa hồng từ thịt heo luộc, thấy hay hay và được mọi người ủng hộ nên lại nghĩ, sao không tạo hình từ rau, củ, quả. Nghĩ vậy là mình thử bắt tay vào làm, không ngờ thành quả hơn cả mong đợi’.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hoa hồng làm từ thịt heo luộc của chị Linh từng gây ‘bão’ trên MXH.

Chị Linh đã tự học hỏi và sáng tạo để làm nên những bông hoa ‘có hồn’. Mỗi lần cắt tỉa hoa quả, chị thường tốn khoảng 30 phút để hoàn thiện sản phẩm.

‘Tạo hình hoa hồng không quá khó nhưng làm sao để những cánh hoa được mềm mại, trông bông hoa phải thực sự có hồn thì không phải ai cũng làm được. Mình làm nhiều cũng quen tay nên hầu như với các loại trái cây, mình đều tỉa tót được’ – chị Linh chia sẻ.

Không chỉ tạo hình hoa từ thịt hay trái cây, chị Linh còn tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú từ rau, củ để thỏa mãn đam mê ‘làm đẹp’ món ăn của mình.

{keywords}
Mỗi lần chị Linh vào bếp đều khiến cả nhà phải thích thú, thèm thuồng vì những món ăn được chị bày biện, trang trí rất đẹp mắt, hấp dẫn.
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Những món ăn thường ngày được chị Linh tỉ mỉ trang trí trông vô cùng hấp dẫn.

Dù khá bận rộn với công việc kinh doanh nhưng chị Linh đều sắp xếp thời gian mỗi ngày để vào bếp, trổ tài nấu nướng.

Nhìn thành quả bắt mắt, đầy tâm huyết mà chị Linh chia sẻ, nhiều chị em không khỏi ngưỡng mộ và ‘rần rần’ xin bí quyết để học hỏi.

Mai Phương

Lừa đảo trực tuyến đang nhắm đến trẻ em và người cao tuổi

Không chỉ là nạn nhân trực tiếp của các vụ lừa đảo trực tuyến, trẻ em và người già còn có thể bị các đối tượng xấu sử dụng thông tin cá nhân để tấn công lừa đảo những người thân của họ.

Á hậu tiết lộ bí quyết gắn kết tình cảm vợ chồng khi hôn nhân căng thẳng

Sau sinh, Á hậu Ngọc Khánh có dấu hiệu trầm cảm, chồng của cô cũng căng thẳng do con khó nuôi. Để hâm nóng tình cảm, cả hai đặt ra quy tắc nắm tay nhau trong lúc ngủ.

Tạm giữ kẻ tống tiền người tình đã có chồng bằng clip ân ái

Trong thời gian yêu nhau, Phạm Viết Khoa đã quay lại nhiều video clip ân ái với người tình rồi dùng nó để đe dọa, tống tiền người tình.

Có môn nào dạy cho người ta bớt buông lời cay nghiệt không?

Thiên hạ vẫn đang bàn đủ thứ chuyện về giáo dục, môn nào chính, môn nào phụ, nên học môn nào, bỏ môn nào; nhưng có môn nào dạy cho người ta bớt buông lời cay nghiệt không?

Lời chúc Ngày Gia đình Việt Nam hay, ý nghĩa

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hãy gửi tới người thân yêu của chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất.

6 tác động xấu đối với đàn ông khi quá lâu không làm 'chuyện ấy'

Một số nghiên cứu chỉ ra đàn ông quan hệ tình dục đều đặn có thể tăng cường sức khỏe, tăng tuổi thọ. Như vậy, nếu họ lười làm "chuyện ấy" có thể gặp một số bất lợi về cả thể chất lẫn tinh thần.

Những điều kiêng kỵ và nên làm trong tết Đoan ngọ 2023

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong tết Đoan ngọ, ngoài chuẩn bị mâm cúng chu đáo để dâng lên tổ tiên, thần linh mọi người cần chú ý những việc sau để nhận về may mắn, tránh xui xẻo.

Khung giờ vàng cúng tết Đoan ngọ năm 2023

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, có 4 khung giờ đẹp để cúng tết Đoan ngọ năm 2023.

Tết Đoan ngọ 2023 rơi vào ngày nào?

Hàng năm, tết Đoan ngọ diễn ra vào ngày 5/5 âm lịch. Năm 2023, tết Đoan ngọ rơi vào thứ Năm, ngày 22/6 dương lịch.

Thoát khỏi địa ngục bạo hành sau đám cưới cổ tích làm dâu hào môn

Từ câu chuyện của Thủy Hương, chuyên gia tâm lý cảnh báo, mỗi phụ nữ khi bị bạo hành thì đừng cam chịu. Hãy phá vỡ sự im lặng, tìm đến trợ giúp pháp lý, chuyên gia tâm lý hoặc cơ quan công an để được tư vấn, bảo vệ kịp thời.

Đang cập nhật dữ liệu !