Thanh Hóa: Lấy mẫu kiểm tra tìm nguyên nhân cá chết trắng 10km trên sông Âm
Nước sông đã trở lại bình thường |
Chiều 23-2, ông Lê Hồng Lâm - Chủ tịch UBND xã Vân Am cho biết, đoàn công tác của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa làm việc với địa phương về vấn đề cá tự nhiên chết bất thường trên sông Âm.
Đoàn công tác cũng đã lấy các mẫu nước, mẫu cá mang đi kiểm nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.
Theo ghi nhận trong ngày 23-2, nước sông Âm đã trở lại bình thường và không còn hiện tượng cá chết trên sông.
Theo báo cáo của UBND xã Vân Am thì hiện tượng cá tự nhiên chết trên sông Âm xảy ra vào sáng 22-2 với số lượng lớn khoảng 3-4 tạ.
Theo người dân địa phương cho biết loại cá chết nhiều nhất là cá gáy |
Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 5h30’-6h30’ ngày 22-2, người dân làng Tró giáp danh với xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) phát hiện cá chết nổi trắng sông sau đó trôi về phía các làng Giỏi Hạ, Giỏi Thượng và làng Đắm cũng xảy ra tình trạng cá chết bất thường.
Cá chết đủ các loại to nhỏ nổi trắng sông Âm kéo dài hơn 10km từ đầu xã đến cuối xã, nước sông có màu đen đục và có mùi hôi.
Người dân địa phương cho biết không chỉ có hiện tượng cá chết mà cả tôm, lươn, trạch cũng chết với số lượng lớn.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương cùng nhân dân phối hợp với nhau vớt cá lên đi tiêu hủy, đồng thời khuyến cáo người dân không vớt về ăn cũng như bán ra ngoài.
Ngay sau đó, các phòng ban chuyên môn của huyện Ngọc Lặc cũng đã cử đoàn công tác của huyện đến kiểm tra và nắm bắt tình hình thực tế.
Được biết, trên thượng nguồn sông Âm có rất nhiều nhà máy chế biến lâm sản đang hoạt động.