Cô giáo "đứng tim" khi phát hiện hai học sinh "yêu" trong nhà vệ sinh

Một cô giáo ở một trường THCS tại Hà Nội đã bị "đứng tim" khi phát hiện 2 học sinh trong trường ngang nhiên quan hệ tình dục ngay nhà vệ sinh của trường...

Học sinh ngang nhiên hôn nhau giữa chốn đông người. (Ảnh minh họa)

Sốc vì con yêu sớm

Chị Nguyễn Thị Hạnh (35 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) tâm sự, con trai chị học lớp 8 nhưng đã biết yêu. Chị tình cờ phát hiện con có bạn gái do một lần cháu đăng nhập Zalo trên Ipad của chị và quên không thoát. 

Thấy con trai gửi những tin nhắn cho bạn gái đầy mùi mẫn, đậm chất ngôn tình, chị Hạnh đã sốc. Chị Hạnh kể, con trai chị vốn ít nói, hiền lành. So với các bạn cùng trang lứa, cháu khá chăm học và ít khi làm bố mẹ phiền lòng vì kết quả học tập cũng như trong sinh hoạt.

Tuy nhiên, khi phát hiện tin nhắn của con trai gửi cho bạn gái thì chị Hạnh lại cảm thấy bất an. Không dám nói với chồng vì tính anh cục tính sẽ mắng chửi cháu. Do vậy, chị Hạnh đã cầu cứu chuyên gia tâm lý và tìm cách giải quyết mà vẫn giữ được thể diện cho con.

Sau khi nhận được các lời khuyên và hướng giải quyết, chị Hạnh âm thầm tìm hiểu và trò chuyện với con nhiều hơn. Qua trò chuyện, chị Hạnh mới biết ở lớp của con chị, các bạn cũng đã yêu hết và con chị cũng là đối tượng... yêu muộn!? Bởi theo các em, nếu bạn nào chưa có người yêu thì được coi là chưa... dậy thì.

Qua tâm sự với con, chị Hạnh nhận thấy mình cũng phải thay đổi phương pháp giáo dục con, nhất là ở lứa tuổi dậy thì. Áp dụng lời khuyên của các chuyên gia tâm lý, chị cũng không cấm đoán con, thay vào đó chị thường xuyên gần gũi với con hơn, thỉnh thoảng chị sắp xếp công việc để đến đón con sau giờ tan trường, rủ 2 đứa đi ăn kem, đi chơi. Qua mỗi lần trò chuyện, làm bạn cùng các con, chị Hạnh lồng ghép các vấn đề cuộc sống để phân tích cho các con về tình yêu trong sáng, về tình cảm bạn bè khác giới và giá trị của gia đình.

Chị Hạnh "tạm" thở phào vì kết quả học tập của cả hai cháu không bị ảnh hưởng. Đặc biệt, những chuyện "dỗi hờn" của con trẻ cũng được chúng tâm sự với chị như một người bạn, khiến chị có thể "quản" được việc chúng không đi quá giới hạn mà vẫn giữ được tình cảm trong sáng của tuổi học trò.

Vì sao trẻ yêu sớm?

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, trường hợp con chị Hạnh yêu từ lớp 8 hiện nay đã là... muộn. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn kể, có trường hợp các cháu chỉ lớp 5, lớp 6 đã yêu nhau, cũng tỏ tình và đánh ghen như người lớn. Trong quá trình tư vấn tâm lý, ông cũng nghe đủ những câu chuyện "dở khóc, dở cười" của học trò yêu sớm.

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho biết, ông từng nhận được lời kêu cứu của một cô giáo ở Hà Nội khi phát hiện học sinh học lớp 8 do cô chủ nhiệm đã quan hệ tình dục với bạn gái học lớp 6 ngay tại nhà vệ sinh của trường. Cô giáo này đã rất bối rối, không biết xử trí thế nào nên đã báo lên ban giám hiệu và sau đó ban giám hiệu đã phải mời phụ huynh lên làm việc.

Tuy nhiên, sau khi được nhà trường thông báo, hai cháu bị gia đình mắng chửi, cấm đoán và cái kết là học hành sa sút; càng bị gia đình cấm đoán, các cháu lại càng yêu nhau hơn khiến cô giáo này rất lúng túng.

Sau vụ việc, nhà trường cũng cảm thấy bế tắc trước chuyện yêu sớm của học sinh, đành "vuốt đuôi" và trấn an phụ huynh bằng cách lắp camera trước cửa các nhà vệ sinh, coi như là biện pháp phòng ngừa thụ động chuyện yêu sớm của các em.

Thạc sĩ Đinh Đoàn cho rằng, hiện nay trẻ con yêu sớm hơn bố mẹ hồi xưa, bởi vì các cháu không có nhiều niềm vui nào trong cuộc sống. Trẻ chỉ biết học và thi. Vòng tròn học - thi khiến các em quá mệt mỏi và cô đơn. Những đứa trẻ càng cô đơn càng dễ yêu sớm.

"Khi Intenet, mạng xã hội bùng nổ, các cháu có cơ hội giao lưu, kết bạn với nhau và chỉ cần được tâm sự, các cháu sẽ tự coi đó là yêu. Con người nếu được chia sẻ, được đồng cảm họ sẽ rung động và học sinh cấp 2, cấp 3 cũng thế. Từ chuyện yêu đến chuyện trao thân, chỉ là vấn đề thời gian", Thạc sĩ Đinh Đoàn phân tích.

Thạc sĩ Đinh Đoàn cũng khuyên phụ huynh, đừng sốc khi thấy con yêu sớm rồi chửi mắng, cấm đoán các cháu. Cha mẹ nên nhẹ nhàng tìm hiểu bạn bè của con, nên tâm sự với các con nhiều hơn, làm bạn với trẻ để tìm ra hướng tháo gỡ.

Cha mẹ có thể kể những câu chuyện tình yêu tuổi học trò, giúp các con trở thành đôi bạn cùng tiến. Khéo léo động viên, khích lệ con làm điều đúng đắn, vừa giữ được tình yêu trong sáng tuổi học trò, đồng thời không đi quá giới hạn về giới tính. 

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần phải tự trang bị kiến thức về giới tính cho chính mình cũng như cho các con, giúp trẻ hiểu và định được lằn ranh giới trọng tình yêu; qua đó giúp trẻ biết tự bảo vệ mình, tránh gây ra hậu quả đáng tiếc.

K.Ngọc
Từ khóa: học sinh yêu sớm làm gì khi con yêu sớm chuyên gia Đình Đoàn tình yêu tuổi học trò quan hệ tình dục sớm

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !