Nước đổi màu đen kịt sủi bọt trắng, gần tạ cá chết bất thường, nghi do trại lợn xả thải

Nước đổi màu đen, xuất hiện nhiều bọt màu trắng khiến cho cá tự nhiên, cá nuôi lồng trên đập của hộ dân ở Thanh Hóa chết bất thường.

Theo phản ánh của người dân thôn Ngã Ba, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), vào ngày 16/5 vừa qua, người dân phát hiện nước ở suối và đập Trà Si đổi màu đục, nhiều bọt trắng... sau đó có hiện tượng cá tự nhiên, cá nuôi lồng chết bất thường.

{keywords}
Cá lồng chết bất thường sau khi nước đập Trà Si đổi màu đen và nổi bọt trắng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Anh Hà Văn Hoài (trú làng Ngã Ba, xã Phúc Thịnh), hộ nuôi cá lồng trên đập cho biết: ''Ngày 16/5 tôi phát hiện nước đổi màu, có nhiều bọt, khi ra cho cá ăn cỏ thì cá không chịu ăn. Đến sáng 19/5 tôi ra thăm lồng thì thấy cá đã chết chìm hết, vảy xù lên như người đánh vảy, đỏ hoe...

Còn bà Lương Thị Mười cho hay: ''Gia đình tôi nuôi lươn thường xuyên bơm nước từ đập vào bể cho lươn, nhưng vừa qua khi bơm nước vào bể thì lươn có hiện tượng ngoi ngóp nên gia đình phải thay nước ngay''.

Cũng theo người dân thì trước đây nước đập trong, không ô nhiễm, người dân vẫn giặt quần áo được. Gần đây, khi dắt trâu ra cho uống nước ở đập thì trâu cũng không uống, các hộ dân sống gần đập thì nước giếng (giếng khơi, giếng đào - PV) đổi màu phải đi xin nước nhà khác về để sử dụng.

{keywords}
Người dân mất trắng sau khi cá chết hết.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 20/5, nước trên đập Trà Si vẫn còn màu đen kịt, xuất hiện nhiều bọt, cá lồng của 2 hộ dân nuôi chết hết, cá tự nhiên nhỏ cũng bị chết rất nhiều, đang trong quá trình phân hủy.

Quan sát kỹ, PV nhận thấy có một ống nhựa PC 250 được chôn ngầm kéo dài vài trăm mét từ trang trại lợn của Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp sạch KP Phúc Thịnh ra cống ở đầu nguồn của suối chảy ra đập nước.

Ông Nguyễn Bá Bình, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) xác nhận việc cá tự nhiên, nuôi lồng chết. Ông Bình thông tin: ''Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xác minh cũng như thống kê số lượng cá lồng trên đập Trà Si chết với khối lượng một hộ khoảng 30kg và một hộ gần 50kg''.

{keywords}
Nước trên đập vẫn đen kịt sau nhiều ngày.

Cũng theo ông Bình, vừa qua trang trại nuôi lợn (Công ty KP Phúc Thịnh-PV) có tiến hành tu bổ ao chứa nước sinh học (ao số 2) nên họ bơm dồn nước lên ao số 1 để tu bổ lại, bờ ao có nguy cơ bị vỡ; mực nước dâng lên cao và chảy ra dòng chảy (tự nhiên, dòng suối-PV) rồi chảy xuống khu vực đập chứa nước.

“Để tìm nguyên nhân cá chết, chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty dừng xả thải, báo cáo UBND huyện, các phòng chuyên môn để cùng làm việc với công ty cũng như lấy mẫu nước. Nếu như có kết luận cá chết do nguồn nước này (nước từ trại lợn - PV), chủ đầu tư phải khắc phục hoàn toàn thiệt hại cho bà con nhân dân” ông Bình nói thêm.

Khi PV đề cập về ống xả thải chôn ngầm thì ông Bình giải thích: ''Việc ống ngầm kéo dài ra đầu suối được bổ sung vào chấp thuận chủ trương đánh giá tác động môi trường (ĐTM - PV) và đang trong quá trình vận hành thử nghiệm đến ngày 30/6''.

{keywords}
Đường ống kéo dài hàng trăm mét xả thải ra đầu nguồn suối chảy ra đập nước.

Được biết, Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi của Công ty KP Phúc Thịnh có quy mô 2.400 lợn nái sinh sản và 4.600 lợn con cai sữa/tháng, 5.000kg thủy sản/tháng, được xây dựng trên diện tích hơn 11ha tại làng Trạc, xã Phúc Thịnh với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng.

Trần Nghị

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !