Đưa máy bay B-1B Lancer tới Australia, Mỹ "ngầm nhắm" vào Trung Quốc

Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer và máy bay không người lái hạng nặng Global Hawk tại Australia là nhằm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Đưa máy bay B-1B Lancer tới Australia, Mỹ

Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer của Mỹ

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, David Shire cho biết Lầu Năm Góc có kế hoạch bố trí một phi đội máy bay ném bom chiến lược siêu thanh và máy bay không người lái tại Australia. Lenta dẫn ngồn tin từ Foreign Policy cho biết.

Cũng theo ông David Shire, các máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer và máy bay không người lái hạng nặng Global Hawk sẽ được triển khai tại Australia để bổ sung lực lượng cho quân đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ.

Theo Foreign Policy, Mỹ dự định tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực bằng việc triển khai các máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer và máy bay không người lái hạng nặng Global Hawk là nhằm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Năm 2013, Tướng Robert Carlyle, khi đó giữ chức Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương (nay ông giữa chức Tư lệnh tác chiến Không quân Mỹ) đã đưa ra ý tưởng triển khai các máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tại Australia nhưng ý tưởng của ông đã không được Lầu Năm Góc ủng hộ.

Năm 2012, Mỹ đã triển khai lính bộ binh tại Australia và hàng năm đã tăng dần số lượng quân nhân đóng tại quốc gia này.

Năm 2014, Washington và Canberra đã ký thỏa thuận về việc thiết lập căn cứ huấn luyện chung có thời hạn 25 năm. Dự kiến ​​đến năm 2016, Australia sẽ triển khai 2.500 lính thủy đánh bộ cùng với Mỹ tại căn cứ này.

Đưa máy bay B-1B Lancer tới Australia, Mỹ

Máy bay không người lái hạng nặng Global Hawk

Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer được phát triển vào những năm 1970. Ban đầu được dự định thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ răn đe hạt nhân, sử dụng tên lửa đạn đạo AGM-69 SRAM mang đầu đạn hạt nhân.

Sau khi loại bỏ tên lửa AGM-69 SRAM, máy bay B-1B Lancer được trang bị, sử dụng các loại bom tấn công không điều khiển khác nhau và có thể sử dụng tên lửa hành trình phi hạt nhân có độ chính xác cao JASSM.

Hiện nay, các máy bay B-1B Lancer này không thể sử dụng vũ khí hạt nhân và không nằm trong thành phần lực lượng hạt nhân Mỹ.

Tháng 4/2015, máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer đã được quân đội Mỹ đưa vào thành phần Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu Không quân Mỹ nhằm kiểm soát mặt đất và không phận của bộ ba hạt nhân Mỹ.

Hiện nay, các máy bay ném bom siêu thanh B-1B là một phần của Bộ tư lệnh Không quân Mỹ, sẽ hợp nhất với lực lượng máy bay chiến thuật.

Theo đánh giá, việc chuyển giao máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer vào thành phần Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu Không quân Mỹ sẽ tăng cường tính linh hoạt của lực lượng chiến lược, khi kết hợp các khả năng của hệ thống hạt nhân và thông thường sẽ tăng khả năng thất bại cho đối phương.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !