Hà Tĩnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 300 tỷ đồng để khắc phục mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký văn bản số 301/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đề nghị hỗ trợ 300 tỷ đồng để khắc phục hạ tầng sau mưa lũ tại địa phương.

Đê biển Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo thống kê sơ bộ của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đợt lũ kéo dài từ 1 đến 5/9 vừa qua đã làm 5 người chết; gây thiệt hại 2.942 căn nhà vượt lũ; 64 xã, phường, thị trấn với 5.567 hộ dân bị ngập lụt; hàng ngàn diện tích cây trồng và thủy sản bị thiệt hại nặng nề với tổng kinh phí 745 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết hậu quả do cơn bão số 10 năm 2017 đã gây thiệt hại gần 6.000 tỷ đồng, đến nay địa phương vẫn chưa khắc phục xong.

Hiện Hà Tĩnh đang có 1.777 công trình với tổng kinh phí 960 tỷ đồng cần được đầu tư xây dựng, trong đó số công trình xây dựng cấp bách cần được triển khai ngay là 841 công trình, với tổng kinh phí khoảng 590 tỷ đồng.

Trước thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trong các năm qua, Hà Tĩnh đề nghị được hỗ trợ 300 tỷ đồng để khắc phục cơ sở hạ tầng bị mưa lũ và gió bão tàn phá như: nhà ở, trường học, cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, hệ thống đường giao thông...

Ngoài ra, Hà Tĩnh còn đề nghị Trung ương hỗ trợ 750 tấn giống lúa các loại, 35 tấn giống rau các loại, 50 tấn giống ngô nếp lấy bắp tươi, 60 tấn giống ngô lấy hạt và ngô sinh khối; hỗ trợ 50.000 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng chăn nuôi; 40 tấn chất tiêu độc, khử trùng trong nuôi trồng thủy sản; 3 tấn phèn nhôm và 4 tấn CloraminB để làm trong, khử trùng nguồn nước; 500 lít hóa chất diệt côn trùng…

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng đề nghị hỗ trợ 3 tỷ đồng phục vụ xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng, đảm bảo nguồn nước, xử lý rác thải; cấp 22 thuyền vượt sông nhẹ (VSN 1500) và máy đẩy Yamaha 40 mã lực để các địa phương vùng lũ chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

Mưa lũ cuốn trôi nhiều tuyến đường và cầu cống tại Hà Tĩnh đợt tháng 8 vừa qua.

Trước đó, theo đề xuất của Hà Tĩnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp tỉnh Hà Tĩnh xây dựng được một số công trình vượt lũ cấp thiết với tổng kinh phí 39 tỷ đồng.

Cụ thể, đã đầu tư xây dựng được 2 trường mầm non ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê 6 tỷ đồng; 1 trường tiểu học Phương Mỹ - Phương Điền 3 tỷ đồng; 1 trường THCS ở huyện Hương Sơn 20 tỷ đồng; và xây dựng 100 nhà vượt lũ (trị giá 10 tỷ đồng) cho đồng bào tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn và Vũ Quang.

Trần Hoàn
Từ khóa: Sạt lở Hư hỏng Hỗ trợ Mưa lũ Xin Trung ương Đề nghị hỗ trợ 300 tỷ đồng Hà Tĩnh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !