Eximbank - tham vọng quay lại Top 5 có dễ dàng?
Một thông tin trong bản Báo cáo tài chính quý 3/2014 của Eixmbank cho thấy tổng tài sản của ngân hàng này sụt giảm gần 29.000 tỷ đồng so với cuối năm 2013.
Nguồn tin từ Eximbank cho hay ngân hàng đã chủ động giảm nguồn vốn huy động trên thị trường liên ngân hàng vì không đem lại hiệu quả cao.
Điều này đã khiến tổng tài sản của Eximbank giảm gần 29.000 tỷ đồng, đưa tổng tài sản của Eximbank từ 170.000 tỷ đồng vào cuối năm 2013 còn 141.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3/2014.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 11/2014, tổng tài sản của ngân hàng này đã tăng trở lại lên mốc 149.000 tỷ đồng. Dự báo hết năm 2014 tổng tài sản của ngân hàng này sẽ tăng lên 160.000 tỷ đồng. Mặc dù, so với năm 2013 tổng tài sản của Eximbank vẫn giảm nhưng nguồn vốn đã được cơ cấu lại, tăng huy động từ thị trường dân cư và doanh nghiệp thay thế cho nguồn vốn từ thị trường liên ngân hàng, nguồn tin trên cho hay.
Ngành ngân hàng đang tái cấu trúc, những quy định về an toàn hoạt động đang được thiết lập chặt chẽ theo chuẩn quốc tế, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh cũng như lợi nhuận ngân hàng. Chẳng hạn, mức trích lập dự phòng rủi ro sẽ phải đầy đủ, hạng mục kinh doanh nhiều rủi ro sẽ được hạn chế…
Chẳng hạn, Eximbank là ngân hàng mạnh về hoạt động ngoại hối, và nguồn thu từ mảng này chiếm gần 10% tổng doanh thu.
Tuy nhiên, đấy là những năm về trước khi thị trường tiền tệ có nhiều biến động, thị trường càng biến động thì cơ hội kinh doanh càng lớn. Còn đến nay thị trường này đang lắng đọng cùng với chu kỳ khủng hoảng tài chính thế giới chưa dứt cũng như quá trình tái cấu trúc ngành ngân hàng đang tiếp tục một giai đoạn mới, thì nguồn thu từ mảng ngoại hối cũng ảnh hưởng đáng kể. Đến nay, nguồn thu từ mảng này của Eximbank đã giảm theo quy định hạn chế vàng hóa và đô-la hóa của Ngân hàng Nhà nước.
Về phần tín dụng cho vay, tính đến hết tháng 11/2014, nguồn vốn cho vay ra của Eximbank tăng 6% so với cuối năm 2013. Nếu so với năm ngoái thì 9 tháng đầu năm 2013 tín dụng cho vay ra của Eximbank vẫn âm gần 4%. Đây cũng là một tín hiệu khá tốt cho hoạt động của ngân hàng này đang bình ổn trở lại.
Năm 2013, mức cổ tức mà Eximbank trả cho các cổ đông là 4%, trong khi các ngân hàng "cùng hạng" như STB chia cổ tức ở mức 16%, MBB là 11%, ACB là 7%.
Chắc chắn cổ tức năm nay của nhiều ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái “vòng kim cô” dự phòng rủi ro phải được trích lập đầy đủ mới được chia cổ tức.
Năm 2014, Eximbank sẽ chia cổ tức gấp đôi năm 2013 là 8,5% ăn theo kế hoạch lợi nhuận của Eximbank được báo cáo trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 1.800 tỷ đồng. Một mức đột phá so với năm 2013 là 827 tỷ đồng. Trong khi các ngân hàng như: STB chia cổ tức 10-12%, ACB là 8% và MBB là 10%.
Về phần nhân sự của Eximbank cũng có sự thay đổi đáng kể. Với sự dẫn dắt của Tổng giám đốc mới Phạm Hữu Phú dù không nổi đình nổi đám như người tiền nhiệm nhưng ông Phú cũng là dân Eximbank hàng chục năm có nghề cùng với một đội ngũ cán bộ còn lại của Eximbank thì việc tận dụng các khối óc này để giúp Eximbank phát triển không chỉ là vấn đề của người đứng đầu mà còn là sự đồng thuận từ trên xuống dưới, khi đã có một Phó tổng giám đốc Eximbank sang làm Tổng giám đốc của VietBank.
Đã có thời điểm cuối năm 2013 có thông tin ra thị trường là ngân hàng này sẽ giảm nhân sự khoảng 1.000 người nhằm cơ cấu lại hoạt động. Nhưng thực tế thì “từ đầu năm đến nay Eximbank tăng nhân sự thêm 153 người”, một lãnh đạo của Eximbank cho biết.
Ngành ngân hàng sang năm 2015 sẽ tiếp tục một giai đoạn tái cơ cấu mới khốc liệt hơn để hình thành những ngân hàng tầm cỡ, ổn định. Eximbank với sự thay đổi trong thời gian gần đây liệu có thể làm gì để quay lại vị trí Top 5 ngân hàng hàng đầu trong nhóm cổ phần? Điều này còn chờ ở phía trước.