Nghìn người tham dự lễ rước nước trên mặt hồ rộng nghìn ha Tam Chúc

Sáng 12/2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức lễ khai xuân với nghi lễ rước nước linh thiêng thu hút hàng nghìn người tham gia.

Thượng toạ Thích Minh Quang, Uỷ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trụ trì Thường trực chùa Tam Chúc cho biết, văn hoá Việt Nam là nền văn minh lúa nước nên các lễ hội đầu xuân trên cả nước nói chung và chùa Tam Chúc nói riêng thường xuyên tổ chức rước nước dâng lên cũng Phật, cúng Thánh để cầu nguyện cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mọi người được bình an, năm mới hạnh phúc.

Do dịch bệnh Covid, lễ khai hội Tam Chúc 2022 không tổ chức mở rộng. Thượng tọa Thích Minh Quang mong rằng người dân đến chùa lễ Phật đầu năm thực hiện quy định phòng dịch, hạn chế chen lấn xô đẩy, không mang vàng mã, thắp quá nhiều hương, nhét tiền lẻ vào tay tượng, ban thờ. Cốt lõi đến với cửa Phật là tâm thanh tịnh, suy nghĩ về bản thân, hướng tâm thiện để thấy bình an.

{keywords}
Sáng 12/2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức lễ khai xuân với nghi lễ rước nước thu hút hàng nghìn người tham gia.
{keywords}
Đoàn rước nước sẽ đi thuyền rồng ra giữa hồ, nơi có cắm một cây nêu, rồi lấy nước lên các chùa.
{keywords}
Đoàn rước gồm vài chục thuyền và hàng trăm người tham gia.
{keywords}
Tất cả những người tham gia lễ rước nước đều phải đeo khẩu trang để đảm bảo yếu tố an toàn, phòng chống dịch bệnh.
{keywords}
Hai thuyền rồng đi đầu tiến thẳng tới vị trí cắm cây nêu giữa hồ, gần đình Tam Chúc cổ.
{keywords}
Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng khoảng 1.000 ha trước chùa. Đây cũng là nơi được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn.
{keywords}
Nghi thức rước nước là một trong những nghi thức tâm linh quan trọng, có ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
{keywords}
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc tại lễ rước nước ngày khai xuân chùa Tam Chúc.
{keywords}
10 chiếc bình gốm được lấy đầy nước và đặt trên 5 thuyền hoa đưa vào bờ.
{keywords}
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao nước cho thanh đồng tại bến thuyền Tam Chúc.
{keywords}
Nước sau khi được lấy cho vào bình, sẽ được hàng người cùng rước lên chùa Ngọc - Đây là ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi Thất tinh và được xây dựng lại bởi những người thợ từ Ấn Độ
{keywords}
Thông thường như mọi năm, chùa Tam Chúc tổ chức Lễ khai xuân vào ngày 12 tháng Giêng để nhân dân và Phật tử có dịp về thăm quan, chiêm bái và lễ Phật tại đây.
{keywords}
Mỗi chiếc bình sau đó được buộc chặt nơ đỏ đặt lên kiệu do 8 thanh niên khiêng ngược lên các con dốc dựng đứng và hàng trăm bậc thang đặt vào các địa điểm: Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, Chùa Ngọc.
{keywords}
Đây là lần thứ hai lễ rước nước diễn ra tại chùa Tam Chúc. Khác với lần trước (năm 2019), lần này từng kiệu rước được đưa đến từng chùa và điện để đảm bảo đầy đủ nghi thức.
{keywords}
Các nghi thức thắp hương, dâng nước, cầu quốc thái dân an được thực hiện.
{keywords}
Rất đông người từ các địa phương khác nhau đên dâng hương.

Bảo Khánh

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !