Đóng giả thương nhân, mua 28 tấn hành tây để về nhà trong thời gian cách ly

Theo CNN, một người đàn ông ở thành phố Allahabad của Ấn Độ đã giả vờ là một thương gia buôn hành tây để trở về nhà từ Mumbai trong thời gian thực thi lệnh phong tỏa toàn quốc để phòng chống dịch Covid-19.

Trong tuyên bố của Bộ Nội vụ Ấn Độ, một số hoạt động đi lại sẽ vẫn bị cấm trên toàn đất nước. Các trường học, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và các nơi cầu nguyện sẽ vẫn đóng cửa. Tuy nhiên, sẽ không có hạn chế trong việc vận chuyển hàng hóa giữa các bang, hoạt động sản xuất cũng như phân phối các nhu yếu phẩm cần thiết. Các nhà chức trách Ấn Độ đã khoanh vùng đất nước thành các vùng đỏ, xanh và cam, phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

{keywords}
Hành tây là gia vị không thể thiếu trong ẩm thực Ấn Độ. Ảnh: Globallookpress.com.

Mặc dù có chế độ cách ly nghiêm ngặt, nhưng xe chở thực phẩm (nông sản) vẫn được phép hoạt động. Theo đó, hôm 21/4, nhân viên làm việc ở sân bay Mumbai tên là Prem Murti Pandey đã mua 28 tấn hành tây từ chợ. Anh ta đã cho hành tây vào một chiếc xe tải và thuê một người lái xe để vượt qua các chốt kiểm dịch được thiết lập giữa các thành phố, dưới vỏ bọc là một người thương gia buôn hành tây.

Trong ba ngày, người đàn ông này đã vượt qua 1.400 km để về đến nhà đoàn tụ với gia đình ở Allahabad, bang Uttar Pradesh. Trên đường đi Pandey đã lái xe qua ba tiểu bang.

Tuy nhiên, vào ngày 25/4, cảnh sát ở Allahabad đã phát hiện ra ý định của Pandey, và cách ly anh ta. Phát ngôn viên cảnh sát địa phương Arvind Kumar Singh cho biết, Pandey không có triệu chứng của người mắc Covid-19, nhưng chúng tôi đã đưa vào một cơ sở y tế để cách ly trong 2 tuần để đề phòng.

Được biết, hành tây là một nguyên liệu quan trọng và thông dụng trong văn hóa ẩm thực ở Ấn Độ. Pandey cho biết, mình không làm điều gì sai, và đã chọn được cách hợp pháp để quay về. Số hành được dự tính bán lại cho các mối bán lẻ địa phương.

Theo các chuyên gia y tế, lệnh phong tỏa tại Ấn Độ đã đẩy những người nghèo nhất vào cảnh tuyệt vọng, khi họ đứng trước hai viễn cảnh tăm tối - chết vì đói hoặc chết vì mắc Covid-19.

Chính phủ Ấn Độ đã cam kết cung cấp gói cứu trợ hỗ trợ thực phẩm miễn phí cho khoảng 800 triệu dân. Tuy nhiên nhiều nhà kinh tế và nhà hoạt động xã hội cho rằng không có nhiều người nghèo được đăng kí vào chương trình phúc lợi thực phẩm của chính phủ, hoặc có đủ giấy tờ để nhận được các lợi ích trên. Họ lo ngại tình trạng phong tỏa sẽ đẩy thêm nhiều người vào cảnh nghèo đói khi nền kinh tế trị giá 3 nghìn tỉ USD chao đảo.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/3 tuyên bố áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn dịch Covid-19. “Việc lẻn ra khỏi nhà sẽ bị cấm hoàn toàn”, ông Modi tuyên bố trên truyền hình quốc gia. Lệnh phong tỏa áp dụng từ 0h ngày 25/3. “Để cứu Ấn Độ, cứu mọi người dân, bạn và gia đình các bạn… mọi con đường, mọi khu phố sẽ bị phong tỏa”, ông Modi nói.

Ấn Độ ngày 1/5 cho biết sẽ kéo dài lệnh phong tỏa quốc gia do dịch Covid-19 thêm 2 tuần nữa, sau hạn ngày 4/5, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại quốc gia 1,3 tỉ dân này. Tuy nhiên nước này sẽ cho phép nới lỏng đáng kể tại các khu vực có nguy cơ thấp, được liệt vào “vùng vàng và xanh”

Theo số liệu thống kê trên trang Worldometers cho thấy, tính đến ngày 2/5, Ấn Độ hiện có hơn 37.000 ca nhiễm và 1.223 người tử vong do Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Video tên lửa đạn đạo Nga bắn nổ 2 hệ thống HIMARS của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để bắn nổ 2 xe phóng thuộc hệ thống HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkiv.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Đang cập nhật dữ liệu !