Đua nhau làm bà Tưng: Khuôn mẫu giới nữ bị hủy hoại nghiêm trọng
"Đua nhau khoe ngực, xem ngực là giá trị của mình rồi lao vào bình phẩm, khen chê... điều này vô hình tạo ra một khuôn mẫu giới sai lệch, khi người ta nghĩ rằng, phụ nữ đẹp phải chân dài, ngực to. Hình ảnh phụ nữ bị thấp kém đi chỉ vì xu hướng thích khoe thân” – Nhà tâm lý Võ Thanh Giang khẳng định.
Nếu như trước kia, chỉ có nghệ sĩ mới dám nude, táo bạo khoe ngực thì ngày nay, không khó để tìm ra cả một trào lưu này trong một bộ phận giới trẻ. Với lối suy nghĩ đơn giản, chỉ cần nude, chỉ cần khoe ngực là được truyền thông nhắc đến, chẳng mấy chốc mà trở nên nổi (tai?) tiếng nên rất nhiều bạn trẻ đã tìm con đường ngắn nhất này để dễ dàng xâm nhập vào giới showbiz phù hoa.
Nhưng trào lưu đó đã và đang làm thấp kém đi hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.
"Cởi đồ" mới được biết đến...
Câu phát ngôn "độc quyền" của diễn viên Lê Kiều Như khi trả lời phỏng vấn trước thời điểm ra mắt cuốn Sợi xích, tháng 3/2010 vô tình đã trở thành tuyên ngôn và hành động của không ít bạn trẻ muốn nổi tiếng nhanh mà chẳng có tài cán gì.
Với bà Tưng dường như điều này có vẻ được áp dụng một cách khá triệt để. Nếu như cách đây 2 tháng, nhắc đến bà Tưng thì chỉ có vài trăm người là bạn bè của cô biết đến. Nhưng 2 tháng quay trở lại đây, mật độ xuất hiện của bà Tưng luôn dày đặc trên các mặt báo, thậm chí bà Tưng đã trở thành từ khóa hot được tìm kiếm nhiều nhất chỉ trong một thời gian ngắn.
Nhưng mọi người biết đến bà Tưng không phải là từ tài năng ca hát hay đóng phim hay những gì đại loại thế mà là từ những clip phản cảm và những phát ngôn sốc về giới tính. Và không chịu dừng lại ở đó, giống như diều gặp gió, càng gây chú ý được từ dư luận, mức độ phản cảm của Tưng càng được đẩy lên cao.
Sau clip nhảy Gentleman với những động tác uốn éo không mặc áo ngực đầy khiêu khích, sau clip giáo dục giới tính đầy kệch cỡm và trơ trẽn, bà Tưng tiếp tục tung thêm clip "dành riêng cho đàn ông".
Không thể phủ nhận đó hoàn toàn là chủ ý, là đường đi nước bước của những người trong cuộc trong chiến dịch PR cho tên tuổi của Tưng. Vì cấp độ của các clip ngày một tăng dần lên, đồng nghĩa với độ hot của Tưng cũng ngày được "phủ sóng" rộng rãi.
Và kết thúc những ngày trong "bóng tối", trong "nhà riêng" (facebook) của mình, Tưng nghiễm nhiên bước ra "ánh sáng", bước vào showbiz khi xuất hiện (dù không được mời) trong buổi ra mắt album mới của một nam ca sĩ nổi tiếng miền Nam như thể Tưng đã là người của showbiz rồi. Rồi Tưng dù hứng hàng loạt gạch đá song chẳng ai cản trở được bước tiến của cô khi được mời xuất hiện trong các quán bar.
Kể cả khi bị cấm ở Hà Nội, Nha Trang, Tưng vẫn đạt được nguyện vọng hát ở Sài Gòn và biết đâu còn cả những điểm đến khác nếu không bị Cục Nghệ thuật biểu diễn "tuýt còi" kịp thời.
Tưng đành hô hào đóng cửa facebook, đi lang thang, về quê chăn vịt... nhưng Tưng đã dừng lại hay chưa hay tất cả mới chỉ là bắt đầu thì cũng chẳng ai đoán trước được ngoại trừ ekip của cô.
Không đẹp cũng cứ khoe
Câu "Tôi đẹp tôi phải khoe" của hàng loạt ca sĩ một thời như Mai Khôi, Ưng Hoàng Phúc, Cao Thái Sơn... giờ đã thành "xưa rồi, Diễm ơi". Sau sự nổi (tai) tiếng một cách chóng vánh của bà Tưng, không ít bạn trẻ đã ngưỡng mộ và nhanh chóng đi theo vết xe này.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, một cô gái 13 tuổi cũng tự phát học đòi làm bà Tưng với con đường y hệt: đầu tiên là clip không mặc áo ngực nhảy Gentleman, rồi mới đây là clip giáo dục giới tính.
Cũng giống như Tưng, cô gái này cũng thẳng thắn chia sẻ: "Thực sự mình rất muốn nổi tiếng. Cuộc sống sẽ vui vẻ hơn nếu có nhiều sự ồn ào xung quanh. Mình cô đơn nhiều rồi và không muốn điều đó nữa. Thà bị ném đá còn hơn không ai biết mình. Theo mình thấy Bà Tưng cũng không có gì là xấu. Đẹp thì khoe, đâu hại gì ai, cũng đâu phải bắt buộc phải coi và chấp nhận. Đó chỉ là 1 trò vui thôi. Không có gì đáng lên án cả"!
Điều đáng nói nếu "Tưng em" mà có ngoại hình xinh, khuôn mặt đẹp thì chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự đồng tình nhưng cô gái 10X này chỉ nhận được toàn gạch đá và những comment chỉ trích vô cùng gay gắt.
Phụ nữ đẹp phải chân dài, ngực to: Hoàn toàn sai lệch
Nhà tâm lý Võ Thanh Giang, trung tâm Link tâm cho hay, đúng như quy luật tâm lý, nude lần đầu gây sốc, lần thứ hai đã bớt sốc và lần thứ ba, thiên hạ sẽ thấy bình thường dần. Muốn gây sốc hơn, người mẫu phải táo bạo hơn. Ý tưởng phải “ghê rợn” hơn (như Nude để thiền) may ra thiên hạ mới để mắt tới.
“Song điều ít ai ngờ tới là nhan nhản ảnh nude của nghệ sĩ đang khiến giới trẻ học theo, bằng cách này hay cách khác. Từ việc chụp ảnh tự sướng khoe những góc hình gợi cảm đến việc tung ảnh nude của chính mình. Một bộ phận của giới trẻ coi đây là nhu cầu khẳng định bản thân, theo cách của các sao.
Con gái thì khoe ngực, xem ngực là giá trị của mình. Con trai thấy ảnh khoe ngực, ảnh nude thì lao vào bình phẩm, khen chê.
Điều này vô hình tạo ra một khuôn mẫu giới sai lệch, khi người ta nghĩ rằng, phụ nữ đẹp phải chân dài, ngực to. Phụ nữ bị biến thành đối tượng chỉ để làm đẹp, thỏa mãn hình ảnh, chỉ để giải trí. Nói như thế để thấy rằng, hình ảnh phụ nữ bị thấp kém đi chỉ vì xu hướng thích khoe thân của người mẫu đến giới trẻ hiện nay” – Nhà tâm lý Võ Thanh Giang khẳng định.
Lo ngại ở khía cạnh xã hội, nhà tư vấn giáo dục, TS Vũ Thu Hương khẳng định, ở Việt Nam đang lập lờ 2 đối tượng nghệ sĩ, người đi lên từ chính nỗ lực và người đi lên bằng sự khoe thân. Họ vẫn chụp ảnh với nhau cùng 1 sự kiện, báo chí quan tâm như nhau, dù chê bai hay tung hô. Nghĩa là giới trẻ hiểu, họ có thể nổi tiếng mà không cần nỗ lực!
“Sao nude không bị phạt, không bị hệ lụy gì từ phía pháp luật. Sao có quyền cởi đồ như một cách thể hiện quyền công dân. Báo chí đưa tin đậm đặc về những ngôi sao ưa cởi quần áo. Giờ ra đường, trẻ em còn biết đến Can lộ lộ thì việc có thiếu nữ mặc đồ lót đi xe máy ngoài đường cũng là điều dễ hiểu.
Người con gái Việt Nam đang từ đóng cửa, kín đáo, tôn trọng các giá trị gia đình bỗng dưng chuyển sang một cực khác, thoải mái vô vàn. Tôi cho rằng xã hội đang mất phương hướng về vấn đề văn hóa như thế. Và sao cũng như giới trẻ đang là tấm gương phản ánh rất rõ sự lệch lạc này.
Nếu trẻ được xây dựng những giá trị truyền thống từ bé thì lập trường sẽ giữ được đến già. Nhưng giới trẻ ngày nay không được dạy nam nữ thụ thụ bất thân, lớp 4, 5 đã quàng vai bá cổ; lên 14, 15 tuổi đã quan hệ rồi thì việc tôn trọng cơ thể mình là điều rất khó. Châu Âu rất thoải mái nhưng rất tôn trọng cơ thể nhau. Hàn Quốc là nước phát triển nhưng ít cảnh hôn hít trên phim. Riêng Việt Nam, tôi không thấy trẻ được định hướng điều này” – TS Hương lo ngại.
Nhưng trào lưu đó đã và đang làm thấp kém đi hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.
"Cởi đồ" mới được biết đến...
Câu phát ngôn "độc quyền" của diễn viên Lê Kiều Như khi trả lời phỏng vấn trước thời điểm ra mắt cuốn Sợi xích, tháng 3/2010 vô tình đã trở thành tuyên ngôn và hành động của không ít bạn trẻ muốn nổi tiếng nhanh mà chẳng có tài cán gì.
Với bà Tưng dường như điều này có vẻ được áp dụng một cách khá triệt để. Nếu như cách đây 2 tháng, nhắc đến bà Tưng thì chỉ có vài trăm người là bạn bè của cô biết đến. Nhưng 2 tháng quay trở lại đây, mật độ xuất hiện của bà Tưng luôn dày đặc trên các mặt báo, thậm chí bà Tưng đã trở thành từ khóa hot được tìm kiếm nhiều nhất chỉ trong một thời gian ngắn.
Nhưng mọi người biết đến bà Tưng không phải là từ tài năng ca hát hay đóng phim hay những gì đại loại thế mà là từ những clip phản cảm và những phát ngôn sốc về giới tính. Và không chịu dừng lại ở đó, giống như diều gặp gió, càng gây chú ý được từ dư luận, mức độ phản cảm của Tưng càng được đẩy lên cao.
Sau clip nhảy Gentleman với những động tác uốn éo không mặc áo ngực đầy khiêu khích, sau clip giáo dục giới tính đầy kệch cỡm và trơ trẽn, bà Tưng tiếp tục tung thêm clip "dành riêng cho đàn ông".
Bà Tưng xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt album của một nam ca sĩ như người trong giới showbiz |
Và kết thúc những ngày trong "bóng tối", trong "nhà riêng" (facebook) của mình, Tưng nghiễm nhiên bước ra "ánh sáng", bước vào showbiz khi xuất hiện (dù không được mời) trong buổi ra mắt album mới của một nam ca sĩ nổi tiếng miền Nam như thể Tưng đã là người của showbiz rồi. Rồi Tưng dù hứng hàng loạt gạch đá song chẳng ai cản trở được bước tiến của cô khi được mời xuất hiện trong các quán bar.
Kể cả khi bị cấm ở Hà Nội, Nha Trang, Tưng vẫn đạt được nguyện vọng hát ở Sài Gòn và biết đâu còn cả những điểm đến khác nếu không bị Cục Nghệ thuật biểu diễn "tuýt còi" kịp thời.
Tưng đành hô hào đóng cửa facebook, đi lang thang, về quê chăn vịt... nhưng Tưng đã dừng lại hay chưa hay tất cả mới chỉ là bắt đầu thì cũng chẳng ai đoán trước được ngoại trừ ekip của cô.
Không đẹp cũng cứ khoe
Câu "Tôi đẹp tôi phải khoe" của hàng loạt ca sĩ một thời như Mai Khôi, Ưng Hoàng Phúc, Cao Thái Sơn... giờ đã thành "xưa rồi, Diễm ơi". Sau sự nổi (tai) tiếng một cách chóng vánh của bà Tưng, không ít bạn trẻ đã ngưỡng mộ và nhanh chóng đi theo vết xe này.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, một cô gái 13 tuổi cũng tự phát học đòi làm bà Tưng với con đường y hệt: đầu tiên là clip không mặc áo ngực nhảy Gentleman, rồi mới đây là clip giáo dục giới tính.
Cũng giống như Tưng, cô gái này cũng thẳng thắn chia sẻ: "Thực sự mình rất muốn nổi tiếng. Cuộc sống sẽ vui vẻ hơn nếu có nhiều sự ồn ào xung quanh. Mình cô đơn nhiều rồi và không muốn điều đó nữa. Thà bị ném đá còn hơn không ai biết mình. Theo mình thấy Bà Tưng cũng không có gì là xấu. Đẹp thì khoe, đâu hại gì ai, cũng đâu phải bắt buộc phải coi và chấp nhận. Đó chỉ là 1 trò vui thôi. Không có gì đáng lên án cả"!
Điều đáng nói nếu "Tưng em" mà có ngoại hình xinh, khuôn mặt đẹp thì chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự đồng tình nhưng cô gái 10X này chỉ nhận được toàn gạch đá và những comment chỉ trích vô cùng gay gắt.
Bản sao Bà Tưng cũng "bắt chước" không khác gì bà Tưng |
Phụ nữ đẹp phải chân dài, ngực to: Hoàn toàn sai lệch
Nhà tâm lý Võ Thanh Giang, trung tâm Link tâm cho hay, đúng như quy luật tâm lý, nude lần đầu gây sốc, lần thứ hai đã bớt sốc và lần thứ ba, thiên hạ sẽ thấy bình thường dần. Muốn gây sốc hơn, người mẫu phải táo bạo hơn. Ý tưởng phải “ghê rợn” hơn (như Nude để thiền) may ra thiên hạ mới để mắt tới.
“Song điều ít ai ngờ tới là nhan nhản ảnh nude của nghệ sĩ đang khiến giới trẻ học theo, bằng cách này hay cách khác. Từ việc chụp ảnh tự sướng khoe những góc hình gợi cảm đến việc tung ảnh nude của chính mình. Một bộ phận của giới trẻ coi đây là nhu cầu khẳng định bản thân, theo cách của các sao.
Con gái thì khoe ngực, xem ngực là giá trị của mình. Con trai thấy ảnh khoe ngực, ảnh nude thì lao vào bình phẩm, khen chê.
Điều này vô hình tạo ra một khuôn mẫu giới sai lệch, khi người ta nghĩ rằng, phụ nữ đẹp phải chân dài, ngực to. Phụ nữ bị biến thành đối tượng chỉ để làm đẹp, thỏa mãn hình ảnh, chỉ để giải trí. Nói như thế để thấy rằng, hình ảnh phụ nữ bị thấp kém đi chỉ vì xu hướng thích khoe thân của người mẫu đến giới trẻ hiện nay” – Nhà tâm lý Võ Thanh Giang khẳng định.
Lo ngại ở khía cạnh xã hội, nhà tư vấn giáo dục, TS Vũ Thu Hương khẳng định, ở Việt Nam đang lập lờ 2 đối tượng nghệ sĩ, người đi lên từ chính nỗ lực và người đi lên bằng sự khoe thân. Họ vẫn chụp ảnh với nhau cùng 1 sự kiện, báo chí quan tâm như nhau, dù chê bai hay tung hô. Nghĩa là giới trẻ hiểu, họ có thể nổi tiếng mà không cần nỗ lực!
“Sao nude không bị phạt, không bị hệ lụy gì từ phía pháp luật. Sao có quyền cởi đồ như một cách thể hiện quyền công dân. Báo chí đưa tin đậm đặc về những ngôi sao ưa cởi quần áo. Giờ ra đường, trẻ em còn biết đến Can lộ lộ thì việc có thiếu nữ mặc đồ lót đi xe máy ngoài đường cũng là điều dễ hiểu.
Người con gái Việt Nam đang từ đóng cửa, kín đáo, tôn trọng các giá trị gia đình bỗng dưng chuyển sang một cực khác, thoải mái vô vàn. Tôi cho rằng xã hội đang mất phương hướng về vấn đề văn hóa như thế. Và sao cũng như giới trẻ đang là tấm gương phản ánh rất rõ sự lệch lạc này.
Nếu trẻ được xây dựng những giá trị truyền thống từ bé thì lập trường sẽ giữ được đến già. Nhưng giới trẻ ngày nay không được dạy nam nữ thụ thụ bất thân, lớp 4, 5 đã quàng vai bá cổ; lên 14, 15 tuổi đã quan hệ rồi thì việc tôn trọng cơ thể mình là điều rất khó. Châu Âu rất thoải mái nhưng rất tôn trọng cơ thể nhau. Hàn Quốc là nước phát triển nhưng ít cảnh hôn hít trên phim. Riêng Việt Nam, tôi không thấy trẻ được định hướng điều này” – TS Hương lo ngại.
Thanh Bình - T.Huyền
Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên
Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.
Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge
Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.
‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi
Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.
Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ
Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.
Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước
Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.
Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau
Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.
'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'
Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.
Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm
Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.