Điểm mặt các loại vũ khí “đình đám” nhất thế giới năm 2019

Trong năm 2019 nhiều vũ khí hạng nặng mới được đưa vào biên chế, thị trường thương mại quân sự quốc tế cũng hoạt động sôi nổi do tác động của xung đột khu vực. Các loại vũ khí “đỉnh cấp” liên tục được đưa vào thử nghiệm.

Vũ khí tiên tiến xuất hiện thường xuyên

Sau 27 năm tạm dừng, Hải quân Mỹ đã lại tiếp tục phát triển tàu ngầm hạt nhân chiến lược, đánh dấu bằng việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới lớp Columbia. Đây là tàu ngầm lớn nhất từng được chế tạo tại Mỹ, sẽ đi vào hoạt động vào năm 2031. Ngoài ra, Mỹ cũng hoàn thành đặt tên cho tàu sân bay lớp Gerald R. Ford thứ 2 là John F. Kennedy. Các tàu sân bay lớp Ford hiện là tàu sân bay tiên tiến nhất trong Hải quân Mỹ.

Ngày 10/12, Hải quân Anh đã chính thức tiếp nhận tàu sân bay Prince of Wales, đây cũng là hàng không mẫu hạm lớp Queen Elizabeth thứ 2 của Hải quân Anh. Tàu sân bay Prince of Wales là một trong những tàu sân bay lớn nhất được đóng mới tại Anh và là tàu sân bay đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt để kết hợp với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như F-35B Lightning II.

Đối với Nga, so với việc không thể phát triển tàu sân bay, thì lĩnh vực vũ khí hạt nhân chiến lược và máy bay chiến đấu Nga lại “gặt hái” được nhiều thành công. Đặc biệt, chiến lược phát triển vũ khí tấn công hạt nhân “3 kết hợp” của Nga chính thức “đại công cáo thành”, khi mà tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei A, tên lửa liên lục địa hạng nặng Sarmat và máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đều thu đươc những kết quả “mỹ mãn” sau các cuộc thử nghiệm.

Trung Quốc cũng được coi là có một năm thành công khi mà ngày 17/12, hải quân Trung Quốc đã tổ chức lễ tiếp nhận và đưa vào sử dụng tàu sân bay nội địa đầu tiên, mang tên Sơn Đông. Điều này cũng đánh dấu việc Hải quân Trung Quốc trở thành lực lượng thứ 2 trên thế giới, cùng với Hải quân Anh vận hành 2 tàu sân bay.

Tháng 7/2019, Israel đã hoàn thành cuộc tập trận đánh chặn mục tiêu tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3. Hệ thống này được coi là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật đầu tiên trên thế giới.

Các thương vụ mua sắm “nóng” liên tục “bùng nổ”

Trong năm 2019, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ tiếp tục được nhiều quốc gia tìm kiếm. Hồi tháng 5/2019, trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Trump tới Nhật Bản, phía Nhật Bản đã chính thức thông báo về việc đặt mua 105 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Hợp đồng này một lần nữa khẳng định mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật.

Tháng 11/2019, Quân đội Nga chính thức đưa dự án máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57 vào sản xuất hàng loạt. Trong tương lai, chiếc máy bay này sẽ trở thành máy bay chiến đấu mạnh nhất của Không quân Nga. Không quân Algeria công bố ý định mua Su-57 của Nga, nếu hợp đồng này thành công sẽ phá vỡ thế độc quyền của F-35 trên thị trường máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga cũng được nhiều nước mua sắm để đối phó với máy bay tàng hình. Thương vụ “đình đám” nhất của hệ thống này đó là việc Thổ Nhĩ Kỳ đã bất chấp Mỹ hủy bỏ chương trình máy bay chiến đấu F-35 để tiếp nhận nhận S-400. Tháng 10/2019, một đồng minh khác của Mỹ là Ấn Độ cũng ký thỏa thuận mua 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, hệ thống đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm 2020.

Ngoài việc mua sắm hệ thống tên lửa phòng không S-400, trong năm nay Ấn Độ cũng đã ký hợp đồng với Nga về việc mua 464 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S, toàn bộ số tăng này sẽ sản xuất và lắp ráp ở Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã bắt đầu nhận bàn giao 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp; các trực thăng AH-64E Apache, trực thăng vận tải CH-47F Chinook mua từ Mỹ cũng đã biên chế cho Không quân.

Vũ khí “đỉnh cấp” nhanh chóng được đưa vào thực chiến

Vũ khí vượt siêu âm là những loại vũ khí “đỉnh cao” trong cuộc cạnh tranh vũ khí giữa Mỹ và Nga, hiện Nga đang là số 1 thế giới trên phương diện này, nhiều vũ khí vượt siêu âm đã xuất hiện trong kho vũ khí của Nga. Điển hình là cuối tháng 11/2019, Nga đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm tên lửa vượt siêu âm Kinzhal gắn trên máy bay chiến đấu MiG-31 ở Bắc Cực, với tốc độ Mach 10. Tháng 12/2019, Trung đoàn tên lửa siêu vượt thanh Avangard đầu tiên của Nga được đưa vào trực chiến.

Trong lĩnh vực vũ khí laser, cả Mỹ và Nga đều đang phát triển. Kể từ tháng 9/2019, Quân đội Mỹ đã lắp đặt hệ thống vũ khí laser năng lượng thấp Odin trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Dewey và lắp đặt hệ thống vũ khí laser năng lượng cao SSL-TM trên tàu vận tải đổ bộ USS Portland. Về phía Nga, Quân đội Nga cũng đã đưa hệ thống vũ khí laser năng lượng cao Peresvet vào trực chiến. Ngoài ra, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác cũng đã ra mắt hệ thống vũ khí laser của mình.

Các thiết bị tấn công không người lái được tăng cường khả năng thực chiến, năm nay, Mỹ tăng cường thử nghiệm máy bay tấn công không người lái (UCAV) tàng hình XQ-58A Valkyrie. Mục đích là nhanh chóng đưa Valkyrie vào hiệp đồng tác chiến cùng với F-22 và F-35.

Nga cũng đã thử nghiệm thành công UCAV tàng hình hạng nặng Hunter B đồng thời tăng cường thử nghiệm phối hợp tác chiến với máy bay chiến đấu tàng hình Su-57. Tuy nhiên, UCAV không phải là trọng tâm trong việc phát triển thiết bị không người lái của Nga. Quân đội Nga chú trọng vào việc phát triển các phương tiện không người lái trên mặt đất và nhiều loại robot chiến đấu đã được Nga đưa vào chiến trường Syria để nâng cao khả năng chiến đấu thực tế.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Nga Anh Trung Quốc Ấn Độ Pháp Thổ Nhĩ Kỳ Israel tàu sân bay máy bay chiến đấu tên lửa S-400 F-35 laser máy bay ném bom.

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !