AFF Cup 2018: VFF nhận án phạt hiếm thấy ngay trước lượt đấu cuối vòng bảng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa phải nhận một án phạt hiếm thấy xưa nay từ Liên đoàn bóng đá ĐNÁ (AFF).

VFF nhận án phạt hy hữu do vi phạm quy định về họp báo.

Cụ thể, VFF đã bị AFF phạt 10.000 USD do vi phạm quy định về viêc họp báo trước trận đấu tại AFF Cup 2018. Theo đó, trong cuộc họp báo trước trận ra quân gặp ĐT Lào, đại diện của ĐT Việt Nam chỉ có một mình HLV Park Hang-seo. Theo điều 27.2.1 quy định của AFF, “Huấn luyện viên và 1 cầu thủ trong đội hình xuất phát của mỗi đội bắt buộc phải tham gia buổi họp báo được tổ chức trước trận đấu 1 ngày”. Điều 27.2.2 yêu cầu “Cán bộ truyền thông của đội phải đảm bảo sự có mặt của HLV và 1 cầu thủ ra quân trong buổi họp báo”.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Lào ở bảng A AFF Cup 2018 vào ngày 7/11, ĐT Việt Nam đã vi phạm quy định này trong khi bên phía ĐT Lào, cả HLV trưởng Sundramorthy và đội trưởng Thothilath Sibounhuang đã tham dự cuộc họp báo này.

Cũng theo thông báo của AFF, VFF phải thực hiện hình phạt này trong vòng 7 ngày. Điều may mắn là AFF đã không hề đề cập đến việc xử phạt VFF cũng như ĐT Việt Nam sau khi xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng ở SVĐ Mỹ Đình trong ở trận thắng Malaysia 2-0 trong khuôn khổ loạt trận thứ 2 AFF Cup 2018. Rất nhiều người lo lắng ĐT Việt Nam sẽ bị phạt phải đá trong sân vận động trung lập không khán giả vì trước khi giải đấu bắt đầu, AFF đã từng cảnh báo các liên đoàn bóng đá trong khu vực không được phép để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng gây nguy hiểm đến sự an toàn của CĐV lẫn cầu thủ.

Chính VFF đã cũng từng bị phạt nặng sau khi để xảy ra việc CĐV đốt pháo sáng trên sân vận động ở Indonesia khi cổ vũ Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 mới đây. Mặc dù VFF lẫn các thành viên của ĐT Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi nhưng tình trạng đốt pháo sáng vẫn tái diễn ở trận đấu với Malaysia mới đây. Rất may là cho đến lúc này, vẫn không có một án phạt nào được đưa ra.

Hoàng Nam

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !