Đường bộ lát gỗ lim Nam Phi 'siêu sang' trên sông Hương xuất hiện vết nứt
Dự án thí điểm “Xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế” thuộc dự án “Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại 100% chi phí thông qua cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA).
Theo đó, dự án gồm có các hạng mục cầu đi bộ, bến thuyền, sân khấu biểu diễn ngoài trời, chỉnh trang công viên Lý Tự Trọng, hệ thống giao thông (đường dạo nội bộ), hệ thống chiếu sáng và một số hạng mục khác.
Trong đó, hạng mục cầu đi bộ với diện tích 2.443 m2 có kết cấu bê tông cốt thép, rộng 4m, sàn lát gỗ lim dài 400m, hệ thống thoát nước sàn gỗ và được Công ty Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế thi công từ đầu năm 2018. Tổng kinh phí đối với phân hạng mục này là 5,73 tỷ đồng.
![]() |
Đường đi bộ lát gỗ lim Nam Phi “siêu sang” trên sông Hương. |
Từ khi triển khai hạng mục “Cầu đi bộ lát gỗ lim Nam Phi”, các nhà nghiên cứu và nhiều người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến lo ngại về việc gỗ lim liệu có thật sự đảm bảo khi ở địa phương thường xuyên phải chịu ảnh hưởng từ thiên nhiên.
Và đúng như dự báo, hiện nay cầu đi bộ lát gỗ lim trên sông Hương xuất hiện vết rạn nứt khiến nhiều người không khỏi băn khoăn, lo ngại.
Quan sát của PV báo điện tử Infonet, tại hạng mục “Cầu đi bộ lát gỗ lim Nam Phi” siêu sang này đang được nhiều công nhân gấp rút vận chuyển gỗ, sắt… đến lắp đặt và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9/2018, tuy nhiên hiện đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt chân chim, trong đó có cả những vết nứt lớn tạo thành các khe hở dọc theo các tấm gỗ lim đã được lát thành đường.
Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Việt Bằng - Phó ban Quản lý dự án cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc nhiều thớ gỗ lim bị rạn nứt, BQL đã cho người xuống hiện trường kiểm tra công trình và sẽ thông tin đến dư luận sớm nhất.
Trao đổi với PV báo điện tử Infonet qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, ông chưa nghe được thông tin cầu gỗ lim bị nứt và nói PV trực tiếp gặp làm việc với BQL dự án.
Tuy nhiên, sau khi nghe PV trình bày sự việc ông Nguyễn Văn Thành nói: “Nếu cầu gỗ lim có bị nứt thì sẽ có giám sát yêu cầu thay nếu không đảm bảo hoặc do chưa kịp thay vì dự án thực hiện có 3 đơn vị giám sát gồm Hàn Quốc, Việt Nam và Thừa Thiên Huế. Quan trọng là sau khi hoàn thành, còn bây giờ đang trong quá trình thi công nên đây là trách nhiệm của nhà thầu và khi nghiệm thu đưa vào sử dụng thì lúc này trách nhiệm sẽ là BQL dự án”.
Trước đó, vào ngày 11/8, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi khảo sát, kiểm tra các dự án ở địa phương. Trong đó, trực tiếp đến khảo sát, kiểm tra dự án “Cầu đi bộ lát gỗ lim”.
Theo tìm hiểu của PV, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7960: 2008 do Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) biên soạn, đề nghị; Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Thẩm định chất lượng; Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Theo đó ván sàn gỗ không cho phép việc xuất hiện các vết rạn nứt chân chim ở mặt trên và nứt hở thành vết ở các mặt.
Dưới đây là những hình ảnh PV báo điện tử Infonet ghi nhận tại đường đi bộ lát gỗ lim Nam Phi trên sông Hương ngày 20/8:
![]() |
Những vết nứt kéo dài trên các tấm gỗ lim được lắp đặt. |
![]() |
Vết nứt xuất hiện ở đoạn cuối tấm gỗ lim Nam Phi. |
![]() |
Sau khi lắp đặt các thanh gỗ bị nứt. |
![]() |
Thanh gỗ chưa được lắp đặt đã nứt. |
![]() |
Các vết nứt chân chim trên mặt cầu đi bộ. |
![]() |
Vết nứt kéo dài dọc theo tấm gỗ lim đã được lắp đặt. |
![]() |
Một thanh gỗ đã được lắp đặt xuống nền bị nứt rộng và dài. |
![]() |
Mặc dù cầu chưa đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt trên đường đi bộ lát gỗ lim. |