Đột xuất kiểm tra BV Nhi đồng 1, Bộ Y tế thấy gì?

Chiều 11/12, làm việc với Bệnh viện Nhi đồng 1, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã nhấn mạnh, để thay đổi thái độ phục vụ trong bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ phải là người chủ động.
Đột xuất kiểm tra BV Nhi đồng 1, Bộ Y tế thấy gì? - ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng hỏi thăm bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Dỗ con chơi trong sân bệnh viện, anh Trần Văn Hiếu (Bến Tre) cho biết, anh đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 từ 2 tuần trước để chờ mổ tim. Trong thời gian chờ đợi tại bệnh viện, cha con anh nhận được sự hỗ trợ khá tốt của các y bác sĩ. Khi được hỏi: Anh có định tìm hỏi bác sĩ “nhờ vả” để con được mổ sớm hơn không, anh cười: Muốn chứ nhưng không biết hỏi ai.

GS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, là bệnh viện tuyến cuối nên tình trạng quá tải luôn ở mức cao, trung bình mỗi ngày bệnh viện khám từ 5.000 – 8.000 bệnh nhân.

Bệnh viện đã cố gắng giảm tải bằng cách rút ngắn số ngày điều trị, giảm tỉ lệ tử vong, tuy nhiên, số bệnh nhân điều trị nội trú vẫn ở mức cao. Đơn cử như trong ngày 11/12, bệnh viện có đến 1.734 bệnh nhân nội trú trong khi bệnh viện chỉ có khoảng 1.500 giường, trong đó 60% là bệnh nhân bệnh nặng chuyển lên từ tuyến dưới. Mục tiêu của bệnh viện trong năm 2016 là cố gắng giảm tải bệnh nhân nội trú.

Thực hiện việc thay đổi thái độ phục vụ người bệnh, bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn, tiếp nhận phản ánh từ người bệnh… Bệnh viện đã hạ thi đua 9 nhân viên y tế sau khi có những phản ánh của người bệnh về thái độ không đúng mức.

Đánh giá của đoàn kiểm tra cho thấy, bệnh viện đã có hộp thư góp ý nhưng chưa có quy trình xử lý thư; bảng thông tin đường dây nóng đã có nhưng chưa đúng quy định và tình trạng quá tải vẫn ở mức cao. Nhiều bệnh nhân được phát thuốc uống hàng ngày nhưng không được bác sĩ kiểm tra lại xem có uống đúng giờ, đúng liều lượng hay không…

Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) khẳng định, khi thay đổi giá dịch vụ y tế, người bệnh có quyền đòi hỏi chất lượng và thái độ phục vụ tốt hơn. Tuy nhiên, nói một cách khách quan, sự giao lưu, tương tác, đồng cảm giữa người bệnh và nhân viên y tế phải là quan hệ hai chiều nhưng nhân viên y tế phải là người chủ động thay đổi trước. Mục tiêu hàng đầu để các bệnh viện phải hướng tới là an toàn và sự hài lòng của người bệnh.

An Nhiên

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !