Ám ảnh hung thần xe ben Donacoop: 3 đề nghị của Ban ATGT Đồng Nai

Sau những vụ tai nạn thương tâm liên quan hung thần xe ben Donacoop, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đã xuống khảo sát tuyến đường Ngô Quyền, Nam Cao và đề xuất 3 đề nghị lên UBND TP. Biên Hòa… nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Clip xe ben Donacoop chạy ầm ầm, ẩn họa nguy hiểm học sinh và người dân trên đường Ngô Quyền
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai, trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 266 vụ tai nạn giao thông làm chết 210 người và bị thương 152 người. Trong đó, tại TP. Biên Hòa xảy ra 110 vụ tai nạn, làm 68 người chết, 75 người bị thương.

Riêng tại tuyến đường tránh quốc lộ 51 Biên Hòa xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm 25 người chết, 20 người bị thương (các chỉ số đều tăng so với năm 2018).

Đáng chú ý thời gian gần đây, liên tục xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, va chạm giao thông do các phương tiện xe ben, xe tải (của Donacoop-PV) thường xuyên xảy ra trên tuyến Quốc lộ 51, đường Nam Cao và Ngô Quyền vào các thời gian cao điểm do các phương tiện này vẫn hoạt động liên tục.

Chính việc xe của Donacoop lưu thông theo từng đoàn, bất chấp thời gian đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của người dân, đặc biệt là các em học sinh tại các thời gian vào học và giờ tan tầm. Và chỉ riêng nửa tháng gần đây, trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (trên các tuyến đường Ngô Quyền, Nam Cao…) liên quan xe ben Donacoop (làm 1 em học sinh tử vong, 1 người nguy kịch và 2 người bị thương) càng khiến dư luận bức xúc.

Trao đổi với PV Infonet, ông Não Thiên Anh Minh - Phó trưởng ban chuyên trách Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe tải ben của Donacoop ở các tuyến đường trên, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và Ban ATGT tỉnh đã trực tiếp xuống tuyến đường Ngô Quyền, Nam Cao để khảo sát và đề xuất các phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân.

Vụ tai nạn cuối tháng 10 vừa qua khiến bé trai 12 tuổi (học sinh trường THCS Phước Tân 1) tử vong.

Cụ thể, Ban ATGT tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND TP. Biên Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Biên Hòa, Thanh tra Sở GTVT, công ty phát triển đường Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu 3 đề xuất sau:

1.UBND TP. Biên Hòa chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan có biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các giờ cao điểm (sáng, trưa, chiều) phù hợp với tình hình giao thông thực tế trên đường Ngô Quyền và tuyến QL51 rẽ vào đường Ngô Quyền.

Sửa chữa các vị trí hư hỏng trên mặt đường trên 2 tuyến đường này, đồng thời sơn lại các vạch tim đường, vạch dừng xe và vạch cho người đi bộ; tổ chức phân luồng giao thông bảo đảm an toàn trên các tuyến đường trên.

Bổ sung biển báo hiệu giao thông tại vị trí trường THCS Hòa Hưng nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh và phụ huynh; rà soát, thay thế và bổ sung biển báo trên tuyến bị hư hỏng, không còn phù hợp.

Chỉ đạo UBND phường An Hòa kiểm tra, xử lý vi phạm các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, người dân tập kết vật liệu xây dựng trên đường Ngô Quyền.

Xe ben chạy rầm rập, nối đuôi nhau qua cổng trường cấp 2 gây nguy hiểm cho các em học sinh trong giờ tan tầm.

2.Phòng cảnh sát giao thông, công an TP Biên Hòa và Thanh tra Sở tiếp tục tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải (xe hết hạn đăng ký, đăng kiểm, không có phù hiệu…) và các quy định trong quá trình tham gia giao thông (vi phạm tốc độ, để rơi vãi trên mặt đường, vận chuyển quá tải trọng cho phép..), trong đó tập trung xe ben, xe tải trên tuyến quốc lộ 51, đường Ngô Quyền và Nam Cao. Đồng thời, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm.

3.Với công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, phối hợp với Cục quản lý đường bộ IV và các cơ quan liên quan khẩn trương lắp đặt biển báo cấm rẽ trái, cấm rẽ phải từ quốc lộ 51 vào đường Nam Cao, Ngô Quyền nhằm bảo đảm đồng với hệ thống biển báo hiệu giao thông tại 2 tuyến đường này.

Sáng nay 15/11, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tham dự sự kiện.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tai nạn giao thông đang gây ra thiệt hại to lớn về nhân mạng và tài sản. Những mất mát, nỗi đau đó không thể bù đắp được đã để lại gánh nặng lớn cho mọi người, mọi nhà và toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cũng kêu gọi, nhắn nhủ người dân tuyệt đối chấp hành luật giao thông, luôn nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để những tai nạn thương tâm không còn xảy ra, để mỗi ngày khi đi trên đường không còn phấp phỏng lo sợ vì tai nạn giao thông.

Nguyễn Tuấn
Từ khóa: Đường Ngô Quyền Nam Cao Biên Hòa hung thần xe ben Donacoop Đồng Nai

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !