Đà Nẵng: Thu phí đỗ xe ô tô trên đường Bạch Đằng, Trần Phú từ ngày 1/1/2018

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 10/2017 vào chiều 26/10, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất theo đề xuất của UBND quận Hải Châu và Sở Tài chính về việc thu phí đỗ xe ô tô trên hai tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú kể từ ngày 1/1/2018

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn quận Hải Châu đối với tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè hố phù hợp với quy hoạch của TP để sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật liệu, thi công công trình, lắp đặt bảng, biển, pano, băng rôn quảng cáo, trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô, đỗ xe ô tô tại các tuyến đường có tổ chức thu phí.

Từ ngày 1/1/2018, TP Đà Nẵng sẽ thu phí đỗ xe ô tô trên tuyến đường Bạch Đằng (Ảnh: HC)

Các đối tượng được miễn nộp phí gồm xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương đang làm nhiệm vụ, xe khắc phục sự cố thiên tai, xe đang phục vụ các hoạt động cộng đồng được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trước mắt, UBND TP Đà Nẵng thống nhất theo đề xuất của Sở Tài chính về mức thu phí đỗ xe ô tô trên hai tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú chạy dọc bờ Tây sông Hàn. Cụ thể, mức thu đối với xe ô tô dưới 16 chỗ, xe tải dưới 2,5 tấn là 15.000 đồng/lượt; ô tô từ 16 – 30 chỗ, xe tải từ 2,5 – 3,5 tấn là 20.000 đồng/lượt; ô tô trên 30 chỗ ngồi trở lên, xe tải trên 3,5 tấn là 30.000 đồng/lượt.

Một lượt xe là một lần xe vào, xe ra tại vị trí đỗ xe. Một lượt tối đa không quá 120 phút; quá thời gian 120 phút thu thêm các lượt tiếp theo. Riêng trong các ngày Tết Nguyên đán (5 ngày), Tết Dương lịch, 30/4, 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, Quốc khánh 2/9 miễn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để đỗ xe ô tô.

Dự kiến tổng số vị trí đỗ xe trên hai tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú là 289 chỗ; lượng xe ô tô đỗ trong các ô là 176 chiếc; số lượt bình quân xe trong 1 ô là 5 lượt/ngày; số lượt thu phí đỗ xe trong ngày là 470 lượt. Dự toán tổng mức thu phí đỗ xe trên hai tuyến đường này là 2,5 tỉ đồng (đường Bạch Đằng 1,88 tỉ đồng, đường Trần Phú 617 triệu đồng). Dự toán chi theo đề xuất hơn 1,6 tỉ đồng.

Cơ quan thu phí được để lại 65% trong tổng số tiền phí thu được để chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí. Số còn lại (35%) nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp và mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Hàng năm, tổ chức thu phí phải quyết toán thu, chi theo quy định. Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền phí được để lại chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. Biên lai thu phí do cơ quan Thuế phát hành.

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 10/2017 vào chiều 25/10, các thành viên UBND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thống nhất thời điểm bắt đầu áp dụng việc thu phí đỗ xe ô tô trên hai tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú là từ ngày 1/1/2018. Qua đó sẽ rút kinh nghiệm để nhân rộng trên các tuyến đường khác, mục tiêu không phải để tăng thu ngân sách mà nhằm hạn chế việc đậu đỗ xe tràn lan trên các tuyến đường gây cản trở giao thông.

UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất không áp dụng “chế độ ưu tiên” đối với các hộ có nhà mặt tiền trên các tuyến đường có thu phí đỗ xe ô tô. Theo đó, nếu các hộ này đỗ xe ô tô trước mặt nhà thì cũng đều phải nộp phí theo quy định nêu trên, chứ không phải cứ có nhà mặt tiền là được quyền đỗ xe ô tô trước nhà mà không phải nộp phí.

HẢI CHÂU

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !