Chủ tịch thị trấn nói về lý do bị chém

Ông Lại Minh Hồng, Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương (Tuyên Quang) cho hay, nguyên do ông bị chém bắt nguồn từ việc Tạ Quang Minh đòi thanh toán tiền công sửa cổng chào thị trấn.

Liên quan tới vụ người đàn ông cầm dao đuổi chém người trong UBND thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ngày 26/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an huyện Sơn Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Tạ Quang Minh (33 tuổi, ở thị trấn Sơn Dương) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, ông Lại Minh Hồng, Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương cho hay, sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện do bị đối tượng Tạ Quang Minh chém, hiện sức khỏe của ông đã cơ bản ổn định. Hiện ông Hồng vẫn đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Nói về nguyên nhân dẫn tới sự việc, ông Hồng chia sẻ, sáng 20/7, UBND thị trấn thuê Minh đến sửa chữa cổng chào, các bên thỏa thuận tiền công là 1 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, Minh lên đòi tiền khi ông đang ở trụ sở UBND.

Chủ tịch thị trấn nói về lý do bị chém - 1

Hình ảnh Tạ Quang Minh dùng dao và gậy sắt lao vào tấn công cảnh sát tại trụ sở UBND thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Cắt từ clip).

"Lúc đó, tôi có nói với Minh rằng, ai gọi cho chú thì chú tới đó lấy hồ sơ cho anh để anh duyệt chi trả luôn", ông Hồng nói. Ngay sau đó, Minh nổi nóng, chỉ thẳng tay vào mặt ông chửi bới rồi chạy xuống sân cầm dao để ở xe máy lên chém một nhát vào cánh tay vị chủ tịch thị trấn. 

Tiếp đó, Minh còn cầm dao đi nhiều phòng ban khác để gây sự và chỉ dừng lại khi công an có mặt, khống chế.

Cũng theo ông Hồng, việc Minh gặp trực tiếp ông để đòi tiền công là sai người, vì bản thân ông không phải là người trực tiếp thuê Minh và ông cũng không thể là người cầm tiền đi trả cho Minh. Người Minh cần gặp khi đó phải là thủ quỹ, kế toán, hoặc là những người đã trực tiếp thuê và thỏa thuận tiền công với Minh.

"Tại địa phương, Minh là người có dấu hiệu thần kinh, sự việc xảy ra đối với tôi hôm đó cũng là đen đủi. Hiện nay có nhiều thông tin xuyên tạc cho rằng tôi không trả tiền công cho Minh nên mới bị chém là hoàn toàn sai sự thật. Nếu tôi là người trực tiếp thuê anh ta thì tôi sẵn sàn rút luôn tiền mặt để trả, sau đó cho vào sổ sách sau cũng được, nhưng nếu làm vậy thì sau này anh em kế toán lại bảo là tôi ăn tiền vớ vẩn.

Khi đó nếu anh ta xuống phòng kế toán, hoặc nhân viên cầm giấy tạm ứng hay hồ sơ thanh toán lên, tôi sẽ ký và để kế toán chi trả ngay thì đã không có sự việc đáng tiếc như vậy", ông Hồng chia sẻ thêm.

Theo dantri.com.vn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !