Khẩu trang kín mít, Mai Phương Thúy vẫn nổi bật tại Lễ phát động ủng hộ chống Covid

Hoa hậu Mai Phương Thúy là cái tên mới nhất nối dài danh sách người nổi tiếng trong giới showbiz ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 bằng tiền mặt.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ủng hộ quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động sáng nay (17/3), Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đã đại diện cho một doanh nghiệp (do cô làm gương mặt đại diện) trao 20 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Mai Phương Thúy cùng đại diện doanh nghiệp trao 20 tỷ đồng cho quỹ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Tại Lễ phát động, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố: Đến thời điểm lễ phát động, đã có 17 đơn vị là đại diện các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp và 15 ngân hàng đăng ký ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Tổng cộng đến giờ phát động, số tiền ủng hộ là hơn 235 tỷ đồng, trong đó khối ngân hàng ủng hộ 140 tỷ đồng. Đa số các ngân hàng thương mại đều ủng hộ số tiền giá trị lớn, từ 10 đến 15 tỷ đồng. Có công ty tặng 300 tấn gạo, có đơn vị tặng 10.000 bộ kit kiểm tra Covid-19, có đơn vị tặng hàng chục nghìn chai nước….

Mai Phương Thúy nổi bật trước đám đông.

Tại Lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Có cháu bé đã lấy tiền mừng tuổi của mình để mua sắm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tặng mọi người. Cháu đã viết: Em viết bức thư này mong muốn các bạn đội viên, các anh chị đoàn viên và mọi người sẽ cùng chung tay góp sức phòng, chống dịch tốt nhất có thể. Hiếm có bài học giáo dục nào có tác động lan tỏa tinh thần cộng đồng như thế”.

Người đẹp sinh năm 1988 chọn trang phục nhã nhặn, lịch sự tham dự sự kiện.

Thời gian tổ chức vận động quyên góp dự kiến là 45 ngày, kể từ ngày Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTWMTTQ) Việt Nam ra lời kêu gọi (17/3-30/4/2020).

Các khoản ủng hộ tiền và hiện vật sẽ được chuyển trực tiếp về Bộ Y tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Các khoản ủng hộ tiền và hiện vật thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành cũng được chuyển thẳng về Bộ Y tế và báo cáo cho Ban Thường trực UB Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Màu áo và khẩu trang 'ton sur ton' của Mai Phương Thúy.

Trong những ngày qua, ngoài các doanh nghiệp lớn nhỏ, đã có hàng chục nghệ sỹ lên tiếng kêu gọi và trực tiếp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nữ ca sỹ - diễn viên Chi Pu đã quyết định ủng hộ 1 tỷ đồng. Được biết, phía ca sĩ Chi Pu đã liên hệ với cố vấn chuyên môn y khoa của đơn vị sản xuất phòng cách ly áp lực âm để xúc tiến việc nhập khẩu trang thiết bị và triển khai lắp đặt tại một bệnh viện ở Hà Nội, phục vụ kịp thời việc điều trị và phòng chống dịch Covid -19.

Trước Chi Pu, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn là sao Việt đầu tiên ủng hộ gần 2 tỷ để lắp đặt 3 phòng cách ly áp lực âm tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.

Các địa chỉ tiếp nhận ủng hộ

1. Tài khoản tại ngân hàng:
- Tên tài khoản: UBTWMTTQ Việt Nam
- Số tài khoản: 001.1.00.1932418
- Ngân hàng: Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

2. Tài khoản tại Kho bạc:
- Tên tài khoản: UBTWMTTQ Việt Nam
- Số tài khoản: 3713.0.10587784
- Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

3. Bằng tiền mặt:
Phòng KH-TC (109,111), Văn phòng Cơ quan UBTWMTTQ Việt Nam (số 46 phố Tràng Thi, TP Hà Nội)
Điện thoại: 02438256326; 02438256536

4. Đón tiếp và làm bảng biển ủng hộ:
Ban Phong trào Cơ quan UBTWMTTQ Việt Nam (số 46 phố Tràng Thi, TP Hà Nội)
Điện thoại: 02438256327

Hiền Anh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !