Độc đáo 18 cây di sản ở Lam Kinh, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Đầu Xuân năm mới, cùng Infonet ngắm nhìn 18 cây di sản Việt Nam có tuổi đời từ 300-600 năm tuổi, hiện diện trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa) - nơi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa khi xưa, lập ra triều Lê Sơ.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa) có 18 cây cổ thụ được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.

Trong đó, tại trung tâm Khu di tích có 13 cây và 5 cây tại Khu đền thờ Trung túc Vương Lê Lai (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc).

Ngay từ khi bước vào cổng Ngọ Môn, cổng đón tiếp trước khi vào sân chầu điện Lam Kinh là sự hiện diện  của cây đa thị với tuổi đời đã 300 năm.

Cây đa thị là một trong những cây cổ thụ lớn nhất ở Lam Kinh, mọc lên giữa thành nội phía Tây Nam sân Rồng. 

Không rõ từ bao giờ, cây đa phát triển ôm trọn cây thị, trở thành một gốc hai ngọn (vừa đa, vừa thị) vào mùa nào cho ra quả ấy nên được nhân dân địa phương gọi là "cây Đa-Thị".

Đến năm 2007, cây thị chết đi chỉ còn lại cây đa. Nhưng đến năm 2016, thì có sự hồi sinh khi bên phải cây đa lại mọc lên một cây thị.

Ngày nay, du khách đến với Lam Kinh vẫn được những hướng dẫn viên giới thiệu và dẫn đi thăm cây đa thị.

Nằm bên phải chính điện Lam Kinh là cụm cây duối (cây dưới) gồm 5 cây mọc sát nhau với 300 năm tuổi. Theo sử sách vào năm 1788, khi bức tường thành nội phía Tây sụp đổ, những cây duối bắt đầu mọc lên trên nền bức tường thành.

Phía sau 5 tòa Thái miếu là cây sui khoảng 600 năm tuổi, nằm ngay trước mộ vua Lê Thái Tổ.

Cây sui có đường kính rộng hơn 1m, cao hơn 40m đứng thẳng tắp, cành lá xanh tốt như tấm lọng che chắn cho mộ của vua Lê.

18 cây di sản được phân bố rải rác ở các khu vực trong khu di tích, mỗi cây có dáng vẻ riêng nhưng tạo nên một quần thể cây cổ thụ hiếm có và vô cùng độc đáo.

Cụ thể, đứng trước mộ vua Lê Thái Tổ là cây sồi nếp hàng trăm năm tuổi với vỏ cây xù xì, như một tiêu binh danh dự canh giấc ngủ cho vị vua có công đánh đuổi giặc Minh.

Ngoài ra, trong 18 cây di sản tại Lam Kinh còn có cây lim xanh hàng trăm năm tuổi nằm bên cạnh mộ vua Lê Hiến Tông với thân hình xù xì, tán cây rộng lớn...

Nhìn trên bản đồ hành chính, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh nằm cách TP Thanh Hóa 50km về phía Tây Bắc, nằm trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Nơi đây cũng chính là quê hương của người anh hùng dân tộc Lê Lợi (vua Lê Thái Tổ), nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh.

Sau mười năm đầy gian khổ (1418-1427) nằm gai nếm mật dựng cờ khởi nghĩa, quy tụ được biết bao anh hào khắp nơi tụ hội như Nguyễn Trãi; Lê Lợi cùng nghĩa quân Lam Sơn đã đánh đuổi được giặc Minh, khôi phục độc lập cho dân tộc, lập ra triều Lê Sơ.

Khu di tích Lam Kinh cũng chính là nơi an nghỉ vĩnh hằng của các vua, thái hoàng, thái hậu triều Lê Sơ...

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Khu di tích Lam Kinh Thọ Xuân Cây di sản Cây đa thị Duối Cây sui Lim xanh Trung túc Vương Lê Lai Ngọc Lặc

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !