Đức bác bỏ kể hoạch thành lập quân đội chung EU

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, trong cuộc họp tại Quốc hội Đức bàn về ngân sách quân sự năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Lyayen đã khẳng định rằng việc thành lập quân đội chung của Liên minh châu Âu (EU) vào thời điểm hiện nay là không cần thiết.

“Chúng tôi không nói về Quân đội EU, tôi khẳng định điều này một cách rõ ràng”, hãng thông tấn TASS trích dẫn lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

Đức bác bỏ kể hoạch thành lập quân đội chung EU - ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen

Được biết, ngày 14/11 vừa qua, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia thành viên EU đã thông qua kế hoạch thực hiện chiến lược mới trong chính sách của EU về an ninh và quốc phòng.

Tuy nhiên, kế hoạch này không đề cập đến khả năng thành lập quân đội chung của EU, cho dù ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng đã nhấn mạnh rằng việc thành lập quân đội chung EU là điều “không thể tránh khỏi”.

Ngoài ra, ngày 7/10, bản thân ông Jean-Claude Juncker cũng đã đưa ra đề xuất về việc bố trí trụ sở chính của Bộ Tư lệnh các chiến dịch dân sự và quân sự của EU tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Trước đó, vào ngày 6/10, Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ bờ biển của EU đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, EU có một cơ quan đặc biệt xuyên quốc gia có đội ngũ nhân viên riêng của mình. Đó là các nhân viên cảnh sát biên phòng mà EU có thẻ bố trí tại các khu vực biên giới của EU để bảo vệ lãnh thổ của tổ chức này.

Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Cao ủy châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Federica Mogherini đã thông báo rằng EU đang xem xét và nghiên cứu khả năng kết hợp các “nhóm quân tác chiến”.

“Các nhóm quân tác chiến” của EU bao gồm 18 tiểu đoàn, trong đó có 14 tiểu đoàn có quân số gần 1.500 binh lính và 4 tiểu đoàn có quân số gần 2.500 binh lính. Các tổ chức này xuất hiện vào năm 2014 nhưng vẫn chưa lần nào hoạt động.

Ngoài ra, bà Federica Mogherini còn cho biết, kế hoạch hành động trong việc triển khai chính sách quốc phòng của EU có thể sẽ được hoàn thiện trong tháng 11/2016. Điều này sẽ cho phép các quốc gia thành viên EU phê chuẩn khi tổ chức này tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 12/2016.

Cũng trong tháng 9/2016, bà Federica Mogherini đã đề xuất các thành viên EU thành lập Bộ Tư lệnh các chiến dịch dân sự và quân sự của EU, đặt trụ sở tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Trong tháng 8/2016, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố rằng việc thành lập quân đội chung EU là điều cần thiết và đây sẽ là công cụ thể bảo vệ các lợi ích của châu Âu trên toàn thế giới.

Đức Dũng (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !