Bí thư Hà Nội thăm, chúc Tết Trung tâm Cấp cứu 115 và Công ty Môi trường đô thị

30 Tết Canh Tý, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đi thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco).

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho NLĐ Cty Môi trường Đô thị

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Thành phố. Trong năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý gần 40 nghìn cuộc gọi cấp cứu, với 28 nghìn bệnh nhân, vượt xa kết quả của năm 2018 và tiệm cận với năng lực tối đa của Trung tâm.

Ngoài ra, Trung tâm còn bố trí gần 1.000 chuyến phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Trung tâm bố trí trực 100% quân số ở cả 4 cấp, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải động viên cán bộ y bác sĩ TT Cấp cứu 115 Hà Nội trực Tết

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng năm mới Canh Tý 2020 tới Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, đồng thời cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, người lao động của Trung tâm đối với sự nghiệp chăm lo sức khỏe Nhân dân trong những năm qua.

Đánh giá cao kết quả của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, với đặc thù là Thành phố rộng, đông dân, Trung tâm cần tăng cường phối hợp với các bệnh viện Trung ương trên địa bàn để giảm thời gian tiếp cận và nâng cao khả năng cứu sống bệnh nhân. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành Y tế Thủ đô tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tiếp đó, đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải vui mừng, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả hoạt động của Công ty, nhất là trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, xử lý rác thải...

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ cảm ơn và chúc mừng năm mới đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên và trên 4 nghìn lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cùng gia đình năm mới Canh Tý 2020 nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Bí thư Thành ủy mong muốn, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Công ty tiếp tục quan tâm tốt hơn đến đời sống và điều kiện làm việc của người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế... Từng cán bộ, công nhân viên Công ty cũng cần quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường để từng bước hình thành nếp văn hóa, văn minh đô thị, nhất là trong bối cảnh năm 2020 trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại quan trọng.

Cũng trong sáng cùng ngày, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao tặng người lao động của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị 100 suất quà Tết, mỗi suất 1,3 triệu đồng.

N. Huyền

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !