Hơn 3 triệu sản phẩm của Tập đoàn TH chung tay chống dịch Covid-19

Tập đoàn TH đã trao tặng kịp thời gần 3 triệu ly sữa tươi sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe, các thiết bị y tế như máy thở, khẩu trang… tới các y bác sĩ và người cách ly, đặc biệt là trẻ em tại các điểm nóng Covid-19

 

Sáng nay 19.5, hơn 39.000 ly sữa tươi Tập đoàn TH tặng lực lượng chống dịch tuyến đầu thông qua Công đoàn Y tế Việt Nam (Bộ Y tế) đã được vận chuyển và trao trực tiếp cho các bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Q.Thanh Trì) và Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) - 2 bệnh viện lớn đang phong tỏa vì Covid-19.

Con số này là một phần trong tổng số gần 500.000 ly sữa và đồ uống mà Tập đoàn TH cùng Ngân hàng Bắc Á, thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt, đã trao tặng trực tiếp ngành y tế (đã chuyển tới các bệnh viện Nhi TƯ, BV Lao và bệnh phổi; Bệnh viện Việt Đức) và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nghệ An, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. 

Ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, một chốt kiểm soát được thiết lập ngay trước cổng viện để tiếp nhận toàn bộ hàng hóa, vật tư y tế, nhu yếu phẩm…Trước khi vận chuyển vào sâu bên trong bệnh viện, toàn bộ hàng hóa, đồ dùng sẽ được xếp tại khu vực tập để để tiến hành phun khử khuẩn.

{keywords}
Chốt kiểm soát lập ngay bên ngoài cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Ở chốt kiểm soát này, nhân viên phải mặc đồ bảo hộ phòng dịch Covid-19 và làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt khiến công việc càng thêm vất vả. Sau lớp kính, áo bảo hộ, mồ hơi đầm đìa trên mặt, ướt sũng trên lưng áo của các nhân viên làm nhiệm vụ chuyển hàng. 

{keywords}

Thời tiết nắng nóng, cộng thêm bộ đồ bảo hộ kín mít, nhưng các nhân viên vẫn miệt mài tiếp sức lực lượng y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu tại bệnh viện K

{keywords}
Sữa được phun khử khuẩn trước khi đưa vào nơi tập kết trong bệnh viện đang phong tỏa

Cùng ngày 19.5, Tập đoàn TH, phối hợp Bộ GD-ĐT trao tặng 70.500 ly sữa tới trẻ em trong các khu cách ly của 3 tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Hơn 400.000 ly sữa tươi và đồ uống sẽ tiếp tục được tặng nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 theo kế hoạch trao tặng gần 500.000 ly sữa tươi để tặng cho trẻ em trong các khu vực cách ly và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. 

{keywords}
Đại diện Ngân hàng Bắc Á trao tặng các sản phẩm tốt cho sức khỏe tới người dân và lực lượng chống dịch tại Bắc Giang

Ngoài ra, 24.000 ly sữa cũng được TH trao tặng tới TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào ngày 19.5, gửi tới thanh niên tình nguyện đang căng mình chống dịch ở tỉnh Bắc Giang.

{keywords}

Ngoài ra, 24.000 ly sữa cũng được TH trao tặng tới TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
vào ngày 19.5, gửi tới thanh niên tình nguyện đang căng mình chống dịch ở tỉnh

Bắc Giang.

Như vậy, riêng trong tháng 5/2021, đã có hơn 1 triệu ly sữa và đồ uống tốt cho sức khỏe mang thương hiệu TH được trao tặng tới những khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Tổng quà tặng trị giá gần 8 tỷ đồng, mang tới sự động viên về mặt tinh thần, giúp các cán bộ y bác sĩ, người dân khu vực cách ly tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng, phòng chống dịch bệnh.

{keywords}
Hàng trăm thùng sữa được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh. Sữa sẽ được các nhân viên y tế chuyển đến từng khoa, phòng tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư

Qua 4 đợt bùng phát dịch Covid-19 từ đầu năm 2020, Tập đoàn TH đã trao tăng gần 3 triệu ly sữa và đồ uống tốt cho sức khỏe, tổng trị hơn 30 tỷ đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia và trách nhiệm xã hội, TH sẽ còn tiếp tục các đợt trao tặng khi cần thiết, đồng hành cùng ngành y và nhân dân cả nước vượt qua dịch bệnh.

Thu Phương

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !