Đức làm mọi cách để ‘khởi động’ Nord Stream 2

Bloomberg dẫn thông tin từ tập đoàn truyền thông Funke cho biết, một phái đoàn cấp cao của Đức đã đến Washington để thảo luận về đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Theo đó, các nguồn tin của Funke trong giới chính phủ ở Mỹ và Đức cho biết một nhóm các nhà đàm phán của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến Washington.

Phái đoàn Đức, dẫn đầu là cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Merkel - Jan Hecker và trưởng cố vấn kinh tế Lars-Hendrik Roeller. Họ sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Đại diện Thương mại Katherine Tai.

{keywords}
Các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, phản bác rằng Mỹ không phải là nước đưa ra quyết định cho an ninh năng lượng tại châu Âu. (Ảnh: RIA)

Dự kiến trong chuyến thăm, các bên cũng sẽ thảo luận về những khó khăn trong quan hệ kinh tế. Trong số những nội dung khác, cuộc họp sẽ nêu vấn đề về thuế nhập khẩu thép và nhôm, áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chuyến thăm của phái đoàn Đức diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden tới châu Âu.

Đây là chuyến thăm mang tính biểu tượng nhằm cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Đức dưới thời Tổng thống Joe Biden. Mới đây, Tổng thống Mỹ đã quyết định dỡ trừng phạt với dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 với lý do dự án này đã gần hoàn thành và động thái trên sẽ làm tổn hại quan hệ với châu Âu.

Động thái trên sẽ khiến việc xây dựng đường ống dẫn khí này tiếp tục được thực hiện. Điều đó cho thấy chính quyền Tổng thống Biden ưu tiên quan hệ với các đồng minh hơn là những mối lo ngại về đe dọa địa chính trị tiềm ẩn - vốn có thể gia tăng căng thẳng giữa Nhà Trắng và các nghị sĩ đảng Dân chủ mà nhiều người trong số đó phản đối Nord Stream 2.

Vào tháng 5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu hoàn thành sớm việc xây dựng dự án Nord Stream 2, vì nước này đang có nhu cầu cấp thiết về khí đốt. Gần một nửa lượng nhiên liệu nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) là của Nga. Do mùa đông lạnh giá từ năm 2020-2021, nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu đã tăng gần 30%, và tỷ lệ lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt ở EU đang giảm mạnh.

Chia sẻ với RIA, người đứng đầu Ủy ban Hạ viện về Kinh tế và Năng lượng Đức Klaus Ernst cho biết, Berlin đã làm mọi thứ để khởi động dự án Nord Stream 2.

“Tôi tin chắc rằng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sẽ được hoàn thành. Chính phủ Đức đã làm mọi thứ có thể cho việc này. Ở cấp Hạ viện Đức và chính phủ liên bang, chúng tôi cũng phản đối các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ đối với Nord Stream 2”, ông Klaus nói.

Hiện tại Nord Stream 2 đã hoàn thành 95%. Dự định ra mắt vào cuối năm 2019, nhưng do các biện pháp trừng phạt của Mỹ dự án bị hoãn lại. Moscow nhiều lần kêu gọi ngừng chính trị hóa tình hình, đồng thời nhắc lại rằng đường ống dẫn khí đốt không chỉ có lợi cho Nga mà còn cho cả Liên minh châu Âu.

Nga bình luận về thiệt hại hàng tỉ USD của Ukraine từ Nord Stream 2

Nga bình luận về thiệt hại hàng tỉ USD của Ukraine từ Nord Stream 2

Nguồn cung cấp khí đốt của Nga thông qua Ukraine sẽ tiếp tục, miễn là các hợp đồng liên quan có hiệu lực, Nga không có mục đích ngừng cung cấp khí đốt khi Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) đi vào vận hành.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !