Bão số 6 ập đến nhanh, kêu gọi sơ tán bằng xe quân đội

Các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình đang gấp rút các phương án chuẩn bị phòng tránh, chống bão khi cơn bão số 6 được dự báo đổ bộ vào Đông Bắc Bộ trong tối nay.

Bão số 6 đang di chuyển nhanh về phía đất liền. Dự báo tốc độ di chuyển như hiện nay, bão số 6 có thể đổ bộ vào bờ biển các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình từ 20 - 21h ngày 7/8 đến 1h sáng ngày 8/8. Chính vì thế, các tỉnh này đang ra sức triển khai các biện pháp để chủ động phòng, chống bão, úng giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do bão gây ra.

Tại Ninh Bình vào sáng nay 7/8, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này đã triển khai phương án đối phó với bão số 6 ở huyện Kim Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị trong tỉnh nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi vào nơi tránh, trú bão an toàn xong trước 14h ngày 7/8, triển khai phương án di dân khu vực ngoài đê Bình Minh II và di dân ra khỏi vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi tránh trú bão an toàn xong trước ngày 14h ngày 7/8.

Trong khi đó, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) phối hợp với Đồn biên phòng tổ chức thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão, hướng dẫn các phương tiện vào nơi tránh, trú bão an toàn, quản lý chặt chẽ không cho tàu thuyền ra khơi.

Bão số 6 ập đến nhanh, kêu gọi sơ tán bằng xe quân đội - ảnh 1

Lực lượng quân đội sử dụng xe lưu động phát thông báo kêu gọi người dân chủ động tránh trú bão - Ảnh: Báo Ninh Bình.

Tính đến 10h30 sáng nay 7/8, Ninh Bình đã kêu gọi được 90 tàu thuyền với 281 ngư dân về nơi neo đậu tránh trú bão an toàn.

Tại Nam Định, theo thông báo đến nay có 2.089 tàu thuyền và 11.196 ngư dân đã về nơi tránh trú an toàn, trong đó 2.072 tàu thuyền với 11.102 ngư dân đã neo đậu tại các bến của tỉnh.

Bão số 6 ập đến nhanh, kêu gọi sơ tán bằng xe quân đội - ảnh 2

Tàu thuyền và ngư dân Nam Định về neo đậu trú bão- Ảnh: Báo Nam Định.

Ngoài ra 1.500 người ở 700 lều, chòi canh coi nuôi hải sản trên đầm bãi trong tỉnh cũng được lực lượng biên phòng kêu gọi và về đến nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Nam Định cũng yêu cầu ngừng hoạt động du lịch, tắm biển và sơ tán người tại các khu du lịch đến nơi an toàn.

Từ chiều tối ngày 6/8 và sáng ngày 7/8, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã xuống các địa bàn được phân công kiểm tra, tổ chức phòng, chống bão.

Để phòng, chống cơn bão số 6, tỉnh Thái Bình cũng đã nghiêm cấm tất cả các tàu, thuyền ra khơi từ sáng nay 7/8, đồng thời thực hiện di chuyển toàn bộ số lao động tại các vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính, trên các tàu thuyền ở khu neo đậu, sinh sống ở vùng vùng xung yếu, trong các nhà yếu đến nơi an toàn. Việc di dời được lãnh đạo tỉnh Thái Bình yêu cầu các đơn vị hoàn thành trước 17h ngày 7/8.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Giang... đã có mưa to đến rất to, gió giật mạnh gây thiệt hại về người và tài sản.

Mưa bão đã làm 4 người chết tại Hòa Bình và Bắc Kạn; 7 người bị thương tại Điện Biên, Quảng Ninh và Bắc Giang; hơn 1.000 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái và ngập úng; hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại; nhiều cột điện, cột ăng ten viễn thông bị đổ; một số lồng bè nuôi trồng thủy sản bị vỡ; nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc.

Hà Anh

Tổng hợp

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !