Ám ảnh "hung thần" xe ben Donacoop: 5 tháng xử phạt 30 xe vi phạm

Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, lực lượng này đã xử lý 30 trường hợp xe ben, xe tải (xe chủ yếu của Donacoop-PV) vi phạm đi vào đường cấm, chở vật liệu rơi vãi và dừng đậu đỗ sai quy định.

Xe ben Donacoop chạy thành từng đoàn rầm rập, nối đuôi nhau qua cổng trường học tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Sáng nay (18/11), trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Phan Trong-Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết: Từ tháng 6-10/2019, Đội Thanh tra giao thông phụ trách khu vực TP Biên Hòa và các tổ công tác đã xử lý 30 trường hợp xe vi phạm trên đường Nam Cao, tập trung các lỗi: Đi vào đường cấm, chở vật liệu rơi vãi trên đường, dừng đậu đỗ sai trên đường…

Ông Nguyễn Phan Trong cho rằng, tuyến đường Ngô Quyền phức tạp, không đảm bảo an toàn giao thông khi thanh kiểm tra, cộng với chưa có biển cấm lưu thông theo giờ, biển giới hạn tải trọng nên công tác thanh tra giao thông gặp nhiều khó khăn. Đoàn công tác chủ yếu xử lý xe quá tải trọng (chiều từ Long Hưng đi ra có biển cấm, chiều ngược lại xe chạy tải trọng lớn là chính thì không-PV) rơi vãi vật liệu xuống đường.

Còn xử lý lỗi về tốc độ thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông. “Trong thời gian tới, lực lượng Thanh tra giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, ông Trong nói thêm. 

Được biết, trước đây khi tình trạng mất an toàn giao thông trên 2 tuyến đường trở nên đáng báo động, UBND TP Biên Hòa đã có cuộc làm việc với các đơn vị liên quan để có phương án xử lý.

Đồng thời, UBND TP Biên Hòa kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, thống nhất việc lắp biển báo hạn chế xe tải trọng lớn vào các giờ cao điểm trên 2 tuyến đường Nam Cao (phường Phước Tân) và Ngô Quyền (phường An Hòa).

UBND TP Biên Hòa cũng kiến nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên xử lý các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, đến nay mới có giao lộ QL51 - đường Nam Cao có biển báo cấm xe trên 10 tấn, còn đường Ngô Quyền vẫn chưa được lắp biển cấm hướng từ QL51 vào Ngô Quyền - khu kinh tế mở Long Hưng. Đây cũng là một trong những lý do xe ben, xe tải hạng nặng đi vào đường Ngô Quyền nhiều hơn.

Về phía UBND TP Biên Hòa, ngoài những văn bản chỉ đạo mang tính hành chính tới Công an TP Biên Hòa yêu cầu thường xuyên kiểm tra tình hình ANTT, ATGT trên tuyến đường Ngô Quyền, Nam Cao thì đến nay UBND TP Biên Hòa vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Như PV Infonet đã đưa tin, báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai, trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 266 vụ tai nạn giao thông làm chết 210 người và bị thương 152 người. Trong đó, riêng tại TP. Biên Hòa xảy ra 110 vụ tai nạn, làm 68 người chết, 75 người bị thương.

Đáng chú ý, tại tuyến đường tránh quốc lộ 51 Biên Hòa xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm 25 người chết, 20 người bị thương (các chỉ số đều tăng so với năm 2018).

Ban ATGT tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND TP. Biên Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Biên Hòa, Thanh tra Sở GTVT, công ty phát triển đường Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu 3 đề xuất nhằm chấn chỉnh việc xe ben Donacoop hoành hành, vi phạm luật giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Nguyễn Tuấn
Từ khóa: xe ben Donacoop hung thần xe ben 30 xe tải ben Doancoop vi phạm người dân ám ảnh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !