Đà Nẵng: Tăng xử phạt vi phạm điều tiết xe tải, xe khách vào trung tâm

Ngày 10/10, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Đà Nẵng đã có báo cáo kết quả thực hiện chủ trương của UBND TP về điều tiết các loại xe tải và xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP; trong đó cho biết từ ngày 1/9 - 25/9 các lực lượng chức năng đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm.

Ban ATGT TP Đà Nẵng cho hay, đến nay chủ trương của UBND TP Đà Nẵng về điều tiết các loại xe tải và xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP đã triển khai được 2 tháng, gồm 1 tháng tuyên truyền (từ ngày 1/08 đến 31/8/2019) và bắt đầu tiến hành xử lý các hành vi vi phạm kể từ ngày 1/9 đến nay.

Theo ghi nhận của PV, nếu không thực hiện điều tiếtcác loại xe tải và xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP Đà Nẵng thì khu vực xung quanh chợ Hàn sẽ không còn chỗ nào để di chuyển (Ảnh: HC)

Tính đến ngày 25/9, các lực lượng chức năng đã xử lý 24 trường hợp vi phạm về điều tiết các loại xe tải và xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP Đà Nẵng; phạt 24 triệu đồng, tước 24 giấy phép lái xe; trong đó có 14 trường hợp ô tô khách trên 30 chỗ ngồi, 10 trường hợp ô tô tải. Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng đã gửi thông báo 69 trường hợp vi phạm để tiến hành phạt nguội.

Theo Ban ATGT TP Đà Nẵng, từ khi bắt đầu xử phạt ngày 1/9 đến nay, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ đã có chuyển biến tích cực, nhất là trong giờ cao điểm không còn hiện tượng ùn ứ cục bộ do các loại xe tải, xe khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông; hạn chế việc dừng, đỗ xe sai quy định tại khu vực trung tâm TP, cũng đã tạo được sự thông thoáng cho các tuyến đường.

“Việc triển khai thực hiện chủ trương của UBND TP Đà Nẵng về điều tiết, hạn chế các loại xe tải, xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP trong giờ cao điểm đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, hưởng ứng của dư luận xã hội; qua đó các doanh nghiệp vận tải khách, ôtô tải đều chấp hành nghiêm chủ trương chung của UBND TP.

Qua nhận xét, đánh giá của Phòng CSGT Công an TP, Công an quận Hải Châu, Công an quận Thanh Khê và Thanh tra Sở GTVT, việc thực hiện chủ trương điều tiết các loại xe tải, xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP trong giờ cao điểm bước đầu đã có hiệu quả rõ rệt, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông!” – Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP Đà Nẵng cho hay.

Cũng theo ông Lê Văn Trung, để tiếp tục phát huy các ưu điểm về điều tiết, hạn chế các loại xe tải, xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP giờ cao điểm nhằm tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, Ban ATGT TP Đà Nẵng đề xuất UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự ATGT.

Trong đó, đề nghị Sở TT-TT tiếp tục làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí để tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện chủ trương của UBND TP Đà Nẵng về điều tiết, hạn chế các loại xe tải, xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP trong giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, Ban ATGT TP Đà Nẵng cũng đề nghị Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng CSGT, Công an các quận tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chủ trương điều tiết các loại xe tải và xe khách trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm TP của UBND TP Đà Nẵng.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng xe khách xe tải xử phạt điều tiết giao thông CSGT

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !