Thuyền bè cắm trại phủ kín mặt sông Bôi (Hòa Bình)

Bè tre nứa xếp kín rìa sông Bôi, khách Hà Nội đổ về thuê chơi bất chấp rủi ro

Tất cả những chiếc bè ở đây đều là người dân tự làm và mang ra cho thuê nên đều không được thẩm định về độ an toàn.
Vài tháng trở lại đây, đoạn sông Bôi chảy qua xã Sào Báy (huyện Kim Bôi, Hòa Bình) bỗng xuất hiện cả trăm chiếc bè được nhiều khách du lịch lựa chọn làm nơi cắm trại.
Để đi vào được bên trong khu vực cho thuê bè, du khách đi ô tô phải bỏ ra 50.000 đồng và nếu đi xe máy phải trả 15.000 đồng 'phí vệ sinh môi trường' được người dân địa phương tự lập barie thu phí.
Mỗi chiếc bè tự làm bằng tre, nứa bên trên được lập lá cọ này được người dân cho thuê với giá 300.000 đồng.
Số lượng khách lên mỗi bè này là không giới hạn, miễn là có đủ chỗ ngồi. Tuy nhiên,  mỗi thuyền chỉ được trang bị 1 - 2 chiếc áo phao.
Người dân lội nước mang bia ra bè bán cho du khách.
Để đi đến địa điểm ưa thích, du khách tự xuống kéo bè của mình đi như thế này.
Nhìn hình ảnh này, nhiều người nghĩ đây là 1 xóm chài ven sông.
Bà Bùi Thị Thúy (ở xã Sào Báy) - một người cho thuê bè ở đây cho biết, năm nay thấy du khách đến đây chơi đông nên nhiều nhà đã tự đóng những chiếc bè nổi này để cho du khách thuê.
Theo người dân ở đây cho biết, cả làng có 100 hộ, mỗi nhà làm một bè nên ở đây có khoảng 100 bè nứa.
Khu vực này cách Hà Nội khoảng hơn 80km, trước đây vốn chỉ là một bãi bồi ven sông, khi được nhóm du khách khám phá và đưa lên các trang mạng xã hội, địa điểm này bỗng hút khách.
Tất cả những chiếc bè ở đây đều do các hộ dân tự ghép đóng và không được thẩm định an toàn kinh doanh dịch vụ
Theo người dân địa phương, bình thường mực nước sông tại đây chỉ dưới 1,5m nhưng vào mùa mưa thì nước sẽ lên rất cao mà chảy mạnh.
Tại đây, những chủ bè cung cấp khá nhiều dịch vụ cho khách như đồ ăn, uống, dịch vụ cho thuê loa kéo.
Đến trưa, nhiều du khách thoải mái xuống sông tắm.
Hàng trăm chiếc bè được trang bị những chiếc loa kéo, mở nhạc ầm ĩ cả một khúc sông vốn hoang sơ khiến nhiều du khách lần đầu đến đây thất vọng
Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND xã Sào Báy cho biết, tại khu vực này có khoảng hơn 100 chiếc bè do người dân địa phương tự ý mang ra cho thuê.
"Chúng tôi không cấp phép cho hoạt động này, mọi thứ là do người dân tự phát triển khai. Các bè không được kiểm định mức độ an toàn. Việc người dân làm bè ra đây cho du khách thuê làm ảnh hưởng đến dòng chảy của sông, tuy nhiên qua kiểm tra chúng tôi thấy không tác động nhiều", ông Hà thông tin thêm.
Ông Đặng Tuấn Hùng, Trưởng phòng Du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình cho rằng, khu vực bè nổi trên sông Bôi là dịch vụ tự phát do người dân tại địa phương quản lý. "Sở cần thêm thời gian xác minh về hoạt động du lịch nghỉ dưỡng này trước khi đưa ra ý kiến về tính phù hợp cũng như an toàn", ông Hùng nói.
Vào dịp lễ Tết, ngày cuối tuần, tại khúc sông này rất đông khách, thậm chí còn không có chỗ phục vụ.
Việc tổ chức khai thác du lịch trên sông Bôi của người dân xã Sào Đáy tuy mang lại thu nhập nhất thời song cũng tiềm ẩn rủi ro.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !