Gắp đầu bút bi bị “bỏ quên” 3 tháng trong phế quản bé trai 7 tuổi

Ngày 8/1, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, vừa gắp thành công dị vật bị bỏ quên 3 tháng trong đường thở của bé trai 7 tuổi.
Gắp đầu bút bi bị “bỏ quên” 3 tháng trong phế quản bé trai 7 tuổi - ảnh 1

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Như và dị vật được lấy ra từ phế quản của bé T

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Như, Phó khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ngày 6/1, bé trai L.T.T (sinh năm 2009, ngụ tại Bảo Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng khó thở, ho kéo dài, đã điều trị tại địa phương nhưng không cải thiện.

Chị Lê Thị Ngọc Giàu, mẹ bé T. cho biết, cách đây 3 tháng, bé T. nhặt được đầu bút bi bằng nhựa trong sân trường, cho vào miệng ngậm chơi, trong lúc đùa nghịch với bạn đã nuốt đầu bút bi đó. Bé thấy khó thở, được gia đình đưa đi khám tại trạm y tế nhưng không phát hiện ra, sau đó bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chụp X-quang cũng không tìm ra dị vật. Tình trạng ho, khó thở của bé kéo dài nên gia đình đưa bé lên khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Gắp đầu bút bi bị “bỏ quên” 3 tháng trong phế quản bé trai 7 tuổi - ảnh 2

Dị vật là đầu bút bi bằng nhựa mềm

Bác sĩ Như cho biết, với những trường hợp như của bé T. đã được bệnh viện tuyến dưới điều trị theo phác đồ viêm phổi nhưng không đỡ, bé không có tiền sử hen suyễn, chụp X-quang thấy một bên phổi của bé có tình trạng ứ khí, các bác sĩ chẩn đoán có khả năng bé bị dị vật đường thở.

Sau khi chụp CT scan cổ ngực, các bác sĩ đã tìm ra đầu bút bi bị mắc kẹt tại đường ống trong lòng phế quản thùy dưới bên phải. Đây là dạng dị vật nhỏ, rất khó phát hiện. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, rất may là đầu bút bi này có lỗ thông hơi nên phế quản của bé không bị tắc hoàn toàn, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng bé. Sau 3 ngày soi đường thở, gắp dị vật, hiện nay tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định, không còn khó thở, giảm ho, không đau ngực.

Gắp đầu bút bi bị “bỏ quên” 3 tháng trong phế quản bé trai 7 tuổi - ảnh 3

Sức khỏe bé T đã ổn định sau khi dị vật được lấy ra

Bác sĩ Như cảnh báo, tình trạng trẻ từ 3 tháng tuổi hóc, sặc dị vật rất dễ xảy ra, đặc biệt những dị vật có kích thước lớn như hạt chôm chôm, hạt nhãn, hạt vải rất dễ nguy hiểm đến tính mạng trẻ. 

Cách đây hơn một tuần, một bệnh nhi bị sặc hạt chôm chôm, mặc dù đã được bệnh viện tuyến dưới đặt nội khí quản nhưng do dị vật chắn ngang đường thở chính nên khi đưa đến bệnh viện, bé đã bị chết não, dù lấy được dị vật ra nhưng bé vẫn tử vong. 

Trong thời điểm Tết nguyên đán, năm nào bệnh viện cũng tiếp nhận 5-10 ca trẻ sặc hạt bí, hạt dưa, hạt hướng dương. Vì thế, các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, không cho trẻ chơi, ngậm các đồ vật nhỏ trong miệng.

Trong trường hợp bé đã bị sặc dị vật, tuyệt đối không được thò ngón tay vào họng trẻ để móc dị vật ra vì ngón tay người lớn chỉ càng khiến cho dị vật bị kẹt sâu hơn, càng nguy hiểm cho trẻ. 

Với các trường hợp nhẹ (trẻ không khó thở nhiều), nên cho trẻ ngồi hoặc bồng trẻ đến ngay cơ sở y tế. Nếu trẻ bị nặng, khó thở, tím tái, cần ép bụng trẻ để đẩy dị vật ra. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, để trẻ nằm sấp trên tay vỗ lưng 3-5 cái, sau đó cho trẻ nằm ngửa và ấn ngực; với trẻ trên 5 tuổi, người lớn đứng sau lưng, dùng tay vòng qua bụng trẻ và ép mạnh, sau đó đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Đối với những trường hợp của bé T. là dạng dị vật bị bỏ quên vì không kẹt ở đường thở chính mà rơi vào phế quản hai bên phổi, nếu để lâu sẽ gây ra các biến chứng như nhiễm trùng, loét và hoại tử gây thủng phế quản, rất nguy hiểm đến tính mạng.

An Nhiên

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !