Đà Nẵng thay đổi quy định tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán cà phê

Trưa nay (29/3), UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn điều chỉnh nội dung quy định về tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng, quán cà phê (café), hàng quán giải khát để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có Công văn số 1951 hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng điều chỉnh lại quy định về phòng chống dịch Covid-19, không tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán cafe... mà chỉ tạm dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ và khuyến khích bán hàng qua mạng, bán hàng mang đi. (Ảnh: HC)

Công văn 1951 có nội dung “giao Sở Công thương, UBND các quận, huyện tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở, loại hình kinh doanh nhà hàng, quán café, hàng quán giải khát từ ngày 28/3/2020 đến ngày 15/4”.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định này chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế của TP Đà Nẵng nên đã gặp phải một số phản ứng của người dân.

Do vậy, trưa 29/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có Công văn 1959 điều chỉnh nội dung của Công văn 1951 ngày 27/3.

Cụ thể, thay vì “tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở, loại hình kinh doanh nhà hàng, quán café, hàng quán giải khát từ ngày 28/3/2020 đến ngày 15/4" thì nay UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Công thương chủ trì, khẩn trương phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan “tạm dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các hình thức kinh doanh ăn uống, thời gian thực hiện từ 15h ngày 29/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020”.

Thay cho "hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ", UBND TP Đà Nẵng khuyến khích các cơ sở, loại hình kinh doanh nhà hàng, quán café, hàng quán giải khát thực hiện bán hàng qua mạng, bán mang đi đảm bảo an toàn thực phẩm để tiếp tục phục vụ nhu cầu của người dân TP.

Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng hai ngày, UBND TP Đà Nẵng phải ra văn bản điều chỉnh các nội dung đã chỉ đạo.

Trước đó, tối 28/3, UBND TP Đà Nẵng cũng đã ra văn bản 1958 “đính chính” lại nội dung Công văn 1954 cũng do UBND TP Đà Nẵng ban hành chiều cùng ngày về việc rà soát, quản lý người từ các địa phương có dịch.

Tại Công văn 1954, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú công dân từ các địa phương có dịch đến Đà Nẵng; thực hiện giám sát, quản lý các công dân này thực hiện đủ thời gian cách ly theo quy định.

Sau đó, Đà Nẵng ban hành văn bản 1958 tối 28/3 hoàn toàn không còn nội dung “tổ chức cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú; thực hiện giám sát, quản lý các công dân này thực hiện đủ thời gian cách ly theo quy định” như đã nêu tại Công văn 1954 ban hành chiều cùng ngày 28/3.

Hải Châu

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !