Hà Tĩnh: Xử phạt tài xế và chủ nhà nghỉ không chấp hành quy định phòng chống dịch

Tài xế lợi dụng xe ưu tiên “luồng xanh” chở người trái phép vào vùng cách ly y tế và chủ nhà nghỉ cho khách thuê phòng nhưng không khai báo y tế vừa bị lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh tiến hành lập biên bản xử phạt.

{keywords}
Công an Thị xã Hồng Lĩnh làm việc với Hồ Văn Sâm về hành vi không chấp hành các biện pháp về phòng, chống dịch (Ảnh: Công an Thị xã Hồng Lĩnh)

Theo đó, vào sáng 25/8/2021, Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện chị Phan Lê H. Q. (SN 2003, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đi ra đường trong trường hợp không thực sự cần thiết, và không có giấy tờ cho phép của cơ quan chức năng.

Qua làm việc được biết, chị Q. vừa đi nhờ xe Container của anh Hồ Văn Sâm, từ huyện Quỳnh Lưu (địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg) vào thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cơ quan Công an, Hồ Văn Sâm (SN 1984, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khai nhận, trong quá trình chở hàng cho một Công ty đóng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), đã lợi dụng phương tiện ưu tiên “luồng xanh” tự ý chở chị Q. vào khu vực đang cách ly y tế.

{keywords}
Lợi dụng Thẻ nhận diện phương tiện luồng xanh, Hồ Văn Sâm đã tự ý chở người trái phép vào khu vực đang cách ly y tế (Ảnh: Công an Thị xã Hồng Lĩnh)

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phan Lê H. Q và Hồ Văn Sâm về hành vi không chấp hành các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Ở một diễn biến khác, qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 20h30 ngày 24/8, Công an phường Trần Phú tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Phương Đông (địa chỉ số 171, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 2 công dân lưu trú là Nguyễn Tấn Còn (SN 1985, trú tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) và Lâm Quan (SN 1993, trú tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Qua làm việc được biết, Nguyễn Tấn Còn và Lâm Quan đều đi từ huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) về địa bàn TP Hà Tĩnh từ ngày 16/8 đến nay nhưng không thực hiện khai báo y tế và khai báo lưu trú theo quy định.

{keywords}
Công an phường Trần Phú đã lập biên bản đối khách lưu trú và chủ khách sạn về hành vi không khai báo y tế và khai báo lưu trú (Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh)

Công an phường Trần Phú đã lập biên bản đối với hai người này về hành vi không khai báo y tế và khai báo lưu trú. Riêng đối với ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1964, trú tại tổ 2, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, chủ nhà nghỉ Phương Đông) cũng bị lập biên bản vì không thực hiện khai báo lưu trú cho khách.

Hiện Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an phường Trần Phú đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp nói trên theo quy định của pháp luật.

3 người từ vùng dịch về tụ tập ăn nhậu nhiều người và cú dương tính thót tim

3 người từ vùng dịch về tụ tập ăn nhậu nhiều người và cú dương tính thót tim

Mặc dù đi về từ vùng đang giãn cách phòng dịch nhưng 3 công dân ở Can Lộc (Hà Tĩnh) không đến trạm y tế khai báo ngay mà đến nhà bạn tổ chức ăn nhậu cùng nhiều người khác. Mỗi người bị xử phạt 5 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

Hà Tĩnh: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 16, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) và Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt.

Trần Hoàn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !