Ghép tủy: Những hạn chế nào có thể khắc phục?
![]() |
Một ca ghép tủy thành công cho bệnh nhi tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương. |
300 triệu đồng /đơn vị máu cuống rốn
Em Nguyễn T. L, 18 tuổi đang học lớp 12 trú tại Vĩnh Phúc là trường hợp kém may mắn. Bố mẹ chỉ sinh được mình em và khi vào học lớp 12, L phát hiện bị bệnh suy tủy. Căn bệnh hiểm nghèo của em chỉ có thể tiến hành ghép tủy mới có thể khỏe mạnh.
Tuy nhiên, gia đình chỉ có mình em nên không có người hiến tủy. Tiến sĩ Bình cho biết gia đình đồng ý ghép tế bào máu cuống rốn thì viện sẽ tìm trong ngân hàng máu cuống rốn có gen nào phù hợp với cháu. Sau đó, các bác sĩ sẽ tiến hành điều trị theo phác đồ ghép máu cuống rốn.
Nếu phải mua đơn vị máu cuống rốn thì giá của một đơn vị máu cuống rốn hiện nay là 300 triệu đồng. So với Singapore và Mỹ chi phí này thấp hơn rất nhiều. Ở Mỹ một đơn vị máu cuống rốn có giá hơn 1 tỷ đồng, tại Singapore có giá 500 triệu đồng. Nếu cháu L. ghép tế bào gốc từ máu cuống rốn thì chi phí gia đình cháu phải chi trả khoảng 500 triệu đồng.
Vẫn nhiều ca thất bại
Ghép tủy là phương pháp tiên tiến và có khả năng chữa khỏi bệnh cao với tỉ lệ thành công 65 - 80%, nhưng vẫn có không ít ca ghép tế bào gốc thất bại. Với tiến sĩ Bình và các đồng nghiệp, mỗi ca ghép thất bại đều để lại cho bà sự tiếc nuối, trăn trở. Sau mỗi ca thất bại, các bác sĩ lại rút kinh nghiệm đánh giá. Vì trên thế giới, mức thành công cũng chỉ đạt 70 -80 %.
Điều kiện để ghép tủy thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là vấn đề tuổi tác. Với những bệnh nhân trên 60 tuổi do thể trạng kém, sử dụng hóa chất liều cao bệnh nhân khó dung nạp nên chỉ định ghép tủy sẽ thành công rất ít. Ngoài ra, sự hợp tác của bệnh nhân cũng rất quan trọng.
Sau khi ghép, bệnh nhân có biểu hiện biến chứng sau ghép như không mọc mảnh ghép mới. Thường thì chỉ sau 15 ngày sau ghép, mảnh ghép sẽ mọc mới nhưng bệnh nhân không có biểu hiện mọc và còn bị đái ra máu.
Sau đó, bệnh nhân được ghép lại lần nữa nhưng tình hình bệnh nhân vẫn xấu đi nhiều. Đến đầu năm 2014, bệnh nhân qua đời. Tiến sĩ Bình cho biết đây là điều tiếc nuối nhất cho cả bác sĩ và người nhà. Nếu bệnh nhân ghép tủy ngay từ khi phát hiện ra bệnh thì tỷ lệ thành công cao hơn.
Còn với bệnh ung thư máu, các bác sĩ thường chia ra nhiều nhóm nguy cơ và có từng biện pháp cụ thể với các nhóm. Ví dụ nhóm nguy cơ xấu, trung bình hay tốt.
Đối với bệnh rối loạn sinh tủy, bệnh viện cũng đã tiến hành ghép cho bệnh nhân bị bệnh này và bệnh nhân cao tuổi nhất được ghép do rối loạn sinh tủy là 51 tuổi, được em gái hiến tủy. Đến nay bệnh nhân vẫn khỏe mạnh.
Tiến sĩ Bình cho biết ưu điểm của ghép tủy là bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc trong một thời gian ngắn năm cách ly tại viện. Khi về nhà bệnh nhân sẽ không phải sử dụng thuốc chống thải ghép như các loại ghép tạng thông thường. Có những bệnh nhân sau phẫu thuật đã về nhà lấy vợ sinh con, đi làm bình thường.