Đức hoàn tất chuyển giao pháo tự hành Gepard -1А2 cho Brazil

Theo Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (CAWAT), Đức đã chuyển giao nốt cho Brazil 8 hệ thống pháo tự hành Gepard-1A2
Đức hoàn tất chuyển giao pháo tự hành Gepard -1А2 cho Brazil - ảnh 1

Pháo tự hành Gepard-1A2

Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (CAWAT) cho biết, 8 hệ thống pháo tự hành (ZSU) Gepard-1A2 cuối cùng mà Brazil đã đặt hàng từ Lực lượng vũ trang Đức sẽ được gửi từ Đức bằng đường biển vào tuần đầu tiên của tháng 8 và sẽ có mặt tại Rio de Janeiro ba tuần sau đó.

Theo thông tin từ CAWAT, tháng 4 năm 2013 Lực lượng vũ trang Đức đã ký hợp đồng cung cấp cho Lực lượng vũ trang Brazil 37 hệ thống ZSU Gepard-1A2 do công ty Krauss-Maffei Wegmann của Đức sản xuất. Giá trị hợp đồng ước tính 30 triệu Euro (78,4 triệu Reais). Lô hàng ZSU đầu tiên đã được chuyển đến Brazil vào tháng 5 năm 2013.

Theo Jane's Defence Weekly, một tháng sau khi cung cấp lô hàng cuối cùng ZSU sẽ được tiến hành thử nghiệm độ chịu lửa để hoàn tất thủ tục giao nhận. Vũ khí sẽ được chuyển giao cho Đại đội pháo cao xạ 11 (11th Bia AAAe AP) tại Ponta Grossa (bang Panama). Trước đó, 2 hệ thống ZSU đã được giao cho Trường phòng không và pháo thủ bờ biển (EsACosAAe) tại Rio de Janeiro, 16 hệ thống giao cho Đại đội pháo cao xạ 6 tại Santa Maria (bang Rio Grande do Sul), số còn lại giao cho Đại đội pháo cao xạ 11.

Hợp đồng mua ZSU nằm trong kế hoạch chiến lược xây dựng hệ thống phòng không. Trong các lô hàng cung cấp có 3 máy sẽ được dùng để thay thế phụ tùng, 50 container phụ tùng dự trữ, 3 thiết bị tập luyện và 540.000 viên đạn 35-mm thuộc 5 loại khác nhau. Hợp đồng bao gồm đào tạo cán bộ, bảo trì kỹ thuật và vận chuyển. Các thiết bị tập luyện sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2015 và triển khai vào năm 2016.

ZSU "Gepard" do công ty "Krauss-Maffei Wegmann" thiết kế trên khung gầm của xe tăng "Leopard" và được trang bị bởi hai khẩu đại bác KDA 35-mm của công ty "Orlikon kontreyvs" nằm dọc hai bên tháp tăng. ZSU được dùng để yểm trợ các đơn vị vũ trang và cơ sở quan trọng trong những cuộc không kích của kẻ địch ở độ cao thấp và trung bình.

Các thiết bị của ZSU bao gồm Rada phát hiện mục tiêu MPDR-12 (MPDR-18/S) băng tần S và Rada theo dõi mục tiêu băng tần Ku có tầm xa hoạt động 15 km, động cơ phụ, máy GPS, máy đo khoảng cách laser, hệ thống điều khiển hỏa lực, hai lựu đạn khói PU bốn chân, hệ thống an ninh và điều hòa không khí. ZSU có trọng lượng 47,5 tấn, chiều dài 7,7 m, chiều cao 3,29 m, tốc độ tối đa 65 km/h, phạm vi hoạt động 550 km với một đội 3 người.

Mỗi hệ thống ZSU có thể tự tạo hỏa lực tại chỗ, di chuyển và bắn trúng mục tiêu trên không với tốc độ lên đến 400 m/s, với độ cao 3.000 m và tầm xa đến 5.500 m. Tốc độ bắn đạt 1.100 phát/phút.

ZSU "Gepard-1A2" giúp Lực lượng vũ trang Brazil tăng cường khả năng đảm bảo phòng không ở cự ly gần bằng cách sử dụng các bệ phóng "Djigit". Mỗi bệ phóng này đều được trang bị hai MANPADS (Tổ hợp tên lửa vác vai cơ động) "Igla-S" và các hệ thống RBS-70.

Hệ thống ZSU được tích hợp với các phương tiện tìm kiếm hiện đại bao gồm Rada ba chiều SABER M60 và trung tâm chỉ huy phòng không di động. Các thiết bị này được thiết kế bởi công ty BRADAR và trung tâm nghiên cứu khoa học của Lực lượng vũ trang Brazil CTEx (Centro Tecnologico do Exercito).

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !