Dính bầu ngày Tết, hậu Valentine: Số người phá thai tăng đột biến

Theo các bác sĩ, cứ sau Tết, số người có nhu cầu phá thai lại tăng lên, bởi dịp Tết là lúc nhiều người không kiểm soát được chuyện chăn gối của mình.

Dính bầu ngày Tết, hậu Valentine: Số người phá thai tăng đột biến - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ám ảnh mang tên "nhỡ" ngày Tết

Chị Nguyễn Hải Hà trú tại Hà Đông, Hà Nội đến khám vì chậm kinh 1 tuần nay, thử que tránh thai lên hai vạch. Chị Hà tâm sự, chị đã có hai con, trai gái đủ cả, nên không muốn sinh con thứ ba. Nhưng dịp Tết vừa rồi chỉ một lần duy nhất chồng chị phê phê đòi quan hệ vợ chồng mà chị bị "dính".

Mọi khi anh vẫn đồng ý "mặc áo mưa" nhưng hôm đó anh nhất định không chịu dùng. Chị Hà tặc lưỡi "thôi kệ mai đi mua thuốc uống". Ngày tết, bận rộn quá, chị Hà quên béng mất việc uống thuốc tránh thai, hai ngày sau mới nhớ. Lúc ấy, chị đã chạy ra hiệu thuốc mua dù người bán thuốc cho biết khả năng có thai là 50/50 nhưng chị Hà tin là không dính.

Cả Tết chị thấp thỏm. Chị kể: "Tôi nhạy lắm, chỉ cần thả là dính bầu luôn nên lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng để sẵn sàng kế hoạch hóa. Nhưng đôi khi vẫn bị lỡ vì những tình huống chồng có hơi men không hợp tác".

Sau khi siêu âm thai nhi 5 tuần, chị Hà gọi điện cho chồng. Sau một thời gian suy tính hai vợ chồng chị quyết định hủy thai vì chị chưa có điều kiện sinh thêm con, hơn nữa thai nhi chỉ 5 tuần nên chị hi vọng cũng không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của chị. Sau khi siêu âm bác sĩ đã quyết định cho chị phá thai bằng thuốc.

Trường hợp của chị Trần Khánh Ly trú tại Đặng Văn Ngữ, Hà Nội cũng tương tự. Vào khoa kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện phụ sản Hà Nội đăng ký phá thai, chị Ly buồn như muốn khóc. Đây là lần thứ 2 chị phải hủy thai sau Tết. Đến nay, thai nhi đã ngót ngét 6 tuần. Chị suy nghĩ kỹ nên đã quyết định bỏ thai. 

Nhớ lại cách đây 2 năm, chị buồn bã kể: "Mình hai lần sinh nhưng lần thứ 2 sinh đôi nên phải mổ đẻ. Từ sau đó sức khỏe yếu hẳn. Giờ muốn sinh nữa cũng không được vì nguy hiểm cho cả mẹ và con. Dù cố gắng tránh thai nhưng vẫn bị lỡ, cả hai lần lỡ đều rơi vào dịp nghỉ Tết".

Không chỉ những người có gia đình mà theo các bác sĩ sản khoa, sau Tết số bà mẹ tuổi teen có thai ngoài ý muốn tăng cao hơn hẳn. Trường hợp của Vũ Như Ngọc 16 tuổi, trú tại Hà Nội đến khám vì chậm kinh 5 ngày nay. Ngọc cho biết trước Tết cô có quan hệ tình dục với bạn trai nên lo sợ mình có thai. Khi nghe bác sĩ hỏi sao không tránh thai thì Ngọc thủ thỉ "bạn trai đã đưa thuốc cho uống nhưng không biết làm sao vẫn có thai".

Những tai biến rình rập

Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung cho biết, theo kinh nghiệm của bà, cứ sau Tết, ngày lễ tình nhân, số người đến phá thai tăng cao đột biến. 

Lý giải về điều này, bác sĩ Dung cho hay, do ngày Tết thói quen sinh hoạt bừa bãi, không theo trật tự nên có người quên cả chuyện tránh thai. Thứ nữa, ngày Tết nhiều người chồng xa vợ có cơ hội đoàn tụ và ân ái nên quên nhiệm vụ ngừa thai.

Điều bác sĩ Dung lo lắng nhất là số ca phá thai chui ở các cơ sở phá thai kém chất lượng đang ngày càng tăng. Cách đây vài hôm bà đã cấp cứu cho trường hợp bị chảy máu sau khi phá thai chui. Bệnh nhân rơi vào cảnh mang thai trong dịp Tết và không biết phá ở đâu đành vào cơ sở phá thai chui, bị thủng tử cung.

Không chỉ có nguy cơ thủng tử cung, bác sĩ Dung cho biết có trường hợp tuổi teen, chưa có gia đình nên khi đến phá thai trong trạng thái hoang mang lo lắng tột cùng. Bác sĩ đã không dám dùng thuốc gây tê vì bản thân người bệnh tâm lý không ổn định, nhịp tim nhanh. Nếu sử dụng thuốc gây tê có tác dụng phụ gây tăng nhịp tim sẽ rất nguy hiểm, có thể bị sốc vì thuốc tê. Nhưng khi không tiêm thuốc tê để làm thủ thuật cũng không đơn giản vì nhiều người cứ gồng mình, chỉ một sơ suất nhỏ có thể gây thủng tử cung, rách ruột. Nó là nguyên nhân của 5% số ca tử vong ở sản phụ.

Theo bác sĩ Dung, ở lứa tuổi vị thành niên, trẻ thường lo sợ bị lộ nên thường tìm đến các phòng khám sản tư nhân. Bởi vậy mà những năm gần đây, các cơ sở y tế tư nhân nạo phá thai mọc lên rất nhiều.

Theo báo cáo của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, hiện nay tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam là khoảng 300.000 ca mỗi năm. Trong đó có khoảng 20% ở độ tuổi vị thành niên. Việt Nam đang là nước đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á về tình trạng nạo phá thai. Đáng chú ý hơn cả là số trẻ vị thành niên nạo phá thai ở Việt Nam cao hơn nhiều lần so với các quốc gia dẫn đầu về nạo phá thai.
Phương Thúy

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !