Đức phủ nhận sự liên quan của Gazprom trong việc tăng giá khí đốt

Người đứng đầu Ủy ban Hạ viện về Kinh tế và Năng lượng Đức Klaus Ernst cho biết, tập đoàn Gazprom của Nga không liên quan tới sự gia tăng giá khí đốt ở châu Âu.

Theo ông Ernst, giá khí đốt cao hóa ra là gánh nặng đối với các nước châu Âu, nhưng ông bác bỏ cáo buộc rằng nguyên nhân của việc tăng giá là do tập đoàn Gazprom của Nga để xin phép khởi động dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) đang chờ phê duyệt theo quy định ở Đức và Bỉ. Ông Ernst cũng tin rằng, giá khí đốt sẽ giảm sau khi các kho chứa được lấp đầy trở lại.

“Mọi người đều đồn đoán rằng giá khí đốt sẽ giảm và chờ đợi điều này xảy ra. Nhưng tình hình không liên quan đến Nga, mà là với những người định hình chính sách khí đốt ở Đức”, ông Ernst nhận định.

{keywords}
Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga sẵn sàng tăng nguồn cung khí tự nhiên bán cho châu Âu trong bối cảnh dự trữ khí đốt tại châu lục này đang ở mức thấp, khiến giá tăng cao. (Ảnh: TASS)

Chính trị gia người Đức lưu ý, Ủy ban châu Âu không nên có bất kỳ ảnh hưởng nào đến giá khí đốt, vì chúng được thiết lập bởi thị trường. Ông Ernst cũng nói thêm, tình hình hiện tại trên thị trường khí đốt không thể là lý do để rút Nord Stream 2 khỏi gói năng lượng thứ ba của Liên minh châu Âu (EU), vì chỉ thị về khí đốt của châu Âu có hiệu lực pháp luật.

Theo người đứng đầu tập đoàn Gazprom, Alexei Miller, giá khí đốt tăng là do việc bơm nhiên liệu vào các cơ sở lưu trữ khí đốt ở châu Âu bị chậm lại và do nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng. Ông Miller cũng lưu ý rằng, công ty sẽ cung cấp khí đốt theo đúng nghĩa vụ hợp đồng hiện hành, phù hợp với mức tiêu thụ của người tiêu dùng châu Âu.

Thiếu khí đốt ở Châu Âu

Theo các chuyên gia, ở châu Âu, dường như đang hoảng sợ trước sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí điện so với mức dự trữ khí đốt tối thiểu trong kho chứa dưới lòng đất vào thời điểm này trong năm. Các quốc gia phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga rất nhạy cảm với bất kỳ sự thay đổi nào về khối lượng cung cấp khí đốt từ Gazprom.

Ông Paolo Gentiloni, Ủy viên kinh tế của Liên minh châu Âu cho biết, EU đang suy nghĩ về việc thực hiện các biện pháp trong lĩnh vực lưu trữ khí đốt. Theo ông Gentiloni, một số vấn đề và đề xuất chống tăng giá hiện đang được thảo luận. Ông tin rằng, một phần của các đề xuất về khí đốt có thể được triển khai vào tháng 12/2021.

Tuy nhiên, theo nhà báo Michael Winfrey của Bloomberg, giá năng lượng tăng và các vấn đề về nguồn cung nhiều hàng hóa sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn cầu trong mùa đông năm nay. Theo ông Winfrey, mùa đông năm nay, chế độ nhiệt ở Bắc bán cầu sẽ ảnh hưởng đến các thị trường khác nhau và nếu dự báo bi quan nhất của các nhà khí tượng học trở thành sự thật, việc thiếu hụt nguồn năng lượng sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn diện gây ra một “cuộc chiến tài nguyên”.

Nguồn cung từ Gazprom ra sao?

Gazprom đã đánh giá trữ lượng tại các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm ở châu Âu cho biết rằng chúng vẫn ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm.

“20,5 tỉ mét khối khí đốt bị sụt giảm so với năm trước”, Gazprom thông báo.

{keywords}
Tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt tại thị trường châu Âu tiếp tục đẩy giá "nhiên liệu xanh" lên mức kỷ lục mới. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, Gazprom giải thích việc bơm nhiên liệu qua đường ống dẫn khí Yamal - Châu Âu giảm 3 lần là do nguồn cung được thực hiện theo yêu cầu của người tiêu dùng và dựa trên năng lực của công ty để tối ưu hóa năng lực vận tải theo những hướng nhất định.

Vào đầu tháng 8, Gazprom đã từ chối cung cấp thêm 89 triệu mét khối mỗi ngày cho quý 4/2021 thông qua đường ống Yamal - Châu Âu tại Ba Lan. Trong khi, Gazprom cũng không trung chuyển khí đốt qua Ukraine ước tính 9,8 triệu mét khối mỗi ngày.

Bên cạnh đó, vào cuối tháng 9, Gazprom Export đã xóa tất cả các hợp đồng cho năm 2022 khỏi lịch trình giao dịch trên nền tảng giao dịch điện tử (ETP). Tại các phiên giao dịch từ ngày 27/9 đến ngày 1/10, Gazprom đưa ra đề nghị cung cấp khí đốt cho châu Âu chỉ trong năm 2023, mặc dù nguồn cung cấp trước đó cho mùa đông 2022-2023 đã được cung cấp trong suốt tháng 9.

Tuy nhiên, vào ngày 4/10, Gazprom Export sau 1 tuần tạm nghỉ công ty con của tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu vào năm 2022 như một phần của giao dịch trên nền tảng điện tử.

ETP là công cụ bổ sung để bán khí đốt cho châu Âu của Gazprom, cùng với các hợp đồng dài hạn và nền tảng của bên thứ ba. Phiên giao dịch đầu tiên trên ETP diễn ra vào ngày 20/9/2018.

Theo lịch trình, Gazprom Export tại các phiên giao dịch từ ngày 4-8/10, Gazprom Export sẽ đưa ra các đề xuất cung cấp khí đốt cho châu Âu trong quý 3/2022, cũng như năm 2023.

Đồng thời, theo các nguồn tin, việc không đưa ra các đề xuất bán khí đốt cho châu Âu năm 2022 trong lịch trình giao dịch trên ETP không có nghĩa là ngừng hoàn toàn. Các đề xuất giao dịch khí đốt sẽ tiếp tục được đưa ra trong các phiên giao dịch sắp tới.

Vì sao ‘Hồ sơ Pandora’ gây chấn động thế giới?

Vì sao ‘Hồ sơ Pandora’ gây chấn động thế giới?

“Hồ sơ Pandora” (Pandora Papers) là vụ rò rỉ dữ liệu tài chính lớn nhất được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố đang gây chấn động toàn thế giới.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !