Hà Nội: Gần 200 hộ trong một phường miễn, giảm tiền thuê nhà cho người mất việc

Ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người lao động tự do mất việc, không có thu nhập. Nhờ các chủ nhà trọ tốt bụng miễn, giảm giá phòng trọ, hàng nghìn người lao động nghèo yên tâm bám trụ lại Hà Nội để vượt qua những ngày khó khăn.

Làm bốc vác thuê tại chợ Long Biên (Hà Nội) mấy năm nay, anh Lê Đình Hương (quê ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La), thuê phòng trọ ở phường Phúc Xá (quận Ba Đình).

Dịch lây lan nhanh, chợ Long Biên bị phong tỏa, anh Hương cùng nhiều người mất việc làm. Giá căn phòng 18m2 thuê 1,7 triệu đồng/tháng bỗng trở thành gánh nặng bởi tiền tiết kiệm không có, tiền công làm được đều gửi về quê để ông bà nuôi cháu.

May mắn thay, 3 tháng vừa qua, chủ nhà biết những người thuê trọ như anh Hương gần như mất việc làm, thu nhập bấp bênh nên đã miễn 100% tiền phòng, động viên giúp đỡ người lao động nghèo qua giai đoạn khó khăn.

{keywords}
Anh Hương may mắn được chủ nhà trọ miễn 3 tháng tiền nhà, đỡ gánh nặng trong mùa dịch.

Cùng thuê nhà trọ tại phường Phúc Xá, chị Phan Thu Chiên (quê ở Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Tôi rời quê xuống Hà Nội làm nghề bốc vác, thồ thuê hàng hoa quả ở chợ Long Biên 10 năm nay. Chưa bao giờ thấy khó khăn như lúc này. Công việc bị ngừng lại do dịch bệnh. Không có việc là không có thu nhập, không biết phải xoay sở thế nào.

Mới đây, hay tin chủ trọ thông báo giảm 50% tiền nhà trọ nên ai cũng rất mừng. Trong thời điểm dịch đang phức tạp như thế này, đỡ được tiền nhà là đối với tôi cũng đỡ được một gánh nặng, yên tâm lo cho con khoản tiền đóng đầu năm học mới''.

Còn bà Phạm Thị Ngát, chủ nhà trọ ở phường Phúc Xá bộc bạch: ''Trong lúc cả xã hội đang khó khăn, chúng ta cần sự đoàn kết, san sẻ, giúp đỡ nhau''.

{keywords}
Bà Ngát giảm giá thuê phòng trọ cho nhiều người lao động nghèo ở phường Phúc Xá.

Được biết, ở phường Phúc Xá, lãnh đạo địa phương và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động những nhà có phòng trọ cho thuê miễn hoặc giảm tiền thuê cho những người lao động mất việc làm, giúp họ giảm bớt khó khăn.

''Tôi đã đi gặp tất cả chủ nhà trọ trong tổ, vận động họ giảm tiền thuê phòng cho người ở trọ, rất may là hầu hết các chủ nhà trọ đều hưởng ứng", ông Nguyễn Văn Bình, tổ trưởng tổ dân số phố 3 phường Phúc Xá cho biết.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Bình, tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Phúc Xá.

Trao đổi với PV, ông Bùi Thanh Xuân, Chủ tịch UBND phường Phúc Xá thông tin: ''Trên địa bàn phường có rất nhiều lao động tự do làm thuê ở chợ Long Biên. Chợ đang tạm đóng cửa nên những người này gặp rất nhiều khó khăn.

Trước mắt, để hỗ trợ những lao động tự do thất nghiệp, chúng tôi vận động các gia đình có nhà thuê trọ trên địa bàn giảm hoặc miễn toàn bộ tiền thuê trọ. Đó cũng là cách mà người dân chung tay cùng chính quyền nỗ lực phòng, chống dịch''.

Tại quận Bắc Từ Liêm, rất nhiều chủ nhà trọ cũng chung tay cùng địa phương, hỗ trợ người ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn bằng cách giảm, miễn tiền thuê nhà trọ.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: ''Trong ngày 17-18/8, các chiến sĩ công an trên địa bàn đã gặp gỡ hơn 150 chủ nhà trọ, vận động và gửi thư kêu gọi chủ nhà giảm tiền thuê phòng trọ. Qua vận động, các chủ hộ nhà trọ ở trên địa bàn đều nhất trí với giải pháp này.

{keywords}
Nhiều chủ nhà trọ ở phường Xuân Đỉnh, nhất trí chia sẻ khó khăn với người thuê trọ.

Theo thống kê từ các phường, đến sáng nay 19/8, các cơ quan chức năng đã vận động được 190 hộ có nhà cho thuê trọ thực hiện miễn/giảm tiền thuê gần 1.300 phòng trọ, tổng số tiền miễn/giảm ước tính khoảng 700 triệu đồng''.

Siêu thị 0 đồng liên tục mở cửa, trăm tấn rau củ gửi về TP HCM

Siêu thị 0 đồng liên tục mở cửa, trăm tấn rau củ gửi về TP HCM

Bên cạnh việc triển khai nhiều “siêu thị 0 đồng” để san sẻ khó khăn với những người lao động nghèo tại địa phương, nhiều đơn vị ở Đắk Lắk đã huy động được hàng trăm tấn rau củ gửi về TP.HCM để chung tay vượt đại dịch.

Tiến Anh

Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn nhân dịp xuân Giáp Thìn

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, đầm ấm, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước.

Chơi hụi online, 3 chị em gái mất tiền tỷ, còn bị thách 'kiện tưng bừng đi'

Với hình thức huy động góp phường (hụi) online trên mạng xã hội, hàng chục người ở Nghệ An bị chủ phường tuyên bố không có khả năng trả nợ, trong đó trường hợp đặc biệt là một gia đình có 3 chị em cùng tham gia.

Người đàn ông miền Tây hơn 10 năm vận động trồng cây thuốc chữa bệnh miễn phí

Hơn 10 năm nay, lương y Phạm Văn Hiểm miệt mài 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', vận động bà con trồng cây thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Người mẹ kể lại thời khắc bố bạo hành con gái rạn xương vai

Khi bố đang hát với bạn, cháu bé cứ đòi mẹ mở sang tivi để xem. Thấy vậy, người mẹ mang con ra ngoài đánh thì xảy ra sự việc bố bạo hành con gái rạn xương vai.

Những buổi ‘hẹn cùng thanh xuân’ dành riêng người cao tuổi

Chương trình truyền hình thực tế “Có hẹn cùng thanh xuân”, do Vinamilk Sure Prevent Gold và VTV tổ chức, sắp lên sóng VTV3 ngày 22/10, gửi gắm thông điệp tuổi tác chỉ ở con số, thanh xuân mãi trong tim mỗi người đến người cao tuổi.

Đà Nẵng: Mang 'Ba Na Hills xuống phố'

Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà vừa đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills - một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills.

Áo đấu và huy chương giải chạy VPIM 2023 ‘đốn tim’ cộng đồng runner

Ban Tổ chức giải chạy VPIM 2023 vừa công bố hình ảnh áo đấu và huy chương VPIM 2023 trên fanpage, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng runner.

Hơn 1 triệu ly sữa tiếp tục đồng hành cùng trẻ nhỏ đón năm học mới

Ngay trong những ngày đầu năm học mới 2023-2024, hơn 1 triệu hộp sữa Vinamilk từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được trao đến hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, mái ấm, trung tâm bảo trợ trên cả nước.

Khám phá thiên đường ẩm thực Bà Nà Hills

Nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ngon quên lối về khi đến Bà Nà Hills, bạn đã bỏ lỡ một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ bậc nhất trong chuyến du hí tại thành phố bên sông Hàn.

Hơn 1 triệu ly sữa đón học sinh vùng khó đến trường

Vào năm học mới 2023-2024 sắp tới đây, hàng chục ngàn em nhỏ tại nhiều điểm trường học, trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ tiếp tục nhận sữa từ Vinamilk và Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam, hoàn thành cam kết trao tặng 1,5 triệu hộp sữa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !