Đức có thể rút tổ hợp phòng thủ Berlin để chuyển cho Ukraine

Hôm 28/2 cho biết chính phủ Đức đã đặt mua hai hệ thống phòng không tầm ngắn Skynex với giá 212 triệu USD để bảo vệ vùng trời thủ đô Berlin, nhưng quyết định sẽ chuyển chúng cho quân đội Ukraine trong vòng một năm tới.

Armin Papperger, giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall, hôm 28/2 cho biết chính phủ Đức đã đặt mua hai hệ thống phòng không tầm ngắn Skynex với giá 212 triệu USD để bảo vệ vùng trời thủ đô Berlin, nhưng quyết định sẽ chuyển chúng cho quân đội Ukraine trong vòng một năm tới.

Ông Papperger cảnh báo động thái này có thể khiến Berlin mất đi một lớp phòng thủ, nhất là khi cần tối thiểu 4 tổ hợp Skynex để tạo lưới phòng không thành phố. "Những hệ thống đó đáng lẽ sẽ được dùng để bảo vệ thủ đô", ông cho hay.

Giới chức Đức và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

  

Xe chiến đấu mang bệ pháo 35 mm thuộc hệ thống Skynex. Ảnh: Rheinmetall.


Skynex là hệ thống phòng không tầm ngắn do tập đoàn Rheinmetall phát triển và chế tạo, ứng dụng thiết kế module cho phép tích hợp nhiều hệ thống cảm biến và vũ khí khác nhau. Tổ hợp cơ bản của Skynex gồm hệ thống quản lý tác chiến Skymaster, radar cảnh giới tầm trung X-TAR3D và 4 bệ pháo tự động.

Phiên bản Skynex chuyển giao cho Ukraine dường như được đặt trên khung gầm xe tải, sử dụng pháo tự động Oerlikon Mk3 cỡ nòng 35 mm với tốc độ bắn khoảng 1.000 phát/phút. Pháo có tầm bắn tối đa 3,5 km với vật thể bay và khoảng 5 km với khí tài mặt đất, trang bị đạn có thể lập trình để tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau.

Skynex có thể đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình, phi cơ không người lái và đạn pháo, phù hợp nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm trọng yếu như cơ sở hạ tầng quân sự, cảng biển và nhà máy hạt nhân.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz năm ngoái tuyên bố sẽ hồi sinh lực lượng vũ trang, thông báo về những thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng và xây dựng quỹ đặc biệt trị giá hơn 100 tỷ USD để hỗ trợ nỗ lực này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tuần trước thừa nhận quân đội Đức đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn so với một năm trước, bất chấp những cam kết đầu tư của giới chức.

Các đợt chuyển giao vũ khí đến Ukraine cũng khiến nguồn cung cho quân đội Đức sụt giảm. Quân đội Đức cũng chưa mua sắm được những vũ khí mà họ muốn có từ trước xung đột Nga - Ukraine.

Theo VNEXPRESS

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.