Đà Nẵng: Chỉ đạo đề xuất kiểm soát mô tô, xe máy trên bán đảo Sơn Trà

Chiều 20/8, Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, theo đề nghị của Sở này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản 5598/UBND-SGTVT (ngày 19/8) chính thức chỉ đạo một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường ở bán đảo Sơn Trà!

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao Sở Du lịch, BQL Bán đảo Sơn Trà & các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt, triển khai "Phương án quản lý khách tham quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà".

Lực lượng liên ngành TP Đà Nẵng kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông của các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà.

Trong đó, đề xuất việc kiểm soát các phương tiện cơ giới, đặc biệt là mô tô, xe máy khi lưu thông trên các tuyến đường thuộc bán đảo Sơn Trà, theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Quyết định 2778/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn TP Đà Nẵng trong việc quản lý một số hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.

Trước mắt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất triển khai một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự ATGT các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà theo đề xuất của Sở GTVT tại Công văn số 3483/SGTVT-QLKCHT (Infonet đã đưa tin).

Theo đó, lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm (bằng chữ) đối với các loại phương tiện khi tham gia trên các tuyến đường thuộc bán đảo Sơn Trà, đặc biệt là xe mô tô, xe máy tại các điểm bắt đầu lên bán đảo và các điểm tham quan du lịch dọc tuyến.

Cụ thể, trên đường Hoàng Sa tại vị trí giao với đường Lê Văn Lương; đường ra Cây đa di sản Sơn Trà tại vị trí giao với đường Hoàng Sa; đường lên đỉnh Sơn Trà tại vị trí giao với đường Yết Kiêu; đường đi Khu Biệt thự Suối Đá, Đài Vọng Cảnh (02 biển), đỉnh Bàn cờ Tiên (02 biển) và tại nút giao với đường rẽ đi Hố Sâu; đường từ Intercontinental đi Hố Sâu - Cảng Tiên Sa tại vị trí nút giao với đường lên đỉnh Sơn Trà và tại vị trí giao với đường Yết Kiêu.

Lắp đặt bổ sung các biển cảnh báo nguy hiểm kết hợp với vạch cảnh báo giảm tốc, gương cầu lồi và biển báo cấm vượt tại một số vị trí nguy hiểm trên các tuyến đường.

Gồm đường lên đỉnh Sơn Trà - đoạn từ Đài Vọng cảnh đến đỉnh Bàn cờ Tiên (do BQL Bán đảo Sơn Trà & các bãi biển du lịch Đà Nẵng điều hành dự án triển khai cải tạo nâng cấp, đã cơ bản hoàn thành - chưa bàn giao đưa vào quản lý sử dụng, vận hành và khai thác) có 2 vị trí có độ dốc lớn, đường cong nguy hiểm; đồng thời tiến hành phát quang, chặt hạ cây xanh tại khu vực đoạn cong đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Đường lên đỉnh Sơn Trà - đoạn từ đỉnh Bàn cờ Tiên đến Intercontinental (do Bộ Chỉ huy Quân sự TP (BCHQS TP) quản lý) có 2 vị trí có độ dốc lớn chiều dài đường dốc lớn. Đường từ Intercontinental đi Cây đa di sản Sơn Trà (do BCHQS TP quản lý) có 2 vị trí có độ dốc lớn, đường cong nguy hiểm. Đường từ Intercontinental đi Hố Sâu (do BCHQS TP quản lý) có 1 vị trí có chiều dài đường dốc lớn. Đường từ Hố Sâu đi Cảng Tiên Sa (do BCHQS TP quản lý) có 1 vị trí có chiều dài đường dốc lớn.

Bổ sung các biển cảnh báo đá lở tại 19 vị trí có tình trạng sạt lở trong mùa mưa lũ. Bổ sung vạch sơn kẻ tim đường đối với đường lên đỉnh Sơn Trà - đoạn từ Đài Vọng cảnh đến đỉnh Bàn cờ Tiên. Bổ sung 42 gương cầu lồi tại các vị trí đường cong bị khuất tầm nhìn trên các tuyến đường thuộc bán đảo Sơn Trà.

Kinh phí thực hiện các hạng mục trước mắt như vừa nêu không quá 1,011 tỉ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2019. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT căn cứ chủ trương, tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai thực hiện theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Đà nẵng cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự TP tiến hành phát quang và dọn dẹp đất, đá chài trên mặt đường từ Intercontinental đến ngã ba Hố Sâu (do Bộ Chỉ huy Quân sự TP quản lý) để đảm bảo an toàn giao thông.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ Sơn Trà Sở GTVT quân sự Hoàng Sa Bàn cờ Tiên

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !