“An toàn cho phụ nữ và trẻ em” - Hành trình từ lời nói đến việc làm

Năm 2019, Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xác định chủ đề hoạt động của năm là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Để thiết thực hưởng ứng chủ đề hoạt động năm, ngay từ những ngày đầu tháng đầu tiên năm 2019, các cấp Hội LHPN đã sôi nổi thi đua tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, tiêu biểu là các hoạt động An sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Chương trình “Trao yêu thương - nhận hạnh phúc” lần thứ nhất năm 2019 là hoạt động đầu tiên trong chùm hoạt động đỉnh cao đó.

Chương trình chính là dịp để các tổ chức, cá nhân thể hiện trách nhiệm xã hội, nét đẹp nhân ái trong văn hóa đơn vị doanh nghiệp với cộng đồng; Đồng thời là một hoạt động nhân đạo từ thiện có ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo cho cán bộ, hội viên phụ nữ được đón một cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn.

Để thực hiện chương trình, BTV Hội LHPN quận Cầu Giấy đã triển khai tới 100% cơ sở tổ chức phát động, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân ủng hộ các sản phẩm mới hoặc cũ (vẫn còn sử dụng tốt) gồm: Lương thực thực phẩm (gia vị, nước mắm, bánh kẹo, dầu ăn…); Đồ gia dụng (Chăn, màn, nồi cơm điện, xoong nồi, bát đĩa, cốc chén…); Đồ dùng học tập (Sách, vở, truyện tranh…); Đồ dùng cá nhân (Quần áo, giày dép, túi xách…)

Chỉ sau gần 1 tháng phát động, chương trình đã thu hút được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân, các tấm lòng hảo tâm trên địa bàn quận thông qua những món đồ, phần tiền, những lời chúc tốt đẹp cho chương trình. Hàng trăm đồ vật đã được trao đổi, mua bán, đấu giá …. với mức giá chỉ từ 5.000 đồng/sản phẩm trở lên và đã thu được 19.450.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được đã được sử dụng trong chương trình để tặng xe đạp cho 15 nữ sinh; trao quà Tết cho 50 gia đình hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn, mỗi xuất 500.000 đồng và 10kg gạo. Riêng đối với các hộ gia đình thuộc đối tượng được tặng quà tại ngày hội được trải nghiệm hoạt động mua sắm một cách “chủ động” theo sở thích với giá 0 đồng cho 4 sản phẩm, có thể có giá trị vật chất khác nhau nhưng giá trị tinh thần thì ở ngang nhau ở sự trân quý, ở niềm hạnh phúc cho và nhận, ở hành trình ngắn và ý nghĩa nhất là từ trái tim đến trái tim con người.

Trong khuôn khổ Ngày hội phụ nữ quận Cầu Giấy lần thứ 10 năm 2019 được tổ chức trong dịp kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, liên hoan câu lạc bộ phụ nữ với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” đã trở thành một diễn đàn trí tuệ, tâm huyết và nhiệt tình của đội ngũ cán bộ hội cơ sở, các tuyên truyền viên và hội viên nòng cốt … qua sự thể hiện của 4 đội  tuyển mang tên: An toàn, Thân thiện, Hạnh phúc; Phát triển. Đến với chương trình, các đội tuyển đều có những nội dung triển khai tuyên truyền tập trung vào chủ đề hành động của năm như: An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình; An toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng; An toàn trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm.

Hội LHPN quận Cầu Giấy xác định: “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” sẽ là cả một quá trình thay đổi nhận thức một cách lâu dài, bền bỉ. Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em, để họ hiểu được quyền của mình và chủ động học tập, rèn luyện, tự bảo vệ mình và người thân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nam giới, các lực lượng xã hội và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Minh An
Từ khóa: quận Cầu Giấy

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !