Bất chấp 'lệnh cấm', nhiều quán karaoke ở Hải Phòng vẫn lén lút hoạt động

Lực lượng Công an Hải Phòng vừa phát hiện, xử lý hàng loạt quán karaoke vẫn lén lút hoạt động, bất chấp 'lệnh cấm' ngày 16/3. Sáng nay (25/3), UBND TP Hải Phòng đã tiếp tục ra văn bản về việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Cơ sở kinh doanh karaoke "Điểm hẹn" 87.

Tối 22/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an phường Đông Khê kiểm tra đột xuất quán karaoke Điểm Hẹn 87 ở lô 27 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là Phạm Thị H. (sinh 1975, đăng ký thường trú ở 213 đường Đông Khê, quận Ngô Quyền) vắng mặt,  chỉ có quản lý cơ sở là Phạm Duy Kh. (sinh 1991, ở số 8/42/430 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, quận Lê Chân).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 3 phòng hoạt động, 22 người trong quán. Tiến hành xác minh nhân thân, 6 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân; 4 nhân viên nữ của cơ sở không có hợp đồng lao động.

Đến sáng 23/3, Công an phường Đông Khê đã mời bà Phạm Thị H., lên trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, bà H. thừa nhận những sai phạm của cơ sở karaoke Điểm Hẹn 87 do mình làm chủ.

Đồng thời bà H. cho biết, mặc dù bản thân đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với các cơ sở kinh doanh karaoke và đã ký cam kết về việc tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3/2020 nhưng do buông lỏng giám sát, không quản lý sát sao nhân viên, giao toàn bộ hoạt động quản lý của cơ sở cho Phạm Duy Kh. nên đã xảy ra sai phạm trên… Bà Phạm Thị H. cũng cam kết sẽ không tái diễn vi phạm.

Tất cả các khách và nhân viên tại cơ sở kinh doanh karaoke Hùng Tiến đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Trước đó, vào tối 21/3, Phòng PC06 phối hợp với Công an huyện An Dương đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Hùng Tiến ở xã Đặng Cương, huyện An Dương. Quán này do ông Phùng Thế Hùng (sinh năm 1982) làm chủ quán.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở vắng mặt, đại diện cơ sở là ông là Trần Văn Dũng, sinh năm 1985, thường trú tại xã Đặng Cương, huyện An Dương.

Quá trình kiểm tra, lực lượng đã phát hiện 6 phòng hát đang hoạt động, với 15 khách nam và 19 nhân viên nữ. 

Qua kiểm tra, tất cả khách và nhân viên đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, quản lý cơ sở không xuất trình được thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến kinh doanh karaoke. 

Theo tìm hiểu, cơ sở này cũng đã ký cam kết với Công an huyện An Dương về việc tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3/2020.

Hiện tại các vụ việc đang được lực lượng công an xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 16/3, UBND TP Hải Phòng đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng ngay hoạt động vũ trường, karaoke, quán bar, sân golf ... đến hết tháng 3/2020.

Để thực hiện "lệnh cấm", cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã tiền hành thông báo, đề nghị chủ các cơ sở kinh doanh trên ký cam kết dừng hoạt động.

Sáng nay (25/3), UBND TP Hải Phòng đã tiếp tục ra văn bản về việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Theo văn bản của UBND TP Hải Phòng, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát có công suất phục vụ trên 30 người sẽ phải dừng hoạt động từ hôm nay (25/3) cho đến hết ngày 31/3.

Để thực hiện việc trên, UBND TP Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Nguyên Trung

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !