Người từ Đà Nẵng trở về các tỉnh gặp khó do mỗi nơi phòng dịch một kiểu

Sau khi các phương tiện vận tải hành khách đi và đến Đà Nẵng hoạt động bình thường trở lại, việc tiếp nhận người đến từ Đà Nẵng tại mỗi địa phương đang mỗi nơi một kiểu khiến người dân gặp khó khăn

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn áp dụng cách ly 14 ngày đối với những người đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương.

Người nào muốn đến Thừa Thiên - Huế phải đăng ký khai báo y tế người, phương tiện trực tuyến trước để được xem xét, phê duyệt.

Sau khi được phê duyệt vào Thừa Thiên- Huế, người dân phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ khi đến các chốt kiểm tra liên ngành.

{keywords}
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 

Thời gian lưu trú tại Thừa Thiên - Huế tối đa là đến thời điểm hết hạn 72 giờ tính từ khi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Trường hợp có nhu cầu cấp thiết muốn tiếp tục ở lại thì phải lấy lại mẫu để xét nghiệm chậm nhất 12 giờ trước khi kết thúc thời hạn 72 giờ của lần xét nghiệm PCR trước đó. Kinh phí lấy mẫu và xét nghiệm, người có nhu cầu chi trả.

Tỉnh Quảng Trị, Bình Định cũng áp dụng cách ly tập trung 14 ngày theo quy định đối với những người từ Đà Nẵng trở về.

Trong khi đó, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các công dân trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam sau ngày 7/9 thực hiện khai báo y tế, tổ chức cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy định.

Đối với các trường hợp trở về từ các địa phương (xóm, xã, phường, quận, huyện,....) đang có dịch, đang triển khai các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội,...và nhân viên y tế sau khi phục vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 (chưa được thực hiện cách ly y tế) yêu cầu khai báo y tế, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 2 lần theo quy định.

TP.HCM, Đồng Nai cũng yêu cầu tất cả người rời khỏi Đà Nẵng trở về các địa phương này phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi cư trú trong 14 ngày. Những trường hợp có yếu tố dịch tế, sống ở thôn, ấp đang có ca mắc bệnh thì phải khai báo tại trạm y tế để được điều tra dịch tễ chi tiết. TP.HCM sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người từ Đà Nẵng đến TP.HCM từ ngày 5/9.

Tương tự, Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng không yêu cầu cách ly tập trung đối với người trở về từ Đà Nẵng.

Trước tình trạng mỗi tỉnh áp dụng mỗi cách khác nhau, tối 8/9, UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo thống nhất hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ TP Đà Nẵng đến các địa phương.

Sở Y tế kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 có những hướng dẫn cụ thể cho các tỉnh, thành trên cả nước thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với người dân đến từ Đà Nẵng một cách thống nhất, đảm bảo quy định và thực hiện xét nghiệm dịch vụ đối với các trường hợp cần thiết.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ Đà Nẵng đến các địa phương khác, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa duy trì phát triển kinh tế-xã hội.

Từ ngày 24/7 đến 9/9, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 312.002 người. Về việc xét nghiệm cho đại diện các hộ gia đình, có 69.518 người được lấy mẫu, trong đó 64.250 mẫu có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Đây là ngày thứ 12 liên tiếp thành phố không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 do lây lan trong cộng đồng.

Diệu Thuỳ

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !