Dịch giả Mật mã Tây Tạng bật mí về bút danh

Từ 20 tuổi, Lục Hương đã nổi tiếng khi dịch "Tứ đại danh bộ Hội kinh sư", giờ đây, tên tuổi chàng trai sinh năm 1985 gắn với bộ "Mật mã Tây Tạng".

Ngày 10/10, tập 10 bộ truyện Mật mã Tây Tạng ra mắt bạn đọc. Nhân dịp này, dịch giả của bộ sách đã từ Hà Nội bay vào TP.HCM để giao lưu với độc giả tại nhà sách Fahasha Nguyễn Huệ.

Gần một tiếng giao lưu với độc giả, Lục Hương chỉa sẻ chân thành về hành trình thám hiểm vùng đất Tây Tạng huyền bí qua những con chữ, hay về chính cái tên Lục Hương của mình...

Dịch giả Mật mã Tây Tạng bật mí về bút danh - ảnh 1

Dịch giả Lục Hương ký tặng sách cho bạn đọc.

Mật mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã trước khi chuyển thể sáng tiếng Việt đã quá đình đám ở Trung Quốc. Sự yêu thích cùng vốn kiến thức về phật giáo có sẵn thôi thúc Lục Hương dịch sách sang tiếng Việt. “Ba năm cặm cụi làm việc tôi không hề thấy áp lực mà trái lại là niềm đam mê, cứ thế mà làm”, Lục Hương chia sẻ.

Khi một bạn trẻ đặt câu hỏi về tiêu chuẩn chọn sách để dịch, anh chỉ trả lời đơn giản “mình thích, đoán được độc giả thích và có giá trị văn chương là đủ”. Theo Lục Hương, điều hấp dẫn anh nhất ở bộ sách không chỉ là tiểu thuyết mà còn cung cấp kiến thức về văn hóa, tôn giáo, địa lý, sinh học... giúp người đọc như được xem một cuốn phim và đang đứng giữa đất trời Tây Tạng.

Nhiều bạn đọc thích thú cách dịch chuẩn xác, cách dùng từ hóm hỉnh nhưng chuẩn xác để tạo nên nhiều tình tiết hấp dẫn. Và tự thắc mắc vì sao Lục Hương có thể chuyển hóa những tên nhân vật có từ hàng ngàn năm trước từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt chuẩn như vậy. Để được như vậy, dịch giả của Mật mã Tây Tạng tra bằng tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Việt.

Lục Hương cũng chia sẻ về cái tên của mình xuất phát từ tên của bà xã, vì thời mới yêu nhau và cũng mới bắt đầu dịch sách, anh lấy tên của vợ làm bút danh để lấy lòng người yêu.

Dịch giả Mật mã Tây Tạng bật mí về bút danh - ảnh 2
Anh Bùi Hữu Phương đặt câu hỏi giao lưu với Lục Hương.

Tại buổi giao lưu này, anh Bùi Hữu Phương (28 tuổi, giáo viên và thông dịch viên) đã phải bỏ một buổi dạy để đến buổi giao lưu. Anh cho biết: “Học trò tôi nhắn phải chụp hình Lục Hương về cho các em xem. Tôi cứ nghĩ Lục Hương là con gái và đã già rồi, nhưng khi gặp thấy anh còn quá trẻ càng làm tôi thêm thích thú với anh và những bộ sách anh dịch”.

Cuối chương trình, nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ dịch giả Lục Hương kí tặng, đóng dấu vào những quyển sách Mật mã Tây Tạng các bạn mang đến.

Dịch giả Lục Hương tên thật là Nguyễn Xuân Minh, sinh năm 1985 tại Hà Nội. Năm 20 tuổi anh dịch bộ sách 4 tập Tứ đại danh bộ Hội kinh sư, bộ sách đưa tên tuổi anh đến với độc giả trước khi dịch bộ sách Mật mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã.

Như Quỳnh

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !