Thực hư thông tin 'Chủ tịch TP Buôn Ma Thuột rớt tốt nghiệp PTCS'

Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị một người tự xưng là bạn học phổ thông tố cáo thi rớt tốt nghiệp phổ thông cơ sở (PTCS), khai man bằng cấp. Thực hư sự việc này như thế nào?

Vừa qua, một lá đơn tố cáo ông Trương Công Thái (51 tuổi, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột) khai man bằng cấp được gửi đến cơ quan chức năng và báo chí gây xôn xao dư luận tại Đắk Lắk.

Xác minh thông tin để rộng đường dư luận, PV Infonet đã liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đắk Lắk; Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột và người bị tố cáo.

Đủ cơ sở chứng minh ông Thái có bằng PTCS

Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk và Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột đều khẳng định, qua hồ sơ gốc và bảng điểm của kỳ thi năm 1985 được lưu trữ, đủ cơ sở, căn cứ để khẳng định Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột đã tốt nghiệp PTCS.

Bà Mai Thị Hồng Hà, Trưởng phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết: “Căn cứ vào việc rà soát các dữ liệu trong hồ sơ gốc lưu trữ từ năm 1985 như bảng điểm, kỳ thi, số báo danh, mã số cấp bằng… và xác nhận của lãnh đạo Sở, có đủ cơ sở và thực tế để chứng minh ông Thái đã có bằng cấp II”.

Cũng theo bà Hà, hàng năm, có rất nhiều người đến xin cấp bản sao bằng cấp ở Phòng. Trường hợp của ông Thái cũng như những người khác, do có hồ sơ gốc, có căn cứ thực tế nên ngày 14/7/2020, đơn vị đã cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS cho ông Thái theo đúng quy định.

{keywords}
Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS của ông Thái do phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột cấp.

Để chắc chắn thông tin việc ông Thái có bằng tốt nghiệp THCS, PV tiếp tục đến Sở GD&ĐT Đắk Lắk tìm hiểu.

Tại đây, ông Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Công nghệ thông tin đã đưa ra một cuốn sổ lưu toàn bộ kết quả thi của học sinh năm 1985 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

Trong hồ sơ này thể hiện ông Thái mang số báo danh 46, đạt kết quả trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp PTCS ngày 20/5/1985, tại Hội đồng thi PTCS Nguyễn Viết Xuân.

Theo ông Chương, kết quả thi của ông Thái thể hiện rất rõ ràng trong hồ sơ. Do đó, việc cấp phôi bản sao bằng tốt nghiệp cho ông Thái là hợp lý và không hề có sai sót.

“Nếu ông Thái thi hỏng sẽ thể hiện là hỏng, còn ở trong hồ sơ gốc này thể hiện ông Thái thi đạt. Hồ sơ gốc cũng không có chỉnh sửa, tẩy xóa gì. Đây là cơ sở, căn cứ xác thực để cấp lại phôi bằng cho ông Thái. Việc lãnh đạo Sở có giấy xác nhận tốt nghiệp cho ông Thái hoàn toàn dựa trên thông tin ở hồ sơ, không thêm không bớt”, ông Chương trao đổi.

{keywords}
Hồ sơ lưu trữ kết quả thi tốt nghiệp năm 1985 thể hiện có tên của ông Trương Công Thái với kết quả thi đạt điểm Trung bình.

Trước đó, vào ngày 7/5/2020, ông Thái gửi đơn đề nghị Sở GD-ĐT Đắk Lắk cấp bản sao bằng tốt nghiệp PTCS (nay là THCS). Tuy nhiên, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk không cấp bản sao bằng tốt nghiệp mà chỉ cấp Giấy xác nhận tốt nghiệp THCS cho ông Thái.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, căn cứ vào các quyết định và văn bản liên quan của Bộ GD-ĐT, từ tháng 7/2007, việc cấp bằng tốt nghiệp THCS và bản sao bằng tốt nghiệp THCS do Trưởng phòng GD-ĐT thực hiện.

Đến ngày 9/7/2020, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) có công văn gửi cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk và có ý kiến: Giấy xác nhận tốt nghiệp THCS do Sở GD-ĐT cấp cho người học không có giá trị thay thế bằng tốt nghiệp THCS.

Vì vậy, ngày 14/7/2020, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp hồ sơ gốc của ông Thái cho Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột. Cùng ngày, Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột đã cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS cho ông Thái theo đúng quy định phân cấp quản lý văn bằng tốt nghiệp.

Người trong cuộc nói gì?

Được biết, trong thời gian gần đây, một lá đơn ghi tên ông Trần Văn Thương (ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; làm việc tại Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và môi trường Đắk Lắk) gửi đến nhiều cơ quan chức năng và báo chí tố cáo ông Trương Công Thái, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột khai man bằng cấp.

Nội dung đơn viết ông Thương và ông Thái từng học chung cấp 2. Đến năm 1984, ông Thái thi rớt THCS. Năm 1985, ông Thương và ông Thái cùng đi học lớp cử tuyển do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk tổ chức và liên kết với Trường Trung học xây dựng số 5 Đà Nẵng.

Trong đơn, người xưng là Trần Văn Thương cho rằng, trong thời gian 3 năm theo học ngành hạch toán kinh tế xí nghiệp xây lắp khóa 1985-1988, nhà trường không dạy bất kỳ môn văn hóa phổ thông nào khác.

Trao đổi với PV về sự việc này, ông Thái cho biết ông không có bạn học phổ thông nào tên là Trần Văn Thương. Hơn thế, Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và môi trường Đắk Lắk cũng không có ai tên như thế. Do đó, ông Thái khẳng định đây là đơn nặc danh, có nội dung sai sự thật, nhằm vu khống, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ông.

Cũng theo ông Thái, năm 1985, ông học hết cấp 2 (PTCS) và theo học Trường Trung cấp Xây dựng số 5 trong thời gian 3 năm 6 tháng. Năm đầu tiên tại Trường Trung cấp Xây dựng số 5, ông Thái được học các môn văn hóa.

Sau khi ra trường, ông Thái đi làm và tiếp tục học Đại học. Hiện tại, bằng cấp cao nhất của ông là Thạc sĩ Kinh tế.

Trong hồ sơ ông Thái cung cấp, năm đầu tiên tại Trường Trung cấp Xây dựng số 5, ông được học các môn như: Văn, Hóa, Lý, Toán, Chính trị, Thể dục… và được xếp loại trung bình cuối năm học.

PV

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !