Festival Huế 2018: Màn pháo hoa rực rỡ ‘chia tay ngọt ngào, lưu luyến’

Sau 6 ngày diễn ra với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, đa sắc màu văn hóa, Festival Huế lần thứ 10 năm 2018 đã khép lại với đêm bế mạc chia tay ngọt ngào đầy lưu luyến.

Tối ngày 2/5, tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn đã diễn ra chương trình nghệ thuật lễ bế mạc Festival Huế 2018 với chủ đề “Huế khúc hát ân tình”.

Màn pháo hoa rực rỡ tại lễ bế mạc Festival Huế 2018.

Chương trình bế mạc với chủ đề “Huế khúc hát ân tình” đã mang lại cho khán giả một bữa tiệc đa sắc màu cùng nhiều tiết mục ca múa nhạc cất lên mang âm hưởng, vẻ đẹp Huế và các tiết mục biểu diễn đại diện của các nước bạn (Thái Lan, Mông Cổ, Philippinnes) cũng cũng làm cho lễ bế mạc hoành tráng, ấn tượng thêm.

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến đến 5 di sản”, Festival Huế 2018 diễn ra từ ngày 27/4 đến 2/5 đã qui tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn của những vùng văn hoá tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Đây là dịp để giới thiệu đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế những tinh hoa văn hóa nghệ thuật truyền thống và cung đình Huế.

Festival Huế 2018 có sự tham gia của gần 1.400 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp (trong đó có 388 nghệ sĩ của 24 đoàn nghệ thuật quốc tế, gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ trong nước) và hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng tham gia các hoạt động khác.

Các tiết mục đa sắc màu, ấn tượng.

Các nghệ sỹ biểu diễn chuyên nghiệp tại lễ bế mạc Festival Huế 2018.

Đoàn nghệ thuật nhà hát CMN dân gian Việt Bắc biểu diễn.

Tiết mục "chợ phiên gặp gỡ".

Tiết mục "vó ngựa thảo nguyên" của Cung văn hóa T.Ư Mông Cổ.

Múa "Dâng Sen" của Nhà CMN DT Bông Sen.


Pháo hoa rực sáng tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn.

Đêm chia tay ngọt ngào, lưu luyến.

Pháo hoa được bắn khoảng 3 phút tại lễ bế mạc.

Nhiều loại pháo hoa được bắn tại Kỳ Đài.

Festival Huế 2018 đã thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham dự và theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch thì lượng khách đến Huế khoảng 400.000 khách. Để có được những thành công đó, ngoài sự nỗ lực của các đơn vị tổ chức, các nghệ sỹ, diễn viên, kỹ thuật viên… còn có sự hỗ trợ, tài trợ rất lớn của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Dung – Trưởng BTC Festival Huế 2018 cho biết, Festival Huế lần thứ 10 năm 2018 đã thành công tốt đẹp và được đánh giá là một Festival ấn tượng, đặc sắc, thân thiện, an toàn và đầy tính nhân văn.

"Với niềm đam mê nghệ thuật, sự nỗ lực đầy nhiệt huyết của các nghệ sỹ, diễn viên, kỹ thuật viên tại Quảng trường Ngọ Môn, một chương trình nghệ thuật bế mạc đầy ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, sẽ là bữa tiệc nghệ thuật lãng mạn như một lời chia tay ngọt ngào đầy lưu luyến" – ông Nguyễn Dung nhấn mạnh.

Hà Oai

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !