Đội tuyển Hải quân Việt Nam giành huy chương bạc tại Army Games 2021

Hôm 28/8, các đội tuyển Hải quân của Nga, Việt Nam và Trung Quốc đã tranh tài phần thi cuối cùng ở nội dung “Cúp biển” (Sea Cup) trong trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021.

Theo thông báo chính thức của Tổ trọng tài, kết quả chung cuộc nội dung “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021 cho thấy Đội tuyển Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương bạc (HCB), xếp sau nước chủ nhà Hải quân Nga và trên Đội tuyển Hải quân Trung Quốc.

Ngoài ra, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Trưởng ngành Hàng hải, Tàu 016 Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân), cũng được Ban Tổ chức trao Giải cá nhân Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất.

Với vai trò Trưởng ngành Hàng hải, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy và các đồng nghiệp đã chủ động nghiên cứu điều kiện khí tượng thủy văn, hướng gió và dòng chảy tại vùng biển thi đấu một cách chính xác.

Đây là lần đầu tiên tham gia nội dung “Cúp biển” trên vùng biển ở Vladivostok, nhưng đội tuyển Hải quân Việt Nam đã xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn.

Cùng ngày, Tổ trọng tài cũng tuyên bố Đội tuyển Hải quân Việt Nam đồng giải Nhất với đội nước chủ nhà Nga ở nội dung “Sử dụng phương tiện cứu hộ - cứu nạn” do thành tích chỉ hơn kém nhau vài giây.

Kết quả cụ thể qua 5 phần thi ở nội dung “Cúp biển” của Đội tuyển Hải quân Việt Nam:

Đội tuyển đã xuất sắc giành giải Nhất ở nội dung bắn pháo đối hải AK 176, xếp trên Nga và Trung Quốc.

Hai nội dung thi trên biển còn lại đội xếp vị trí thứ Nhì với thành tích sát sao đội có thành tích cao nhất.

Ở hai nội dung thi trên bờ là “Đấu tranh bảo vệ sức sống tàu” và “Sử dụng phương tiện cứu hộ - cứu nạn”, Đội tuyển Hải quân Việt Nam đã xuất sắc đồng giải Nhất với nước chủ nhà Nga.

Kết quả chung cuộc ở nội dung “Cúp biển” của Hải quân Việt Nam trong khuôn khổ Army Games 2021: Giải Nhì toàn đoàn.

Trong nội dung “Cúp biển” lần này tuy chỉ có đội của 3 quốc gia, nhưng nếu xét về tầm quan trọng của Lực lượng Hải quân trong vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia trên Biển và Đại dương, trong tương lai số lượng các đội tham gia thi đấu có thể tăng lên nhanh chóng.

Kíp xe tăng số 2 của Belarus bứt phá, đội Việt Nam xếp vị trí thứ 9

Kíp xe tăng số 2 của Belarus bứt phá, đội Việt Nam xếp vị trí thứ 9

Hôm 27/8, kíp xe tăng số 2 của Bảng 1 tiếp tục tranh tài trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tại nội dung “Xe tăng hành tiến” (Tank Biathlon).

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !