Đà Nẵng: Đề xuất 550 tỉ cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Nút giao thông khác mức dạng 3 tầng (cầu vượt thép, đảo giao thông, hầm chui) có tổng mức đầu tư dự kiến 550,255 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 – 2020.

Mục đích của dự án

Ngày 16/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có tờ trình gửi HĐND TP đưa ra kỳ họp thứ 8 (bất thường) sẽ diễn ra chiều thứ Sáu (ngày 19/10) để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án "Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý" (thuộc địa bàn quận Hải Châu).

Phối cảnh dự án "Cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý"

Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II, do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án. Theo UBND TP Đà Nẵng, dự án nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm khi các phương tiện ra vào khu nhà hàng tiệc cưới.

Đồng thời tạo nên một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và khu vực biển phía Đông TP; giảm tải cho các tuyến đường trục chính qua khu vực phía Đông TP như đường Nguyễn Văn Linh, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao công suất phục vụ của sân bay quốc tế Đà Nẵng và tổ chức giao thông mạng lưới đường đô thị cho khu vực trung tâm TP.

Thông tin cơ bản về dự án

Cụ thể, nút Duy Tân – 2/9 được thiết kế khác mức dạng 3 tầng. Tầng trên bố trí cầu vượt thép trên đường 2/9; tầng mặt đất bố trí đảo hình tròn tự điều chỉnh; tầng dưới cùng bố trí hầm chui trên đường Duy Tân kéo dài hầm qua nút Duy Tân – Núi Thành và nút Duy Tân - Bạch Đằng nối dài.

Tại khu vực phía sau khu trung tâm hội nghị tiệc cưới mở rộng đường, làm mới bãi đỗ xe, kết nối vào nút giao thông Bạch Đằng nối dài kết hợp với việc cải tạo phân luồng mạng lưới đường nội bộ và bãi đỗ xe trước mặt tiền khu trung tâm hội nghị tiệc cưới.

Tĩnh không hầm chui, cầu vượt H=4,75m; tải trọng thiết kế HL-93. Bề rộng cầu vượt trên đường 2/9 là 14m; đường gom mỗi bên rộng 6m, vỉa hè rộng 3m. Bề rộng hầm chui trên đường Duy Tân 14,5m; đường gom đoạn từ Quân khu 5 đến đường Núi Thành rộng 6m, vỉa hè 2m (phía Quân khu 5) và 3m (phía đối diện); đường gom đoạn từ Núi Thành đến 2/9 rộng 10,5m, vỉa hè 4,5+7m. Đoạn từ 2/9 đến Bạch Đằng rộng 10,5m, vỉa hè 3,8+8m. Đoạn từ Bạch Đằng về cầu Trần Thị Lý rộng 7m, vỉa hè 5,5+6,5m.

Tổng chiều dài tuyến trên đường 2/9 là 569,8m. Trong đó phần cầu 203,2m; phần tường chắn đầu cầu phía cầu Rồng 107,4m; phần vuốt nối đầu cầu phía cầu Rồng 30m; phần tường chắn đầu cầu phía cầu Tiên Sơn 109,2m; phần vuốt nối đầu cầu đến nút Tiểu La 120m.

Tổng chiều dài tuyến tên đường Duy Tân là 750m. Trong đó phần hầm kín tại nút Núi Thành 37m; phần hầm kín tại nút 2/9 là 83m; phần hầm kín tại nút Bạch Đằng nối dài 35m; phần hầm hở đầu hầm phía sân bay 136,8m; phần vuốt nối phía sân bay 41,4m; phần hầm hở từ nút Núi Thành đến 2/9 là 107,2m; phần hầm hở từ nút 2/9 đến Bạch Đằng nối dài 95,8m; phần hầm hở đầu hầm phía cầu Trần Thị Lý 124,5m; phần vuốt nối phía cầu Trần Thị Lý 119,3m.

Hầm chui bố trí trên đường Duy Tân từ cổng Bảo tàng Quân khu 5 đến đầu cầu Trần Thị Lý có tổng chiều dài 750m. Trong đó phần kết cấu hầm kín tại nút Núi Thành có chiều dài L=37m, nút 2/9 có chiều dài 84m và nút đường Bạch Đằng nối dài có chiều dài 35m. Kết cấu hầm bằng bê tông cốt thép 35Mpa.

Đối với cầu vượt thép theo hướng đường 2/9 vượt qua nút Duy Tân, chiều dài phần cầu vượt L=203,20m, kết cấu gồm 5 nhịp. Tổng bề rộng cầu 14m (gồm 4 làn xe chạy). Kết cấu dầm dạng dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép.

Tổ chức giao thông tại nút Duy Tân – 2/9 bằng đảo xuyến tự điều khiển, nút Núi Thành – Duy Tân bằng đèn tín hiệu điều khiển 2 pha, nút Duy Tân – Bạch Đằng nối dài tự điều khiển, nút Tiểu La – 2/9 bằng đèn tín hiệu điều khiển 2 pha.

Hoàn trả hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch mới. Xây dựng mới và cải tạo mạng lưới đường và bãi đỗ xe phía trước và phía sau khu trung tâm hội nghị tiệc cưới. Hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước, thông tin, cây xanh sẽ di dời và đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy định.

Tổng diện tích sử dụng đất trong phạm vi dự án là 79.218m2. Tổng mức đầu tư dự án là 550,255 tỉ đồng (trong đó chi phí xây dựng sau thuế 443,2 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác 64,23 tỉ đồng; dự phòng phí 42,82 tỉ đồng). Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách TP. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018 bố trí 02 tỉ đồng để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 – 2020.

Và những lo lắng!

UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết đã có công văn xin ý kiến Thường trực HĐND TP thống nhất lấy ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vào bước phê duyệt dự án này.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 17/7, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị phản biện đối với phương án thiết kế tổ chức giao thông nút phía Tây cầu Rồng và cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý, với sự tham dự của các chuyên gia trong các lĩnh vực giao thông, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đô thị, văn hóa và các lĩnh vực có liên quan.

Tại đây, hầu hết các ý kiến phát biểu đều không đồng tình với “cầu vượt thép” vốn chỉ để “chữa cháy”, không bền vững nên dùng ở cụm giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý là không phù hợp cho lâu dài. các hầm chui cũng chưa thực sự thuyết phục.

Mức đầu tư đề xuất để cải tạo cụm giao thông này được các chuyên gia cho là quá cao nhưng không đảm bảo cảnh quan, tầm nhìn đẹp cho cầu Trần Thị Lý. Công trình cầu 3 mặt phẳng dây văng như 3 cánh buồm tuyệt đẹp này có nguy cơ bị cầu vượt thép che khuất… Nhiều chuyên gia khuyến cáo Đà Nẵng rằng tình hình chưa chín muồi thì đừng vội làm kẻo sau này ân hận.

Theo họ, tình hình ở cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý chỉ mới là ùn tắc cục bộ giờ cao điểm, Đà Nẵng lại chưa nghiên cứu giải pháp tổng thể trên toàn mạng lưới giao thông TP. Nếu vẫn cứ xây các công trình để xử lý cục bộ giao thông ở khu vực này thì không khéo 5 – 10 năm nữa, Đà Nẵng sẽ phải ân hận vì những việc mình làm hôm nay. Khi đó lại không ai dám nhìn nhận mình là tác giả cả!

HẢI CHÂU

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !