Đà Nẵng: Bắt được 2 con khỉ quý hiếm quấy phá Ngũ Hành Sơn

Ngày 16/3, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho hay phải mất hơn 3 tháng mới bắt được cá thể Khỉ đuôi lợn thứ 2 quấy phá tại Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn để tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, từ cuối năm 2019, Ban quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã có văn bản phản ánh với cơ quan kiểm lâm về việc có 02 cá thể Khỉ đuôi lợn rất hung hăng, thường xuyên xuống khu di tích, vào nhà dân phá phách và tấn công du khách, nhất là trẻ em.

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn tái thả cá thể Khỉ đuôi lợn bắt được ở Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn về lại môi trường rừng tự nhiên. (Ảnh do Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cung cấp)

Theo Ban quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, nhiều khả năng 02 cá thể Khỉ đuôi lợn này do người dân phóng sinh trên ngọn núi Thủy Sơn (thuộc quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn).

Ban quản lý khu di tích đề nghị Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn hỗ trợ di dời 02 cá thể Khỉ đuôi lợn này ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn cho du khách.

Nhận được văn bản của Ban quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, vào cuối tháng 12/2019, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã phối hợp bắt giữ được một trong hai cá thể Khỉ đuôi lợn nêu trên.

Tuy nhiên, sau rất nhiều lần tìm kiếm, phải đến ngày 07/3/2020, các lực lượng phối hợp mới bắt giữ được cá thể Khỉ đuôi lợn thứ hai. Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã lập thủ tục tiếp nhận và sau đó đã tiến hành tái thả các cá thể Khỉ đuôi lợn này về với môi trường rừng tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leolina, phân loại bảo vệ thuộc động vật rừng nguy cấp quý hiếm Nhóm IIB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

Vì vậy, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã có văn bản tham mưu UBND quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo các phường trên địa bàn quận tăng cường công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã, tuyên truyền người dân không tự ý phóng sinh động vật hoang dã tại các ngôi chùa trên địa bàn.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp cần liên hệ với cơ quan kiểm lâm địa bàn để thực hiện theo các quy định pháp luật.

Thời gian gần đây, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn cũng đã tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp và đã tái thả về môi trường tự nhiên để bảo tồn tính đa dạng sinh học.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 24/2/2020, một cá thể Khỉ đuôi lợn khác có trọng lượng 10kg cũng đã được Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng tiến hành tái thả về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 12 rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Ông Bùi Đình Toàn (sinh năm 1956, trú tổ 23, phường Tân Chính, quận Thanh Khê) phát hiện cá thể Khỉ đuôi lợn này đang chạy nhảy qua các khu nhà kiếm ăn nên bắt giữ lại và gọi điện cho Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đến tiếp nhận.

Hải Châu

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !